Tin mới
2
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
4
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Ảnh

sunwin | sunwin

Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể

Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân

Bị chỉ trích vì cầu hôn giữa đường, trong giờ cao điểm ở Hong Kong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2023-05-17 11:05

Thay vì tìm một nơi riêng tư và lãng mạn hơn, người đàn ông quỳ gối ngay giữa con phố nằm trong khu dân cư đông nhất nhì xứ Cảng thơm vào khung giờ cao điểm.


Người đàn ông được nhìn thấy quỳ gối cầu hôn bạn gái giữa phố ở Hong Kong. Ảnh: Facebook.

Một người đàn ông Hong Kong có lẽ đã chọn sai thời gian và địa điểm để tổ chức màn cầu hôn đầy ấn tượng của mình, SCMP đưa tin.

Một tài khoản giấu tên đã đăng hai bức ảnh lên một nhóm cộng đồng Facebook gồm hơn 110.000 thành viên ở Hong Kong (Trung Quốc), kèm theo dòng chữ: “Sự ngọt ngào và lãng mạn ở khu Central”.

Có thể thấy trong bức ảnh, người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, bất ngờ quỳ xuống giữa phố, tay nâng chiếc hộp nhỏ chứa nhẫn đính hôn và ngỏ lời hỏi bạn gái trở thành vợ mình.

Hành động thể hiện tình cảm lãng mạn đã diễn ra ở ngã ba phố Pedder ở quận Central, một trong những khu vực đông đúc nhất thành phố Hong Kong.

 
Hành động lãng mạn của người đàn bị chỉ trích là gây cản trở giao thông. Ảnh: Facebook.
  •  
  •  
Hành động lãng mạn của người đàn bị chỉ trích là gây cản trở giao thông. Ảnh: Facebook.

Người chụp được khoảnh khắc này không tiết lộ liệu cô gái có chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai hay không, nhưng cô cười rạng rỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh một số lời ngợi khen, nhiều người bày tỏ sự bất bình và chỉ trích về hành động cầu hôn táo bạo này, cho rằng chàng trai quá liều lĩnh, bất chấp tính mạng của cả hai người.

Một số ý kiến kêu gọi chính quyền cần có hành vi xử lý vi phạm pháp luật đối với người đàn ông trong bức ảnh vì đã gây cản trở giao thông ở một trong những khu vực sầm uất nhất Hong Kong.

“Tại sao anh ta phải cầu hôn ở giữa đường giao thông vậy? Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tài xế”, trích một bình luận.

“Loại hành vi này không nên được khuyến khích! Nếu ai cũng phớt lờ sự an toàn và trật tự công cộng như cặp đôi kia, cả thành phố sẽ trở nên hỗn loạn”, người khác cho biết.

Màn cầu hôn lãng mạn dần trở thành một sự kiện không thể thiếu trong quá trình hôn nhân của người trẻ Trung Quốc.

Theo Sixth Tone, ngày càng có nhiều thanh niên Trung Quốc mong muốn được cầu hôn một cách rầm rộ, tốn kém. Họ bắt đầu xem đây là một nghi lễ không thể thiếu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.


Một màn cầu hôn lãng mạn và xa hoa được cho là thước đo của tình yêu ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Ritz Carlton.

Những món quà vật chất như hoa tươi, bữa tối dưới ánh nến, nhẫn kim cương và những món quà xa xỉ khác được coi là biểu hiện của tình yêu mãnh liệt.

Tuy nhiên, việc chạy theo xu hướng đã đẩy không ít người vào tình huống “dở khóc, dở cười”.

Tháng 1, chưa kịp hạnh phúc khi được bạn trai 4 năm cầu hôn trước mặt bạn bè, một người phụ nữ trẻ ở Đài Loan (Trung Quốc) sốc khi bị bạn trai yêu cầu trả 1/2 chi phí mua nhẫn kim cương, tương đương 75.000 TWD (2.450 USD).

Khi cô gái thắc mắc về chuyện tiền bạc trong lời cầu hôn, người đàn ông cho biết hôn nhân là việc của hai người nên mọi thứ nên chia đều. Hơn nữa, trong suốt thời gian bên nhau, họ luôn sòng phẳng chi tiêu, ngay cả khi mua những món đồ nhỏ như nước đóng chai.

Ở một trường hợp khác, vào tháng 3, sau màn cầu hôn bạn gái diễn ra thành công, người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã yêu cầu bạn bè, những người đã giúp mình lên kế hoạch cầu hôn, góp tiền trả các chi phí sự kiện.

"Hôm qua, các bạn đã có một ngày làm việc vất vả. Đây là chi phí thuê phòng karaoke, hãy chia hóa đơn nhé", người này nhắn vào nhóm chat chung.

Sau đó, anh chủ động gửi yêu cầu thanh toán tiền cho bạn bè trong nhóm. Bài đăng không tiết lộ số lượng thành viên, song mỗi người được yêu cầu trả khoảng 640 nhân dân tệ (92 USD).

"Anh ta thậm chí chưa bao giờ nói lời cảm ơn tôi", một người bạn tham gia giúp tổ chức màn cầu hôn cho biết.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận