Tin mới
3
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
4
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
5
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.

Bị tố đạo nhái, "The Shape of Water" có lâm nguy tại Oscar 2018?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-02-25 04:02

Bộ phim của đạo diễn Guillermo del Toro vướng phải rắc rối đạo nhái ngay trước giờ Oscar bỏ phiếu vòng cuối cùng để tìm ra những tác phẩm, cá nhân giành tượng vàng.

Chuyện bị tố cáo đạo nhái không hề là điều mới mẻ tại Hollywood, và mới nhất chính là trường hợp của The Shape of Water. Đây là bộ phim dẫn dầu danh sách đề cử Oscar 2018 khi có tên ở tổng cộng 13 hạng mục tranh giải, trong đó có Phim truyện xuất sắc.

Đơn kiện đến đúng thời điểm Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) mở vòng bỏ phiếu cuối cùng, nhằm chọn ra các tác phẩm, cá nhận nhận tượng vàng vào tối 4/3 tới. Tuy nhiên, nhiều thành viên của AMPAS tỏ ra không quan tâm đến vụ lùm xùm.

Một thành viên giấu tên phát biểu với tờ Variety rằng: “Đây giống như một nỗ lực phút chót nhằm phá hỏng cơ hội của bộ phim tại sự kiện Oscar năm nay”. Theo luật, các thành viên của AMPAS không được phép công khai danh tính hoặc công khai chia sẻ về lá phiếu của mình trên mặt báo.

Bi to dao nhai, ‘The Shape of Water’ co lam nguy tai Oscar 2018? hinh anh 1
The Shape of Water bị cho là có quá nhiều điểm tương đồng với vở kịch và phim truyền hình chuyển thể Let Me Hear You Whisper. Ảnh: THR.

Người đâm đơn kiện The Shape of Water là David Zindel - con trai của Paul Zindel, tác giả vở kịch Let Me Hear You Whisper. Tác phẩm kể về một phụ nữ lao công với nỗ lực cứu giúp một con cá heo tại phòng thí nghiệm quân đội, ra đời năm 1969. Vở kịch sau đó được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ vào năm 1990.

Trong khi đó, The Shape of Water lấy bối cảnh thời kỳ Chiến tranh Lạnh, với nội dung là mối tình lãng mạn giữa một cô lao công bị câm (Sally Hawkins) với một người cá (Doug Jones) bị người Mỹ bắt về từ vùng Nam Mỹ. Khi biết “người thương” của mình sắp sửa bị giết chết để làm tiêu bản, cô gái nảy ra kế hoạch giải cứu vô cùng liều lĩnh.

Trước sự chỉ trích của David Zindel, đạo diễn Guillermo del Toro đã lên báo và khẳng định rằng ông chưa bao giờ xem nguyên tác hay đọc kịch bản của Paul Zindel. Fox Searchlight cũng lên tiếng ủng hộ nhà làm phim người Mexico khi mới đưa ra thông cáo chính thức hôm 22/2.

Stephen Gilula - đồng chủ tịch của Fox Searchlight - phát biểu: “Gia đình Zindel tìm đến chúng tôi hôm 14/2, và cho biết họ sẽ đâm đơn kiện vào ngày 20/2, tức đúng thời điểm Viện Hàn lâm mở vòng bỏ phiếu cuối cùng. Điều đó gây ra dấu hỏi lớn. Các thành viên của AMPAS quá quen với những đơn kiện nhắm đến các tác phẩm thành công, như trường hợp của E.T. hay Avatar. Họ không hề bị sốc hay bất ngờ với trường hợp của The Shape of Water”.

Để phản bác, Marc Toberoff - luật sư của gia đình Zindel - cho rằng sự ám chỉ của hãng Fox Searchlight là vô căn cứ. “Chúng tôi không hề có ý định gây ảnh hưởng tới đường đua Oscar. Câu trả lời đó là sự né tránh. David Zindel không hề có bất cứ tác phẩm nào tham gia tranh giải năm nay”, ông nói.

“Chúng tôi không hứng thú trong việc khiến bộ phim nhận ít giải thưởng hơn. The Shape of Water nhận càng nhiều giải, gia đình Zindel càng có thể nhận nhiều tiền bồi thường hơn nếu thắng kiện”, vị luật sư nói thêm.

Bi to dao nhai, ‘The Shape of Water’ co lam nguy tai Oscar 2018? hinh anh 2
Giới quan sát cho rằng cơ hội tại Oscar 2018 của The Shape of Water không bị ảnh hưởng bởi lùm xùm đạo nhái lúc này. Ảnh: Fox Searchlight.

Marc Toberoff đồng thời cho rằng sự tương đồng giữa The Shape of Water và Let Me Hear You Whisper là điều không thể bàn cãi và được thể hiện qua khoảng 70 chi tiết. “Chúng ta không thể không cân nhắc khả năng đạo nhái”, ông khẳng định.

Trên thực tế, lùm xùm đạo nhái của The Shape of Water bắt đầu từ tháng 12. Một số khán giả từng theo dõi bộ phim truyền hình năm 1990 đã lên tiếng trên mạng Internet và khiến gia đình Zindel cảm thấy tò mò. Ngay sau khi David Zindel và vợ theo dõi bộ phim của Guillermo del Toro, họ đã quyết định lên tiếng.

Tuy nhiên, trong lần gửi thư đầu tiên tới hãng Fox Searchlight hồi tháng 1, ông chỉ nhận thấy “sự chậm chạp” trong việc hồi đáp. Do đó, cả gia đình muốn đưa sự vụ ra tòa, và thuê luật sư Marc Toberoff vào ngày 14/2.

David Zindel hiện là người điều hành một công ty xuất bản. Ông cho biết mình không oán giận gì Guillermo del Toro. “Ông ấy là một nhà làm phim giỏi, và bản thân bộ phim rất tuyệt vời. Vấn đề nằm ở chỗ The Shape of Water vay mượn quá nhiều chi tiết từ vở kịch của cha tôi”, Zindel phát biểu với tờ Variety hồi tháng 1.

Sau tất cả, một thành viên giấu tên nữa của Viện Hàn lâm cho rằng: “Tôi không nghĩ sự việc có thể thay đổi tâm lý số đông. Có người thích, có người không thích bộ phim. The Shape of Water là thành phẩm của Guillermo del Toro, chứ không phải của ai khác”.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận