Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Các bài hát phát hành 20 năm trước leo hạng sau màn tái hợp của H.O.T

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-20 11:02

Sau khi màn đoàn tụ 17 năm kể từ khi tan rã của H.O.T trên chương trình "Infinity Challenge", các ca khúc của nhóm bất ngờ leo hạng trên bảng xếp hạng MelOn.

Chương trình truyền hình Infinity Challenge tập phát sóng vừa qua đã công bố màn đoàn tụ của nhóm H.O.T. Sau 17 năm kể từ khi tan rã vào năm 2001, lần đầu tiên 5 thành viên của nhóm cùng trở lại sân khấu biểu diễn. 

Boygroup huyền thoại của Kpop sẽ có màn trình diễn trên Infinity Challenge vào tuần sau. Ngay sau khi phát sóng phần luyện tập của H.O.T, hàng loạt ca khúc cũ được phát hành 20 năm trước của nhóm đã xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Lý giải cho sự "sống lại" này, nhiều ý kiến cho rằng bản thân Infinity Challenge đã là một thương hiệu có sức hút với công chúng. Thêm vào đó, màn tái hợ của H.O.T được coi là sự kiện có một không hai của showbiz Hàn. Vì vậy các công chúng liên tục tìm nghe lại các ca khúc cũ của nhóm. Hiện, 2 ca khúc Hope và Happiness đang ở vị trí cao trên các bảng xếp hạng. 

Cac bai hat phat hanh 20 nam truoc leo hang sau man tai hop cua H.O.T hinh anh 1
Nhóm nhạc huyền thoại H.O.T tái hợp qua chương trình của đài MBC. 

Được biết, việc tham gia chương trình và tái hợp cả nhóm là quyết định đến từ chính các thành viên. Khi gặp lại ở buổi luyện tập, các thành viên không kiềm được xúc động. Moon Hee Jun bồi hồi nhớ lại lời hứa "H.O.T. không bao giờ tan rã" với người hâm mộ nhiều năm về trước.

Theo thống kê, tập phát sóng vừa qua với sự góp mặt của H.O.T đã giúp chương trình nổi tiếng của đài MBC đạt mức rating 13,6%. Bởi vì sự quan tâm lớn của công chúng dành cho Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, hầu hết các chương trình giải trí trên sóng truyền hình không thể duy trì rating trên 10%.

Chính vì vậy, 13,6% là con số ấn tượng đối với một chương trình giải trí trong thời điểm công chúng Hàn Quốc đang tập trung sự chú ý vào Olympic. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của nhóm nhạc thần tượng huyền thoại thời kỳ đầu H.O.T.

H.O.T (viết tắt từ High-five of Teenagers) gồm 5 thành viên ra mắt dưới sự quản lý của SM Entertainment vào năm 1996. Nhóm đã có 5 năm hoạt động trước khi tan rã vào năm 2001. 

Nhóm được coi là huyền thoại của giới thần tượng Hàn Quốc và để lại tầm ảnh hưởng rất lớn, đồng thời trở thành tiêu chuẩn cho các nhóm nam thần tượng sau này. 

Năm 2001, nhóm tan rã sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản. Sau 17 năm tan rã, H.O.T sẽ chính thức tái hợp lần đầu tiên và tổ chức một buổi diễn thông qua chương trình Infinity Challenge của đài MBC.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận