Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Bị trêu ghẹo trên phố, hai nữ sinh ngã xe phải nhập viện

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-06-20 10:06
Một nạn nhân cho biết cô phải khâu 15 mũi ở chân, chưa thể ngồi dậy, trong khi người bạn đi cùng bị rách đầu gối.

Khoảng 16h chiều 18/6, Lê Thị Hoài Thương (Bình Dương) chở bạn là Trần Hồ Cẩm Vân (Đồng Nai) - đều là sinh viên sinh năm nhất của ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) - đi học về bằng xe máy.

Khi chạy xe tới đoạn xa lộ Hà Nội (TP.HCM), hai nữ sinh bị hai thanh niên lạ mặt phi xe lên song song, rồi bất ngờ chỉ tay và nói: “Ê, nhìn xuống dưới chân kìa”.

Theo phản xạ, hai cô gái cùng nhìn xuống kiểm tra thì bị xe ba gác chở nước đá đi ngược chiều tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến đôi bạn ngã ra đường, đầu xe vỡ nát.

Nhiều người dân xung quanh xúm lại giúp các nạn nhân sơ cứu và gọi xe cấp cứu. 30 phút sau, hai cô gái được đưa vào Bệnh viên đa khoa khu vực Thủ Đức.

Nữ sinh Thương hoảng loạn, đau đớn sau cú tông xe. Người bạn đi cùng bị trầy xước, chảy máu ở đầu gối.

"Lúc đó mình rất hoảng. Chân phải bị xe máy đè lên, còn tay chống xuống đường bị trật khớp vai. Hai thanh niên kia có lẽ biết chúng mình ngã vì tai nạn xảy ra chỉ 2-3 giây sau khi họ buông lời trêu ghẹo. Có lẽ họ sợ nên đã đi luôn", nạn nhân Lê Thị Hoài Thương nói với Zing.vn.

Thương cho biết thêm sau khi vào viện, cô được bác sĩ khâu tổng cộng 15 mũi ở phần đùi. Tới khoảng 21h được xuất viện, bố mẹ đưa Thương về nhà ở Bình Dương để nghỉ ngơi. Hiện nữ sinh chưa thể ngồi dậy và phải xin nghỉ học.

Vân - bạn đi cùng Thương - bị rách đầu gối, hiện có thể ngồi dậy và đi lại được.

Theo Thương, đây không phải lần đầu tiên cô bị người lạ trêu ghẹo khi chạy xe trên xa lộ Hà Nội. Nhiều lần đi làm thêm về lúc 21h, cô gặp tình huống tương tự và chạy xe nhanh hơn vì sợ.

Bi treu gheo tren pho, hai nu sinh nga xe phai nhap vien hinh anh 2
Đầu xe máy của Thương hư hỏng nặng sau cú tông mạnh trên đường.

"Đừng bao giờ mang tính mạng của người khác khi đang tham gia giao thông để làm trò đùa", dòng caption bức xúc được đăng kèm bức ảnh chụp hiện trường hai nữ sinh Hutech bị tai nạn tại một diễn đàn mạng.

Dưới phần bình luận, phần lớn dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động trêu ghẹo dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của hai thanh niên. Nhiều người cho biết mình từng gặp chuyện tương tự.

Tâm Hoàng bức xúc: "Ra đường ghét nhất những người trêu chọc người khác như thế này. Thật vô học". 

Kiên Ngọc Diễm kể mình từng bị nam thanh niên đi ngang qua đánh rồi bỏ chạy.

"Các bạn thấy vui nhưng con gái thường hoảng loạn, sợ hãi, thậm chí ngã xe nếu tay lái không vững. Làm ơn đừng đem người khác ra làm trò đùa thiếu văn minh như vậy", tài khoản này viết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...