Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Bộ Văn hóa chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn rút kinh nghiệm

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-05-23 11:05

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Bộ đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn rút kinh nghiệm khi gây nhiễu loạn thông tin thời gian qua.

Vừa qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cập nhật danh sách 300 bài hát được phổ biển rộng rãi trên trang web chính thức đã gây nhiễu loạn thông tin trong dư luận.

Trước những thắc mắc của dư luận, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên tiếng giải đáp.

'Cập nhật 300 ca khúc nhạc đỏ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính'

Về việc cập nhập danh sách bài hát, ông Nguyễn Thái Bình cho biết: “Chủ trương phổ biến rộng rãi danh mục các bài hát, bản nhạc được lưu hành đến công chúng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện từ năm 2012, đăng tải trên website của Bộ và báo Văn hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng”.

Bo Van hoa chi dao Cuc Nghe thuat Bieu dien rut kinh nghiem hinh anh 1
Trọng Tấn là giọng ca xuất sắc của dòng nhạc đỏ. Ảnh: T.L

Theo ông Nguyễn Thái Bình, việc cập nhật danh sách các bài hát lên website chỉ nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Sau này, các đơn vị tổ chức, nghệ sĩ không cần phải xin giấy cấp phép phổ biến tác phẩm ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Trước câu hỏi liệu các ca khúc chưa cập nhật người dân có cần xin phép?, ông Thái Bình cho hay: “Hiện nay Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật danh sách các ca khúc. Đối với các bài hát còn lại chưa được cập nhật thì vẫn được sử dụng rộng rãi như thời gian qua.

Những bài hát có nội dung tốt, phù hợp với giá trị đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và lợi ích dân tộc đương nhiên được phổ biến rộng rãi và không cần xin cấp phép”.

Trả lời thắc mắc về phương pháp cập nhật các bài hát như thế nào cho đầy đủ khi số lượng ca khúc Việt quá đồ sộ. Ông Thái Bình lý giải: “Những bài hát sáng tác có rất nhiều, do vậy việc tổng hợp, cập nhật đang được Cục Nghệ thuật Biểu diễn thực hiện từng bước và cố gắng sớm hoàn thiện đầy đủ cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các cơ quan quản lý, các sở, ban ngành khi cần thông tin về các ca khúc có thể lấy ở đây một cách chính thức”.

Về cách thức cập nhật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ thu thập qua các kênh như thư viện, nhà xuất bản, hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân sưu tầm, lưu giữ, đồng thời tiếp tục tiếp nhận các tư liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về để rà soát, cập nhật.

Bo Van hoa chi dao Cuc Nghe thuat Bieu dien rut kinh nghiem hinh anh 2
Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

'Bài hát quen thuộc, không vi phạm thuần phong mỹ tục thì không cần cấp phép'

Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu trước việc cập nhật danh sách bài hát vì cho rằng điều này không cần thiết. Nhiều ý kiến hiểu lầm và đánh giá việc cấp phép bài hát phổ biến như Tiến quân ca – dùng là Quốc ca là việc làm thừa thãi.

Ông Nguyễn Thái Bình khẳng định: “Nếu như trước khi công bố danh sách hơn 300 ca khúc nói trên, cục Nghệ thuật Biểu diễn có thông cáo báo chí hoặc tổ chức cuộc họp báo với các báo để truyền thông tới khán giả, công chúng về mục đích, ý nghĩa của việc làm này thì tôi nghĩ đã không xảy ra những chuyện đáng tiếc như sự việc vừa qua”.

Bo Van hoa chi dao Cuc Nghe thuat Bieu dien rut kinh nghiem hinh anh 3
Văn bản Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ảnh: Thắng Quang.

Chánh văn phòng nhấn mạnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm và có cách làm chuyên nghiệp hơn.

Sáng 23/5, Bộ đã có văn bản gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn về các ca khúc nhạc đỏ được cập nhật vừa qua. Trong đó có quy định, các bài hát quen thuộc trong đời sống, không trái thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận