Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào biển Mũi Né

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-16 11:05

Con cá voi (cá Ông) khổng lồ nặng trên 15 tấn trôi dạt vào vùng biển Mũi Né (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), được ngư dân địa phương đưa vào bờ và tổ chức nghi lễ mai táng tại lăng Ông theo phong tục của địa phương.

Trưa nay (15/5), nghi lễ mai táng con cá voi nặng trên 15 tấn đã được ngư dân làng chài Mũi Né tổ chức theo nghi thức của ngư dân vùng biển.

Cá voi khổng lồ nặng trên 15 tấn được ngư dân phát hiện và đưa vào bờ vào chiều tối qua.
Cá voi khổng lồ nặng trên 15 tấn được ngư dân phát hiện và đưa vào bờ vào chiều tối qua.

Cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào biển Mũi Né

Tàu BTH 99530Ts đã phát hiện cá voi đầu tiên trên biển Mũi Né.
Tàu BTH 99530Ts đã phát hiện cá voi đầu tiên trên biển Mũi Né.

Trước đó, chiều ngày 14/5, khi đang đánh bắt trên biển, thì tàu BTH 99530Ts do ông Lê Văn Phụng (33 tuổi, ngụ phường Mũi Né, TP.Phan Thiết) làm thuyền trưởng, phát hiện xác cá voi dài khoảng 13m, bề ngang khoảng 3m, đang trôi trên biển Mũi Né 17 hải lí về phía Tây Nam.

Cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào biển Mũi Né

Cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào biển Mũi Né

Cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào biển Mũi Né

Có thể cá voi đã bị thương rất nặng.
Có thể cá voi đã bị thương rất nặng.

Ngay lập tức, thuyền trưởng Phụng cùng các ngư dân trên tàu đã tìm cách đưa cá voi này vào bờ. Sau đó, xác cá voi được đưa về Vạn Bình An (lăng Ông) thuộc phường Mũi Né để tổ chức nghi lễ mai táng và thờ cúng theo phong tục địa phương.

Cá voi nặng hơn 15 tấn dạt vào biển Mũi Né

Ngư dân gấp rút đưa xác cá voi về lăng Ông để tổ chức nghi lễ mai táng.
Ngư dân gấp rút đưa xác cá voi về lăng Ông để tổ chức nghi lễ mai táng.

Trưa 15/5, nghi lễ mai táng con cá voi nặng trên 15 tấn đã được ngư dân làng chài Mũi Né tổ chức theo nghi thức của ngư dân vùng biển.
Trưa 15/5, nghi lễ mai táng con cá voi nặng trên 15 tấn đã được ngư dân làng chài Mũi Né tổ chức theo nghi thức của ngư dân vùng biển.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi là vị thần che chở, phù hộ cho ghe thuyền hành nghề trên biển nên được gọi là cá ông. Khi cá chết, người dân gọi là cá “Ông lụy” và sẽ tổ chức chôn cất, thờ cúng tại lăng Ông.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận