Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Bị chê hát dở, Miu Lê nói "Google anh Dương Cầm chỉ ra ảnh piano"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-25 05:11

"Bản thân tôi không phán xét ai, càng không nhận xét ai chỉ dựa trên một phát ngôn", Miu Lê phản ứng lại với lời khẳng định của nhạc sĩ Dương Cầm rằng anh không xem cô là ca sĩ.

Lần đầu tham gia gameshow truyền hình mang tên Sao đại chiến, Miu Lê nhận nhiều lời chê bai của nhạc sĩ Dương Cầm. Trong đêm thi mở màn ở tập 2 (phát sóng tối 24/11), Miu Lê tiếp tục gây tranh cãi và hứng chịu cơn mưa lời chê từ các nhà sản xuất khác.

Không chỉ dừng lại ở đó, chia sẻ với Zing.vn, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết: "Với những bài hát tầm thường và giọng hát không đạt được mức độ cơ bản thì tôi không xem Miu Lê là ca sĩ".

Phản hồi lại nhận xét này, Miu Lê tiết lộ trước đó cô không biết Dương Cầm là ai và khẳng định nhạc sĩ đã có những quan điểm phiến diện, một chiều khi mạnh miệng đánh giá khả năng và tư chất làm nghề của cô.

Bi che hat do, Miu Le noi ‘Google anh Duong Cam chi ra anh piano’ hinh anh 1
Sao đại chiến là gameshow truyền hình đầu tiên mà Miu Lê tham gia.

'Tra tên Dương Cầm toàn ra hình piano'

- Đi hát nhiều năm và có nhiều bài hit, vậy mà nhạc sĩ Dương Cầm lại cho rằng chị vẫn chưa xứng đáng làm ca sĩ. Nghe có ê chề quá không?

- Không. Bởi tôi đã đi hát nhiều năm và có nhiều hit. Đó là câu trả lời cho việc tôi có xứng hay không. Nếu không xứng, ắt tôi đã không còn ngồi đây được báo chí phỏng vấn, hay bị một nhân vật khác lôi vào bài phỏng vấn của họ.

Tôi nói xứng đáng ở đây không phải xứng là ca sĩ, mà là xứng đáng với cương vị một người ca hát phục vụ khán giả. Tôi được khán giả đón nhận và quan tâm, dõi theo tin tức về mình.

Tôi đi hát vì mê hát. Lý do tôi vẫn không từ bỏ ca hát dù có thành công với điện ảnh là vì đam mê và khán giả của mình, chứ không phải để xứng đáng với danh hiệu nào đấy.

Một nhận định không làm thay đổi bản chất vấn đề. Một vài lời chê sao có thể khiến tôi ê chề về chặng đường theo đuổi đam mê của mình cùng những người đã yêu thương, tin tưởng tôi?

- Câu nói mà nhạc sĩ nhắc đến chị vốn để trả lời cho câu hỏi xoay quanh Chi Pu. Giữa chị và nhạc sĩ Dương Cầm có vấn đề gì không khi anh ấy chủ động đưa chị ra làm ví dụ?

Tôi nghĩ lý do này lại càng không. Sau khi ghi hình tập 1, tôi còn phải tra Google từ khoá “Dương Cầm” để biết người vừa “tạt nước lạnh vào mặt” mình là ai. Kết quả ra toàn hình... piano.

Sau đó ê-kíp của tôi có dặn tôi không nên kể chuyện này ra ngoài vì như vậy người khác sẽ bảo mình thiếu hiểu biết về người trong nghề. Nhưng tính tôi có sao nói vậy.

Tôi vốn ít để ý chuyện người khác và tụ tập với anh chị em đồng nghiệp, việc mình mình làm thôi nên không quen biết nhiều, chỉ thân với người từng hợp tác. Mà tôi nghĩ nhiều người cũng không biết như tôi.

'Cảm thấy bất công cho cả Chi Pu'

- Cũng có vị thế trong làng nhạc, chị có thấy bất công khi bị so sánh với Chi Pu, một người đang ở con số không ở lĩnh vực ca sĩ?

- Tôi thấy bất công cho cả hai. Vì tôi tin chắc không ai muốn bị so sánh với ai. Chúng tôi đều là những người riêng biệt, lao động nghiêm túc và có khán giả riêng.

Bi che hat do, Miu Le noi ‘Google anh Duong Cam chi ra anh piano’ hinh anh 2
Miu Lê có cái nhìn khác về nhạc sĩ Dương Cầm.

- Sau tập 1, chị khẳng định sẽ luôn tôn trọng Dương Cầm vì anh ấy nhạc sĩ. Nhưng với tuyên bố không xem Miu Lê là ca sĩ, cảm nhận của chị có khác đi?

- Tôi từng không có khái niệm gì, bây giờ càng không có lý do gì phải dành cảm nhận cho người không tôn trọng mình.

Một ý kiến nếu là một góp ý thì nó nên được trao đổi riêng. Nếu là nhận xét công khai nó nên được nói một cách nhã nhặn, lịch sự. Còn đây tôi cho là phán xét. Tôi không phán xét ai, cũng không làm gì sai để bị ai phán xét.

- Vì bênh vực chị mà Only C cũng nhiều lần không kiềm chế được sự nóng giận trên truyền hình. Chị có áy náy?

- Tôi thấy cảm kích và tự hào về tình anh em của mình. Chương trình sau khi biên tập bị cắt khá nhiều chứ tôi cũng liều mạng bênh vực anh Only C mà. Ở cương vị anh em lâu năm, tôi và anh Only C đều hết lòng với nhau, bảo bọc nhau.

Còn ở cương vị đồng đội, một khi đã làm thì phải tin tưởng nhau, không tin thì đừng làm. Chúng tôi biết điểm mạnh, điểm yếu của đồng đội, nên hiểu đồng đội của mình đã cố gắng thế nào.

'Giọng tôi không bắt micro'

- Chị tự nhận mình hát live thua hết đội bạn. Đó có phải là đòn“đánh phủ đầu” của chị để không bị dư luận soi nữa?

- Tôi nói rất rõ ràng trên sân khấu rằng tôi hát live thua hết đội bạn vì biết điểm yếu của mình là hát rất nhỏ. Cha sinh mẹ để giọng tôi không bắt micro nên nghe rất nhỏ, khá khó nghe khi hát cùng dàn nhạc tại hiện trường bởi vì tiếng nhạc cụ át mất tiếng hát.

Nếu là chương trình riêng tôi có thể yêu cầu chỉnh volume micro to hơn, nhưng đây là show thực tế thi thố nên không làm vậy được, cho dù ban tổ chức đồng ý thì tôi cũng ngại mất thời gian của mọi người. Đây là biết mình biết ta, không phải tỏ ra khiêm tốn, càng không phải đánh phủ đầu ai.

Bi che hat do, Miu Le noi ‘Google anh Duong Cam chi ra anh piano’ hinh anh 3
Miu Lê không phục khi bị chê hát live dở, thiếu nghiêm túc.

- Nhưng không phải trách nhiệm của một ca sĩ vẫn là hát hay và mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả sao?

- Đúng, tôi đã cố gắng để hát to nhất có thể. Nhưng tùy bài hát, không thể cố gào to mà phá cả bài, đó càng không tôn trọng cả nhạc sĩ lẫn khán giả. Trải nghiệm tốt đến từ hát hay, tôi đồng ý.

Bên cạnh đó, khi đứng trên sân khấu biểu diễn, trình diễn, còn bao gồm thêm dàn dựng, diễn xuất. Tôi cố gắng bù đắp việc hát nhỏ bằng việc truyền tải cảm xúc. Tôi tin mình mang lại trải nghiệm tốt cho khán giả nên mới còn đi tiếp vào vòng sau.

- Nói “Vào phòng thu thì chưa chắc ai hơn ai”, tức là chị thừa nhận quan điểm của Dương Cầm rằng “nhiều ca sĩ đang được nhiều producer chiều chuộng”?

- Chiều chuộng chưa chắc đã xấu. Nhờ kỹ thuật phòng thu thì giọng tôi mới được chỉnh tiếng to lên được.

- Có khi nào phát ngôn đó của chị là một phần khiến anh ấy đánh giá chị chưa xứng đáng làm ca sĩ hay không?

-  Bản thân tôi không phán xét ai, càng không nhận xét ai chỉ dựa trên một phát ngôn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận