Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Cá heo nhặt được điện thoại trả lại cho người đánh rơi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-03 01:10

Hành động cứu vãn trong muộn màng của chú cá heo Cacique tuy không giữ cho chiếc điện thoại khỏi sập nguồn nhưng sau cùng vẫn nhận được lời khen ngợi từ nhiều người.

Làm rơi điện thoại xuống biển cũng đồng nghĩa với khả năng đánh mất nó mãi mãi là rất cao, trừ phi xuất hiện điều kỳ diệu như chú cá heo tốt bụng biết nhặt đồ như Cacique. Được biết, chú cá heo thông minh này đã xuất hiện trong chuyên mục "người tốt, việc tốt" khu vực Đại Tây Dương mở rộng sau khi trả lại chiếc điện thoại nhặt được dưới biển cho người đánh mất.


Chú cá heo vừa thông minh, vừa tốt bụng Cacique đã tận tình lặn xuống dưới đáy biển để nhặt chiếc điện thoại cho Teressa.

Tấm gương tốt đem trả lại đồ đánh rơi cho người làm mất.

Theo lời kể lại của Teressa Cee, trong lúc chụp hình trên vùng biển thuộc Quốc đảo Bahamas, cô đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống biển Đại Tây Dương sâu thẳm. Chứng kiến cảnh tượng đó, Cacique đã bơi xuống tận đáy biển để nhặt lấy chiếc điện thoại và trả lại tận tay cho Teressa.

Mặc dù chiếc điện thoại đã hỏng hoàn toàn do ở trong nước quá lâu nhưng Teressa vẫn đặc biệt trân trọng hành động của Cacique. Đối với cô, đó là một việc làm rất đáng khen ngợi.

Cá heo vốn được biết là một trong những loài động vật thông minh. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh được cá heo có thể là loài sinh vật thông minh thứ nhì thế giới và chỉ xếp sau con người mà thôi.

Theo Trí thức trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận