Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

'Búp bê Ken đời thực' phẫu thuật lắp thêm cánh

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-29 09:05

Justin Jedlica, người từng nổi tiếng vì phẫu thuật thẩm mỹ 190 lần, tiếp tục gây sốc khi dao kéo để có thêm một đôi cánh ở lưng. 

Justin, người Slovakia, từng chi gần 230.000 USD vào phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành "búp bê Ken ngoài đời thực" và trải qua 190 ca phẫu thuật, bao gồm 5 lần nâng mũi, độn vai và nới rộng cằm. 

wing1-6214-1432864948.jpg
Bác sĩ phẫu thuật vẽ lại hình đôi cánh mà Justin đã thiết kế sẵn trên lưng mình. Ảnh: E! Entertainment

Người đàn ông 34 tuổi nghiện dao kéo thậm chí còn tự thiết kế hình đôi cánh trên lưng để các bác sĩ thực hiện theo ý tưởng của mình. 

"Những miếng độn ở lưng tôi là có một không hai do chính tôi tự thiết kế và vẽ bằng tay để đảm bảo chúng phù hợp với vẻ đẹp hoàn hảo của búp bê Ken", Justin chia sẻ trên show truyền hình "Botched" về phẫu thuật thẩm mỹ. Búp bê Ken là một nhân vật hoạt hình và cũng là bạn trai của búp bê Barbie. 

wing2-6477-1432864949.jpg
Miếng độn hình cánh được cho vào lưng của Justin. Ảnh: E! Entertainment

"Các bác sĩ sẽ cho một miếng độn lớn dưới mỗi bên cơ lưng  và hai miếng độn bé vào phía trên đó để tạo thành hình đôi cánh", News24online dẫn lời Justin cho biết. 

Sau khi đã "lắp" thành công đôi cánh ở lưng, chàng trai từng nổi tiếng do là một trong những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất thế giới cho biết anh không có ý định dừng lại.

"Là một nghệ sĩ tôi rất thích được vẽ và tạo hình. Với tôi, phẫu thuật thẩm mỹ giúp tăng khả năng sáng tạo của bản thân", Justin cho biết. 

wing3-7836-1432864949.jpg
Gương mặt và thân hình cơ bắp của chàng trai này đều là nhân tạo. Ảnh: Oddity Central

Chàng trai nghiện dao kéo này cũng từng phẫu thuật lấy ra các mạch máu ở trán để hoàn thiện hơn nhan sắc "búp bê" của mình. 

"Tôi đã nhờ bác sĩ cắt bỏ 3 mạch máu ở trán do mỗi lần cười chúng cứ lộ rõ ra. Đó là một thủ thuật rủi ro cao và khiến tôi có thể bị mù do bác sĩ phải cho dụng cụ xuyên qua mí mắt lên trán để đốt cháy những mạch máu đó", anh nói thêm. 

Theo Ngoisao.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận