Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-10 03:05

Cẩm Ly và Đan Trường vốn là cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến qua các bản song ca ăn ý như Duyên kiếp, Chim trắng mồ côi, Ảo mộng tình yêu, Tuyết hồng... Dù đã có gia đình riêng, hướng đi riêng nhưng theo tiết lộ của "chị Tư", cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, không bị ngăn cách vì địa lý hay vì nửa kia của mình.

Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia' - ảnh 1
Cẩm Ly tích cực tập luyện cho liveshow Tự tình quê hương 5 - Ảnh: NVCC 
Làm HLV Giọng hát Việt nhí, áp lực từ bên trong... 
* Mới đây có thông tin chị không làm HLV Giọng hát Việt nhí nữa để toàn tâm toàn ý cho liveshow Tự tình quê hương 5. Điều đó có đúng không?
- Vấn đề này không muốn đề cập đến lúc này. Tôi xác nhận là có nhận được lời mời từ BTC Giọng hát Việt nhí. Nhiều người cũng đã hỏi tôi câu này nhưng giờ trong đầu tôi chỉ có ngày 16.5 và sẽ tập trung hết sức mình cho liveshow sắp tới còn những chuyện khác sau đó mới tính.
Năm ngoái, vì làm HLV Giọng hát Việt nhí mà tôi đã không thể làm Tự tình quê hương vì không có thời gian để chuẩn bị, rồi còn làm giám khảo Vợ chồng mình hát nữa. Tính của tôi làm gì thì chỉ có thể làm một việc thôi, nếu không sẽ bị phân tâm.
* Chị từng nói rằng vai trò HLV Giọng hát Việt nhí khiến chị rất áp lực và sụt cân. Cụ thể những áp lực đó là gì?
- Áp lực về tinh thần là nhiều. Một phần do tính tôi tự hại tôi chứ người khác đảm nhận vai trò này thì không đến nỗi như tôi đâu. Có những chuyện tôi có thể buông nhưng lại buông không được. Hễ đã bắt tay vào công việc gì là từ sáng đến tối, tôi cũng chỉ nghĩ đến công việc đó. Nhắm mắt mà vẫn thấy bài hát chạy trong đầu.
Cái này có thể do tính tôi ôm đồm nên phải chịu thôi. Lúc làm HLV Giọng hát Việt nhí thì không nói vì mình phải theo sát thí sinh, đến khi làm giám khảo Vợ chồng mình hát thì tôi cũng như vậy luôn.
Áp lực một phần vì công việc, một phần vì những tổn thương tinh thần, tình cảm nữa. Lúc chưa nhận lời làm HLV, tôi cứ e mình sẽ chịu những áp lực từ bên ngoài, nào ngờ những áp lực từ bên trong lại nhiều hơn. Trời sinh tính mình như vậy rồi, bỏ đâu có được nên cứ... khổ tâm hoài. 
Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia' - ảnh 2
Cẩm Ly và các học trò Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Nhân vật cung cấp
 
* Vai trò HLV và giám khảo cũng đã xong, chị đã lấy lại cân nặng ban đầu chưa?
- Trước giờ cân nặng của tôi rất khó thay đổi. Lúc xong Giọng hát Việt nhí thì lại đến Vợ chồng mình hát và rồi đến liveshow này nên đến giờ tôi vẫn chưa lấy lại căn nặng, vẫn 42 kg và áo dài thì phải sửa lại rất nhiều vì... mặc rộng.
* Vậy nếu năm nay nhận lời làm HLV Giọng hát Việt nhí, có lẽ chị đã có nhiều kinh nghiệm và ít áp lực hơn?
- Như tôi đã nói, áp lực là từ trong ra chứ không phải từ ngoài. Đúng là sau lần đầu ngồi "ghế nóng", tôi cũng có chút kinh nghiệm nhưng tính ôm đồm thì... bỏ không được.
* Hiện tại chị và ông xã Minh Vy đang nhận dìu dắt bé Thiện Nhân. Anh chị đã có đường hướng, chiến lược gì cho bé?

- Giữa chúng tôi và gia đình bé Thiện Nhân không hề ký hợp đồng nào và cũng không độc quyền bé như nhiều người nghĩ. Thực sự, tôi rất ghét những hứa hẹn. Mình làm được gì thì mình làm hết mình chứ không hứa hẹn gì trước. Tôi chỉ gợi ý cho gia đình, giúp đỡ và hướng dẫn chứ không ký hợp đồng gì cả. Bé Nhân hiện tại chủ yếu là tập trung vào việc học, thỉnh thoảng thì đi hát vào cuối tuần thôi chứ không đi theo hướng ca sĩ chuyên nghiệp.

* Vậy chị và gia đình Thiện Nhân có dự định cho bé vào học tại các trường đào tạo âm nhạc, giống như Quang Anh - quán quânGiọng hát Việt nhí mùa đầu tiên vậy?

- Tôi cũng có gợi ý cho gia đình, sau khi tốt nghiệp cấp 2 có thể cho bé thi vào nhạc viện nhưng tôi thì chủ trương không ép và không can thiệp, chủ yếu là ở gia đình và bản thân bé thôi.
Tôi và Đan Trường vẫn hay nhắn tin cho nhau
* Nhiều người mong chị sẽ ngồi "ghế nóng đôi" cùng với anh Đan Trường, giống như Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang vậy. Chị nghĩ sao về điều này?
- Trời! Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang là hai vợ chồng còn tôi với Trường chỉ là kết hợp trong âm nhạc thôi. Hai người làm sao đồng quan điểm được, lỡ cãi nhau trên ghế nóng rồi sao (Cười). Còn nếu khán giả mong muốn như vậy thì... hạ hồi phân giải.

Lâu lâu tôi và Đan Trường vẫn gặp nhau chứ. Bao giờ mà show của Trường chẳng có Ly và ngược lại. Còn ngoài đời thì thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau khi đi hát hoặc đi event. Có thể nói là tình bạn bền bỉ theo thời gian, không ngăn cách về địa lý hay là vì "một nửa" kia. Ai cũng có gia đình và công việc riêng nên khó có thể gặp nhau thường xuyên được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện. 

Ca sĩ Cẩm Ly

* Nhắc đến Cẩm Ly là nhắc đến đôi song ca Cẩm Ly và Đan Trường. Đã lâu rồi không thấy anh chị hát chung. Phải chăng việc cả 2 có gia đình nên mới như vậy? 
- Lâu lâu chúng tôi cũng gặp nhau chứ. Bao giờ mà show của Trường chẳng có Ly và ngược lại. Còn ngoài đời thì thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau khi đi hát hoặc đi event. Có thể nói là tình bạn bền bỉ theo thời gian, không ngăn cách về địa lý hay là vì "một nửa" kia.
Ai cũng có gia đình và công việc riêng nên khó có thể gặp nhau thường xuyên được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Hôm nọ, Trường nhắn cho tôi cái tin rất buồn cười: "Ly ơi, Ly à, qua sinh nhật Ly 20 ngày rồi mà tôi mới nhớ ra". 
* Chị bây giờ dường như ít chạy show hơn trước, nhất là các show tỉnh. Phải chăng gia đình là lý do?
- Như thế nào là nhiều, thế nào ít? Ca sĩ như tôi đâu có ai ngày nào cũng chạy show đâu. Hơi đâu mà hát, sức khỏe đâu mà chạy và tiền đâu mà bầu show trả cho đủ. Nói vui chứ giờ show hay evnet thì tôi gom lại trong 1 ngày để đi cho khỏe chứ không muốn phân ra nhiều ngày để còn thời gian cho gia đình và những chuyện khác. Thời trẻ mình đã đi nhiều rồi, giờ thì phải dành nhiều thời gian cho gia đình và sức khỏe.
* Vậy chị có sợ khán giả ở tỉnh quên mình không?
- Thỉnh thoảng tôi vẫn về tỉnh hát trong chương trình lớn. Từ lúc có em bé, tôi cũng đã thông điệp đến khán giả rằng mình sẽ bớt đi diễn xa hơn nhưng vẫn ra album đều đều để tri ân khán giả.
* Nói đến đây, lại nhớ đến vụ một người dân ở Vĩnh Long nuôi heo bằng cách cho heo nghe nhạc Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng... Chị có bất ngờ trước thông tin này không?
- Tôi cũng nghe thông tin này rồi và thấy... ngộ, không biết thực hư sao. Tôi từng nghe con nít vài tháng tuổi biết nghe nhạc rồi lắc lư theo chứ còn con vật thì... lần đầu mới nghe.
Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia' - ảnh 5
Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia' - ảnh 6
 
Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia' - ảnh 7
Đan Trường và Cẩm Ly thân thiết trên sàn tập - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vợ chồng mỗi người mỗi "thế"

* Qua nhiều lần tổ chức, Tự tình quê hương dường như đã trở thành "thương hiệu" của Cẩm Ly. Nhưng cái gì quen thuộc quá cũng dễ rơi vào nhàm chán. Lần này, chị có "vũ khí bí mật" nào để tiếp tục lôi cuốn khán giả? 

- Chương trình cốt lõi thì vẫn vậy vì tôi cũng không thuộc dạng thích "gây sốc". Còn chương trình tổng thể thì vẫn là những mảng màu khác nhau như dân ca, trữ tình, nhạc trẻ... để thỏa mãn khán giả. Ca khúc thì vẫn vậy nhưng sẽ được hòa âm phối khí và dàn dựng mới. Có khác chăng là năm nay tôi đảm nhận vai trò HLV Giọng hát Việt nhí nên trong chương trình sẽ có sự kết hợp với các học trò của mình. Các bé sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với nhau, coi như một lần cô trò tôi được họp mặt.

* Làm liveshow bán vé ở giai đoạn mà người người, nhà nhà làm show... miễn phí. Chị và ông xã chắc hẳn đã trăn trở không ít?
- Tôi nghĩ ai làm show cũng có nhiều lo toan, kể cả miễn phí hay là bán vé. Nào là khâu bài vở, khách mời, rồi làm sao để lại dấu ấn trong lòng khán giả nữa, không chuyện này thì cũng chuyện kia làm mình nhức đầu. Những ngày đầu, tôi cũng nhức đầu lắm luôn dù chỉ mới chuẩn bị "sương sương" bên ngoài, chẳng hạn như chuyện thống nhất trang phục.
Cũng may là anh Vy có sự chuẩn bị rất lâu và kỹ lưỡng. Từ năm ngoái, anh ấy đã bắt đầu lên ý tưởng cho chương trình. Rồi khi nảy ra ý tưởng gì mới, ảnh lại bổ sung vào hoặc sửa đổi cho phù hợp. Cứ chuẩn bị lần lần như vậy cho đến ngày diễn ra chương trình. 
Cẩm Ly: Tình bạn với Đan Trường không bị ngăn cách bởi 'nửa kia' - ảnh 8
Ông xã Minh Vy (trái) cùng Cẩm Ly, Đan Trường thảo luận các tiết mục trong liveshow Tự tình quê hương 5 - Ảnh: Nhân vật cung cấp
 
* Là vợ chồng nhưng anh chị lại ở trong vai trò ca sĩ và đạo diễn, cả hai cãi nhau vì... liveshow không?
- Đâu nhất thiết phải tới liveshow mới cãi lộn? Mọi người nghĩ đi, hai người đã là hai cá thể khác nhau rồi, thế nào cũng có lúc bất đồng. Quan trọng là làm sao để cả hai đi đến thống nhất. Tôi và ông xã cũng có lúc cãi nhau nhưng thường trong những cuộc tranh luận, ai nói đúng thì người kia phải nhường thôi. Có khi thì tôi đúng, có khi thì ảnh đúng.
Chẳng hạn trong liveshow này, ảnh là đạo diễn. Bài vở ảnh đưa ra, mình xem lại thấy thích hợp thì làm theo, không thích thì nói và đưa ra bài mình thích. Dù sao "người ta" cũng là đạo diễn, có nhiều kinh nghiệm và góc nhìn toàn diện hơn (Cười).
* Nhưng có vẻ như chị là vợ nên thường "lép vế" hơn ông xã...?
- Trời! Bộ chồng là lớn hơn vợ sao? Người ta kêu vợ chồng chứ ai kêu chồng vợ đâu? Nói đùa thôi chứ hai vợ chồng thì mỗi người mỗi "thế", người đối ngoại người đối nội. Cũng như xét về tổng thể, ảnh chuyên môn hơn mình vì ảnh là đạo diễn kiêm biên tập, kiêm nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất nên có lẽ ảnh sẽ có góc nhìn tốt hơn. Chủ yếu là cả hai biết "nương" nhau để đi đến thống nhất.
* Chị có thể bật mí tiết mục nào sẽ là tiết mục đinh trong chương trình?
- Hầu như là mọi tiết mục vì tính tôi cầu toàn, làm gì cũng muốn làm cho tròn trịa, không muốn chăm chút cái này mà bỏ cái kia. Còn đâu là tiết mục "đinh" thì phải phụ thuộc vào cảm nhận của mọi người. Có những bài chỉ bấy nhiêu đó nhưng có những bài làm mình nảy ra rất nhiều ý tưởng chứ không hẳn là vì mình muốn o bế bài này, chăm chút bài kia. Trong âm nhạc hay có chuyện "ngựa về ngược". Giống như một ca sĩ khi ra album thì nhắm bài này sẽ  hit nhưng không ngờ bài khác mới được khán giả yêu thích. Bởi mới nói những chuyện này thuộc về cảm nhận của mọi người.

Theo Thanh Niên

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận