Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Cách ly hàng trăm lao động Trung Quốc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-02-05 09:02
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus corona gây ra, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã cách ly hơn 200 lao động Trung Quốc trở lại địa phương làm việc sau Tết.

Ngày 4/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Cach ly hang tram lao dong Trung Quoc hinh anh 1 Anh_1_phong_dich_cum.jpg
Lãnh đạo Quảng Ngãi họp Ban chỉ đạo bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Ảnh: Minh Hoàng.

Hiện địa phương này đã cách ly 227 lao động Trung Quốc, nơi đang xảy ra dịch bệnh đã quay trở lại nhà máy, công trường làm việc sau Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng yêu cầu cơ quan chức năng dồn sức phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm triển khai các biện pháp tiếp nhận, cách ly 130 lao động Việt Nam trở về từ vùng dịch. Các ngành, địa phương dừng ngay tất cả các lễ hội đông người, đảm bảo khu cách ly, kiểm soát nguồn lây hạn chế nguy cơ bệnh xâm nhập trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi họp trực tuyến với 14 đơn vị y tế tuyến huyện để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Cach ly hang tram lao dong Trung Quoc hinh anh 2 Anh_4_gui_zing.jpg
Người dân, du khách đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bịt kín khẩu trang phòng chống virus corona. Ảnh: Minh Hoàng.

Ngoài việc chọn Bệnh viện đa khoa Dung Quất làm cơ sở thu dung, điều trị và cách ly, Sở Y tế cũng bố trí, điều động 149 cán bộ, nhân viên và các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác điều trị. Hiện ngành y tế đang liên hệ nguồn cung để nhập lượng hóa chất đủ đáp ứng cho việc phun khử trùng chủ động ở các trường học và nơi công cộng.

Ngành y tế Quảng Ngãi cũng đã thành lập 20 đội thường trực cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Mỗi đội được trang bị một ôtô cứu thương và đầy đủ phương tiện hồi sức cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị về phòng chống dịch do virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết các ngành chức năng tỉnh đang cách ly tại chỗ 9 lao động Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại làm việc. Đây là những người làm việc tại thủy điện Sông Tranh 4 (huyện Hiệp Đức).

Ông Triều cho biết thêm hiện tỉnh tạm thời dừng cấp giấy phép mới cho những lao động nước ngoài tại Việt Nam. Đối với 9 lao động trên, tỉnh đã thực hiện việc cách ly tại chỗ và theo dõi tình hình sức khỏe của họ.

Theo thống kê tại Quảng Nam có hơn 1.300 lao động là người nước ngoài, trong đó lao động Trung Quốc hơn 240 người.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus 2019-nCoV của Quảng Nam, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh, chưa ca nhiễm nào được phát hiện.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận