Tin mới
3
Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong
Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong

Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong

Biển Đông sắp đón bão, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-10-24 08:10
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh thành bão 2 ngày tới và gây ra đợt mưa tiếp theo ở miền Trung. Khu vực được dự báo mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10.

Tối 24/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16h, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đêm nay và ngày mai, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, vận tốc 10-15 km/h và khả năng mạnh thêm. Chiều 25/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ hướng đi, tốc độ di chuyển và khả năng mạnh lên thành bão. Chiều 26/10, tâm bão nằm trên vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

bao tren Bien Dong anh 1Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông 2 ngày tới. Ảnh: VNDMS.

Về tình hình mưa lớn ở miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết đêm nay và ngày 25/10, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum và Gia Lai khả năng xuất hiện mưa dông với lượng dao động 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Trong khi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên tiếp diễn mưa lớn với tổng lượng phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 180 mm.

Đêm nay, lũ trên sông Thu Bồn (Quảng Nam), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Kôn (Bình Định) tiếp tục lên, sau đó dao động ở mức báo động 2 và duy trì đỉnh lũ này một ngày tới.

Chuyên gia cảnh báo ngày 25-26/10, các sông ở Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt này, đỉnh lũ các sông ở Phú Yên và khu vực bắc Tây Nguyên lên mức báo động 1 và 2.

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết sau ngày 25/10, nhiều loại hình thái thời tiết xuất hiện tương tác với nhau và tiếp tục tác động đến Trung Bộ.

Cụ thể, ngày 27-28/10, khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông. Sau đó, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao khiến mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến hết ngày 31/10.

“Từ nay đến hết tháng 10, Trung Bộ có thể hứng chịu 2-3 đợt mưa lớn với vũ lượng có nơi trên 1.000 mm, đây là lượng mưa rất lớn”, ông Năng nói.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 18h ngày 24/10, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh, thành phố miền Trung, khiến 22 xã ở Quảng Ngãi và 12 xã ở Quảng Nam bị ngập 0,5-1,2 m, có nơi ngập 1,5-2 m.

Nước lũ khiến 3 km trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) ngập sâu 0,6 m. Riêng 2 điểm tại xã Bình Long và xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu khoảng 1 m.

Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán hơn 1.300 hộ tương ứng hơn 4.800 người ở các khu vực bị ngập sâu và vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Các hộ sơ tán tại Thừa - Thiên Huế đã trở về nhà.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...