Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Big Bang chưa thể tái hợp vì dịch Covid-19

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-10 12:06
Coachella 2020 chính thức bị hủy bỏ vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại nước Mỹ. Theo đó, Big Bang không thể tái hợp trong năm nay như kế hoạch ban đầu.

Hôm 9/6, tạp chí Billboard đưa tin ban tổ chức của Coachella - Anschutz Entertainment Group (AEG) - chính thức thông báo hủy bỏ lễ hội âm nhạc năm 2020.

Ban đầu, Coachella được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 4. Do diễn biến của dịch Covid-19, ban tổ chức quyết định hoãn thời gian diễn ra sự kiện sang tháng 10. Tuy nhiên, do dịch bệnh tiếp tục kéo dài kèm theo tình hình xã hội phức tạp, AEG đã quyết định hủy sự kiện năm nay, đồng thời tập trung lên kế hoạch cho Coachella 2021.

Coachella 2020 bị hủy dẫn đến việc màn tái hợp của Big Bang cũng "tan thành mây khói". Ban đầu, người hâm mộ háo hức trước thông tin nhóm nhạc nhà YG Entertainment sẽ xuất hiện trong lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Đây dự kiến là hoạt động chung đầu tiên của Big Bang sau khi các thành viên xuất ngũ, đồng thời là lần biểu diễn đầu tiên của họ sau khi Seungri rời nhóm vì bê bối tình dục, trốn thuế.

big bang khong tai hop tai coachella anh 1
Lễ hội âm nhạc mùa hè Coachella với sự tham gia của Big Bang và Epik High chính thức bị hủy bỏ.

Trước thông tin Coachella 2020 chính thức bị hủy bỏ, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể chứng kiến Big Bang tái hợp với đội hình bốn thành viên trên sân khấu. Ngoài Big Bang, nhóm nhạc hip hop kỳ cựu Epik High cũng nằm trong danh sách khách mời của Coachella 2020.

Tuy nhiên, quyết định của AEG vẫn nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Nhiều người cho rằng đây là hành động cần thiết để đảm bảo sức khỏe của nghệ sĩ cũng như khán giả, không tạo điều kiện khiến bệnh dịch lây lan thêm.

Bên cạnh đó, truyền thông cũng cho biết AEG vẫn phân vân giữa hai mốc thời gian là tháng 4/2021 và tháng 10/2021. Họ chưa quyết định thời điểm đưa lễ hội âm nhạc này trở lại, cũng như cân nhắc tổ chức sự kiện với quy mô nhỏ hơn thường lệ.

Ngoài Coachella, nhiều lễ hội âm nhạc thường niên ngoài trời khác đã hủy bỏ hoặc hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19. Hồi tháng 3, Glastonbury - lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Anh - bị hủy để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Mới đây, Fuji Rock Festival - sự kiện âm nhạc nổi tiếng của Nhật Bản - cũng thông báo sẽ hẹn gặp khán giả trong mùa hè 2021, thay vì tháng 8 tới đây như dự kiến.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận