Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-17 03:06

Trong tương lai, học sinh từ lớp 1 ở Campuchia sẽ được dạy rằng đồng tính không có gì là xấu. Chính phủ Campuchia đang có kế hoạch tổ chức khóa học mới về kĩ năng sống, đưa các vấn đề tình dục, giới tính và LGBT vào chương trình học.

Khóa học mới này có tên là “Kĩ năng sống” (Life Skills) sẽ được giảng dạy chính thức từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ Giáo dục đang tích cực phối hợp với những người ủng hộ LGBT tại Campuchia để thực hiện kế hoạch này.

Srun Srorn, một người ủng hộ cộng đồng LGBT trả lời phỏng vấn tờ Phnom Penh Post, “Khóa học sẽ dạy trẻ em các vấn đề sinh học trên cơ thể nam và nữ. Giáo viên giải thích về bản dạng giới, phân biệt bản dạng giới và giới tính sinh học. Ngoài ra, khóa học cũng tập trung vào bạo lực giới, cưỡng bức hôn nhân và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng giới tính.”

Sắp tới đây, các em học sinh sẽ được học các kiến thức về giới tính.
Sắp tới đây, các em học sinh sẽ được học các kiến thức về giới tính.

Đến lớp 7, các em sẽ được học cách giải thích vai trò và sự khác biệt gữa giới tính và tình dục. Học sinh lớp 11 sẽ được hướng dẫn cách thức tránh thai an toàn, phù hợp và hiệu quả, biết về luật phá thai ở Campuchia và các sản phẩm tránh thai an toàn.

Bộ trưởng Bộ Sức khỏe Học đường, bà Chhay Kim Sitheavy cho biết, nội dung khóa học tập trung vào phòng chống bạo lực do phân biệt giới tính và các bệnh lây qua đường tình dục, điều chưa bao giờ được giảng dạy ở các trường học của Campuchia. Nội dung giảng dạy mới này hi vọng sẽ giúp giảm sự kì thị đối với cộng đồng LGBT và đem lại những lợi ích thiết thực cho các học sinh.

Bà Sitheavy cho rằng khóa học Life Skills sẽ dạy trẻ em rằng đồng tính luyến ái không phải là điều cấm kị và những người LGBT nên được đối xử công bằng. "Các tiêu chuẩn, giá trị đã thay đổi trong những năm qua, các khóa học cần phải được điều chỉnh", Sitheavy trả lời tờ Phnom Penh Post.

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học

Campuchia đưa nội dung về LGBT vào chương trình dạy học

Quyết định này đã nhận về sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.
Quyết định này đã nhận về sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

Theo đó, Bộ Giáo dục Campuchia sẽ lên kế hoạch nội dung và bắt đầu soạn thảo một cuốn sách giáo khoa cho các năm học tới. Nhóm vì quyền lợi LGBT CamASEAN sẽ làm việc với Bộ Y tế Campuchia để triển khai chương trình Life Skills.

"Chúng tôi hướng dẫn để các giáo viên hiểu rằng thế giới không chỉ có nam giới và phụ nữ (tình dục dị giới), mà còn cả LGBT (đồng tính, song tính, liên giới, chuyển giới)", Chhoeurng Rachana đến từ tổ chức CamASEAN nói.

Theo một khảo sát năm 2015 do Trung tâm Nhân Quyền Campuchia từng thực hiện trên 245 người thuộc cộng đồng LGBT (15 - 72 tuổi): 63% người bị ngược đãi là học sinh sinh viên. Trong đó, 42% phải chịu đựng ngược đãi thường xuyên, gần như mỗi ngày và 17% thừa nhận chính giáo viên của họ là thủ phạm.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...