Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Ca bệnh 937 mắc Covid-19 gặp nhiều người ở đám cưới và lễ tang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-08-17 09:08
Nữ bệnh nhân sống tại kiệt 160 Trần Cao Vân (Đà Nẵng) từng dự đám cưới trước khi tổ chức lễ tang cho mẹ và gặp rất nhiều người.

Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin lịch trình di chuyển của các bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố ngày 15/8. Trong đó, nữ bệnh nhân 937 (52 tuổi) có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc rất nhiều người.

benh nhan du dam cuoi dam tang anh 1
Nhân viên y tế khử trùng xe chở bệnh nhân. Ảnh minh họa: Ngọc Tân.

Cụ thể, nữ bệnh nhân làm công việc cấp dưỡng tại trường mầm non, sống cùng chị dâu là bệnh nhân 939 và cháu là bệnh nhân 938 tại kiệt 160 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 10/7 đến 21/7, bệnh nhân 937 chăm sóc mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều 21/7, bà đưa mẹ về nhà.

Từ ngày 22 đến 24/7, bệnh nhân làm việc tại Trường mầm non tư thục Sao Mai (đường Bắc Đẩu, quận Hải Châu), tiếp xúc với 2 người (không nhớ rõ tên).

Từ 10h đến 12h ngày 25/7, bệnh nhân đến tiệm làm tóc gần nhà, tiếp xúc với 3 người (chủ tiệm và 2 nhân viên).

Từ 11h đến 12h30 ngày 26/7, bệnh nhân dự đám cưới tại nhà hàng Mikado (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê), tiếp xúc với khoảng 10 người ngồi cùng bàn.

Sau khi dự đám cưới, bệnh nhân chỉ ở nhà chăm sóc mẹ và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 12/8, mẹ của bệnh nhân qua đời và bà tổ chức đám tang. Ngoài thân nhân, bà tiếp xúc với nhiều người đến viếng và nhân viên của dịch vụ mai tang Thiện Tâm, các sư thầy tham gia tụng kinh (thuộc chùa Tỉnh Hội, quận Hải Châu; chùa Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn và chùa Tứ Hạ, Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu gộp xét nghiệm dịch hầu họng và nghi mắc Covid-19.

Ngày 14/8, bệnh nhân cùng gia đình đưa tang mẹ tại nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Tối cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng và trưa 15/8 có kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân cùng 2 người thân mắc Covid-19 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. TP Đà Nẵng tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2 của 3 bệnh nhân này.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận