Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Bom tấn "Siêu Nhện 3" và những ý tưởng bất thành

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-11 03:08

Nhiều ý tưởng từng được vạch ra cho “The Amazing Spider-Man 3” của ngôi sao Andrew Garfield. Song, thất bại của phần hai khiến chúng không bao giờ trở thành hiện thực.

Spider-Man - Người Nhện là một trong những thương hiệu phim siêu anh hùng thành công nhất trong thế kỷ XXI do Sony Pictures khởi tạo cùng đạo diễn Sam Raimi.

Nhưng sau khi Spider-Man 3 (2006) vấp phải thất bại về mặt nội dung, tuy rất nỗ lực, nhưng nhà làm phim đã bỏ cuộc trong việc thực hiện tiếp phần bốn vì bí ý tưởng kịch bản.

Sớm nhận thấy sự bế tắc của Sam Raimi, hãng Sony Pictures đã lập tức lên kế hoạch tái khởi động (reboot) thương hiệu. Ngay sau khi tuyên bố hủy bỏ dự án Spider-Man 4, họ thông báo về loạt phim mới mang tên The Amazing Spider-Man với ngôi sao Andrew Garfield và đạo diễn Marc Webb ((500) Days of Summer).

 

Bị dẹp bỏ vì thất bại về mặt nội dung

Chi ra 230 triệu USD cho The Amazing Spider-Man, Sony Pictures rốt cuộc thu về 757,9 triệu USD. Con số kém Spider-Man 3 (890 triệu USD), nhưng khiến họ đủ hài lòng bởi mùa hè 2012 còn có sự xuất hiện của bom tấn The Avengers đến từ đối thủ Marvel Studios và Disney.

Trong quá trình thực hiện The Amazing Spider-Man 2, Sony thông báo họ sẽ mở rộng thương hiệu nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong dòng phim siêu anh hùng, cụ thể là với hai dự án ngoại truyện (spin-off) Venom và Sinister Six. Đó đều là những đối thủ truyền kiếp của Người Nhện trên các trang truyện tranh.

Bom tan ‘Sieu Nhen 3’ va nhung y tuong bat thanh hinh anh 1
Andrew Garfield và Emma Stone nhập vai Peter Parker - Gwen Stacy rất mượt mà, một phần bởi họ còn yêu nhau ngoài đời thực khi đó. Nhưng nỗ lực của họ là chưa đủ để giúp cứu vãn nội dung hai tập The Amazing Spider-Man.

 

Tháng 2/2014, tức khoảng ba tháng trước khi The Amazing Spider-Man 2 trình làng, Sony tiết lộ họ sẽ tiếp tục hợp tác với đạo diễn Marc Webb cho phần ba. Song, cuộc phiêu lưu thứ hai của Người Nhện dưới sự thể hiện của Andrew Garfield vấp phải quá nhiều phản ứng tiêu cực từ giới phê bình và người hâm mộ.

Bộ phim mang về cho Sony tổng cộng 709 triệu USD toàn cầu. Nhưng hãng phim chắc chắn mong đợi nhiều hơn thế, bởi thành tích ấy kém tất cả các bộ phim Người Nhện trước của họ, trừ Spider-Man (673 triệu USD) hồi 2002.

Nếu như The Amazing Spider-Man (2012) bị chỉ trích là lặp lại nội dung chẳng khác Spider-Man (2002) là bao, thì The Amazing Spider-Man 2 (2014) dường như đi vào “vết xe đổ” của Spider-Man 3 (2006): sử dụng quá nhiều ác nhân, dẫn đến phần cốt truyện bị rối rắm.

Sau rất nhiều cân nhắc, chủ tướng khi ấy của Sony là Amy Pascal quyết định dẹp bỏ The Amazing Spider-Man. Bà bắt tay với Kevin Feige của Marvel Studios, cho phép Người Nhện xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Một diễn viên mới mau chóng được lựa chọn nhằm thay thế Andrew Garfield.

Cuối cùng, Tom Holland trở thành diễn viên thứ ba sắm vai Peter Parker / Người Nhện trong vòng 15 năm kể từ bom tấn Captain America: Civil War (2016), và mới có tập phim riêng thành công mang tên Spider-Man: Homecoming vào mùa hè năm nay.

Những ý tưởng không bao giờ thành hiện thực

Dĩ nhiên là trước khi Spider-Man: Homecoming ra đời, Sony cùng Marc Webb từng ngồi với nhau để lên kế hoạch cho The Amazing Spider-Man 3. Hãng phim cũng đã có những thảo luận ban đầu với đạo diễn Drew Goddard cho phần ngoại truyện Sinister Six.

Trả lởi phỏng vấn trang Den of Geek, Marc Webb tiết lộ: “Chúng tôi đã thảo luận cả về Sinister Six. Bởi họ muốn thực hiện bộ phim về nhóm ác nhân trước The Amazing Spider-Man 3. Tôi dự định đưa Chris Cooper trở lại để sắm vai Norman Osborn/Goblin”.

Bom tan ‘Sieu Nhen 3’ va nhung y tuong bat thanh hinh anh 2
Nếu The Amazing Spider-Man 3 được thực hiện, nhân vật Norman Osborn của Chris Cooper nhiều khả năng sẽ hồi sinh để trở thành ác nhân Goblin.

 

“Ý tưởng ban đầu là nhân vật The Gentleman sẽ làm đông lạnh đầu của Norman, rồi tái sinh ông ấy. Cuối cùng, Goblin trở thành người đứng đầu nhóm quái nhân Sinister Six. Quãng thời gian xây dựng ý tưởng cho hai dự án đó rất thú vị. Nhưng chúng tôi có lẽ đã tính trước quá xa”, nhà làm phim thổ lộ.

Điều này giải thích tại sao một ngôi sao hàng đầu như Chris Cooper lại chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi trong The Amazing Spider-Man 2, đặc biệt khi Norman Osborn đã già nua, bệnh tật và chuẩn bị qua đời. Bên cạnh Goblin, Marc Webb cũng từng tính đến chuyện cho Electro (Jamie Foxx) hoặc Vulture làm kẻ đứng đầu Sinister Six.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ hiếm hoi của The Amazing Spider-Man 2 là khi Gwen Stacy (Emma Stone) - tình nhân của Peter Parker - chết ở cuối phim. Do bộ đôi Andrew Garfield - Emma Stone còn yêu nhau ở ngoài đời thực khi ấy và rất được lòng giới hâm mộ, Sony có lẽ không nỡ “chia cắt” họ trên màn ảnh sớm như vậy.

Bom tan ‘Sieu Nhen 3’ va nhung y tuong bat thanh hinh anh 3
Sony còn từng muốn hồi sinh cả nhân vật Gwen Stacy do người đẹp Emma Stone thể hiện.

 

Bằng chứng là họ từng mong muốn cho Gwen Stacy hồi sinh ở The Amazing Spider-Man 3. Đó là khi Peter Parker phát minh ra loại huyết thanh có thể giúp người chết sống lại. Họ cho rằng đó có thể là tiền đề để cô gái trở thành siêu anh hùng Spider-Gwen sau này.

Đạo diễn Marc Webb rốt cuộc thừa nhận: “Tôi nghĩ mình cần nhiều thời gian hơn để thực hiện những dự án bom tấn như vậy. Nhưng khi đã đặt bút ký hợp đồng, tức là tôi phải tuân theo các nguyên tắc đề ra trong đó. Có nhiều lúc tôi cảm thấy thực sự mất phương hướng, và bản thân cần phải cẩn thận hơn trong những dự án sắp tới”.

Hiện phiên bản Spider-Man của Tom Holland nhận rất nhiều lời khen từ giới phê bình và công chúng, cũng như chuẩn bị trở lại trong bom tấn Avengers: Infinity War (2018). Khán giả sẽ chắc chắn không được thấy Andrew Garfield có lần thứ ba khoác lên mình bộ đồ Người Nhện.

Song, Sony vẫn đang ấp ủ thực hiện dự án Venom, với động thái mới nhất là chiêu mộ Tom Hardy cho vai chính. Tuy nhiên, xây dựng một vũ trụ điện ảnh liên quan tới Người Nhện mà lại không có Người Nhện tham gia khiến công chúng không khỏi âu lo. Chắc chắn Spider-Man của Tom Holland sẽ không xuất hiện trong phim, như Marvel Studios và Sony đã khẳng định.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...