Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Bức ảnh chở trẻ em trên xe máy gây sốc vì quá nguy hiểm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-06 09:03

Trong ảnh, người phụ nữ vòng tay ra phía sau giữ cháu bé khoảng 2 tuổi đang ngả ra trên yên xe vì ngủ gật. Cảnh tượng nguy hiểm này khiến ai nấy xem ảnh đều phải toát mồ hôi hột.

Trên thực tế, cảnh bố mẹ chở con một cách hớ hênh ngoài đường không phải là ít. Nếu có cơ hội xem lại những đoạn clip, bức ảnh ghi lại cảnh phụ huynh bất cẩn khi cùng con tham gia giao thông, chúng ta sẽ không khỏi giật mình sợ hãi. 

Có một nghịch lý rất khó hiểu, là khi trẻ còn bé phải bế bồng trên tay, người lớn rất cầu kỳ trong việc giữ gìn sự an toàn của con. Nhưng khi chúng lớn hơn một chút, nhiều ông bố bà mẹ trở nên cẩu thả, chủ quan. Họ quá tin tưởng vào khả năng "giữ" trẻ trên xe máy, xe đạp điện khi di chuyển ngoài đường mà quên hẳn đi các phương tiện khác như taxi, xe bus hoặc cùng lắm gọi xe ôm chở cả 2 mẹ con. Ơn trời nếu may mắn không xảy ra chuyện gì, còn với những ai phải chứng kiến cảnh đó ngoài phố, sẽ không khỏi hoảng hồn vì quá nguy hiểm.

Mới đây, một bức ảnh được đăng trên diễn đàn dành cho ô tô đã khiến người xem phải giật mình. Mặc dù đây là diễn đàn ô tô nhưng các vấn đề liên quan đến giao thông nổi cộm đều được quan tâm, và hầu như ai nấy đều tỏ ra bức xúc tột cùng khi xem bức ảnh một người phụ nữ đèo em bé trên xe máy, theo người chụp lại thì ở đường 32 đoạn phố Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội.


Bạn Nguyễn Tùng chia sẻ lại cảnh chở trẻ em khiến nhiều người hốt hoảng.

Trong ảnh, người mẹ vòng tay ra sau giữ cháu bé khoảng 2 tuổi đang ngả người ra vì ngủ gật.  Ở vị trí đằng sau, khó quan sát xem người mẹ có sử dụng đai buộc cháu bé với mình không. Nhưng kể cả có dùng đai, hoặc áo buộc con thì việc để cháu bé ngả ra phía sau để ngủ như thế trên đường nhiều làn, chung làn với ô tô là rất nguy hiểm. Chỉ cần một chiếc xe đi nhanh từ phía sau vượt lên, hoặc bấm còi khiến cháu bé giật mình quay ngang ngửa, người phụ nữ điều khiển xe luống cuống, hơn nữa cô này còn đang lái xe bằng 1 tay vì 1 tay vòng ra sau giữ cháu bé, quả thật không ai dám nghĩ đến các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra!

Rất nhiều người khi xem bức ảnh đã không khỏi bức xúc, thậm chí phẫn nộ trước hành động coi thường tính mạng của đứa trẻ. 

Facebooker Nguyen Duyen chia sẻ: "Em không thể chấp nhận bất cứ lý do nào biện minh cho hành động ngu dốt này. Đúng là gan to hơn trời, hay đây không phải mẹ đứa bé?". 

Đồng tình với ý kiến này, nhiều người comment cho rằng nếu là mẹ thì không thể bất cẩn với sự an toàn của con mình như vậy. Một người khác có nick Pí Po cho biết: "Thử nghĩ, xe sát bên bấm còi cái tin, đứa bé giật mình thì sao??? Làm mẹ gì mà ẩu quá, con có buồn ngủ thì tấp vào quán cafe nào đó cho con ngủ rồi đi về chậm tí đâu có sao". Nhiều người khẳng định nếu có mặt ở đó sẽ bắt người phụ nữ này dừng di chuyển ngay.

Kể cả khi có sử dụng đai buộc cháu bé vào người, thì mọi người cũng tỏ ra lo lắng. Nick Charmant Hoang chia sẻ: "Nguy hiểm quá. Con em nhỏ tầm này mà em không dám nghĩ đến việc dùng đai đằng sau vì sợ mình không quan sát được nhỡ cháu nghịch nghiêng ngả sang 1 bên lộn cổ ra khỏi đai rơi xuống đường. Em phải dùng địu đằng trước cho cháu áp sát vào mình, nhỡ có gì mình nhảy ra khỏi xe thì con cũng theo mình được. Như chị này có gì giật mình mà nhảy ra thì con vẫn rơi xuống đường kể cả buộc áo. Vì cái áo chắc chỉ buộc ở dưới chân bé chứ nó nằm thế kia làm sao buộc sát người được. Như thế thì chỉ buộc cho có thôi".

Không chỉ lên án kịch liệt việc để cháu bé ngồi sau một cách hớ hênh, mọi người cũng nêu ra các phương án nếu như bắt buộc phải di chuyển cùng bé ngoài đường trên xe máy. 

Chị Ngoc Nguyen cho biết: "Em là em chịu cái kiểu này. Nếu là em thì phải dựng con dậy bằng được, còn nếu con quá buồn ngủ thì gọi chồng hay người nhà ra trợ giúp đưa con về. Mà đi đâu cũng phải có dây buộc chắc chắn (chứ không phải dùng áo mà buộc) cho con với người mình, kể cả đi gần nhà". 

Một người mẹ khác tên Duyên thì nói: "Đã trở thành bố mẹ thì phải biết giúp con lường trước được những nguy hiểm có thể gặp phải. Phải biết rằng trẻ con dù không vào giờ ngủ thì khi đi đường cũng hay ngủ gật, khi đi đường những bé nghịch ngợm sẽ không ngồi yên... nên bé nhà em đến 3 tuổi (còi) em vẫn dùng địu phía trước, đến 5 tuổi vẫn dùng đai đi xe máy, giờ gần 8 tuổi em vẫn bắt luôn ôm chắc em khi ngồi sau xe, và em nhất quyết không cho ngồi phía trước khi em đi xe số. Nói chung, cứ thấy có điều gì (dù nhỏ nhất) có thể dẫn đến nguy hiểm cho con là em không làm".

Chị Tran Thuy thẳng thắn cho rằng, không nên đổ tội cho hoàn cảnh trước việc đèo con nguy hiểm: "Đừng bảo vì hoàn cảnh, mình cũng có con nhỏ, hôm không có người ngồi sau giữ là phải có địu, quên địu là lấy áo khoác hoặc áo dài tay của mình quàng buộc lại. Vừa đi vừa liên tục hỏi chuyện cho con không ngủ. Đoạn đường dài nhất mình từng chở con 1 mình là 1km, từ trường về nhà. Còn ra phố nếu không có người chở 2 mẹ con thì ở nhà hoặc taxi và xe bus... Đừng mạo hiểm, không có chữ giá như ở đây!".

Đây không phải là lần đầu tiên trên mạng xã hội xuất hiện những bức ảnh mẹ đèo con khiến người ta phải giật mình thon thót. Mỗi lần phải xem cảnh đó, không chỉ các bậc làm cha làm mẹ, mà tất cả chúng ta đều toát mồ hôi, bức xúc với ý thức của người lớn. Biết đâu chỉ thiếu may mắn một chút thôi, sự bất cẩn liều lĩnh ấy sẽ đem lại cho trẻ hậu quả khủng khiếp?


Một cảnh chở trẻ em bằng xe đạp điện khác được chia sẻ trong topic này.

Nếu như chúng ta không có điều kiện đưa trẻ đi bằng taxi, xe bus, hoặc có người chở, mà bắt buộc phải di chuyển ngoài đường cùng con thì nên chú ý những điều sau đây, để đặt an toàn cho trẻ lên hàng đầu.

- Luôn sử dụng đai đeo để giữ an toàn cho trẻ và tắt máy mỗi khi dừng xe lại.

- Tắt máy, hoặc cẩn thận hơn là nên rút chìa khóa ra vì có khi tắt máy rồi nhưng trẻ vẫn có thể nghịch và bật máy nổ được.

- Nếu vì lý do gì đó không tắt máy được thì các ông bố/bà mẹ nên giữ tay phanh (đối với xe ga) và giữ chân phanh (đối với xe số).

- Với xe số thì sau khi dừng lại, quay về số 0 và tắt máy để tránh trường hợp xe bị rồ máy lao đi.

- Hãy luôn đội nón bảo hiểm cho trẻ khi chở trẻ đi trên đường.

 Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận