Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Bị bạn gái mắng, bắt taxi về trước vì yêu 2 tháng vẫn chưa nắm tay

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-15 12:11

Câu chuyện nam sinh bị người yêu giận dỗi, mắng thẳng vào mặt lúc hẹn hò vì cô phải chủ động trong mọi chuyện hiện gây tranh cãi trên mạng.

Câu chuyện đôi trẻ đứng trước nguy cơ "đường ai nấy đi" vì chàng trai yêu 2 tháng vẫn không nắm tay bạn gái hiện thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Sau vài giờ đăng tải, bài viết này nhận được hơn 9.800 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận trái chiều.

Yêu không nắm tay là sai?

Bạn thân của nam chính đã quyết định kể "mối tình không giống ai" trên diễn đàn NEU confessions. Theo đó, anh cho biết 20 năm sống trên đời, ngày vui nhất của mình là khi chứng kiến cậu bạn thân bị người yêu to tiếng.

Bi ban gai mang, bat taxi ve truoc vi yeu 2 thang van chua nam tay hinh anh 1
Chàng trai bị bạn gái trách vì yêu nhau 2 tháng không nắm tay. Ảnh chụp màn hình. 

Hai chàng trai là bạn nối khố, học chung lớp K57 Kinh tế, một trường đại học ở Hà Nội. Nam chính bình thường khá nhanh nhảu, "dẻo miệng", song trong chuyện tình cảm lại rất nhút nhát, con gái bảo gì làm vậy. 

Cách đây 2 tháng, chàng trai khoe vừa được nữ sinh khóa dưới chủ động tỏ tình. Khá bất ngờ nhưng anh vẫn chúc mừng bạn mình sau bao nhiêu năm tán gái không ai yêu, cuối cùng lại được một cô bé thổ lộ tình cảm.

Trong một lần đi chơi, anh thấy cậu bạn đèo người yêu đi cùng, song cô gái không ôm, tưởng là hai người giận nhau. Khi dừng xe, họ vẫn trò chuyện bình thường, thiếu nữ còn chủ động ngồi sát cạnh nửa kia. Tuy nhiên, chàng trai lại có vẻ không hài lòng và bảo cô ngồi xa xa cho khỏi nóng.

Lúc này, bạn gái mới tức giận nói thẳng với nam chính rằng không có đôi nào yêu nhau 2 tháng mà không nắm tay, ôm hôn gì. Thậm chí, cô còn lớn tiếng mắng người yêu trước mặt bạn là ngu, dở hơi nên không tán được.

Khi đó, chàng trai chỉ biết đứng nhìn, im lặng, thấy cô gái quay đi chỗ khác thì anh mới xin lỗi. Tuy nhiên, thiếu nữ vẫn tức giận bắt taxi về trước. Anh đuổi theo không kịp vẻ mặt buồn bã nhìn theo. 

Chứng kiến cảnh không mấy vui vẻ, chủ nhân bài viết không nhịn được cười, dù biết vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác là không đúng. Bởi vậy, anh đã chia sẻ câu chuyện có thật của bạn mình nhằm giúp phái mạnh rút kinh nghiệm.

Nam sinh cho rằng thời buổi này không còn chuyện yêu nhau 2 tháng mà không nắm tay, ôm hôn. Dù con trai có nhút nhát đi chăng nữa cũng nên chủ động trong tình yêu.

Câu chuyện trên dù chưa thể xác định thực hư, phần lớn dân mạng vẫn tỏ ra bất bình trước thái độ, cách ứng xử của nữ chính và tranh cãi về việc quá nhút nhát của chàng trai khi yêu.

Quốc Trung (26 tuổi, nhân viên kinh doanh) cho hay không nên đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài. Trông anh ta rụt rè, nhưng bên trong rất có khả năng là người tốt và thực sự yêu bạn.

"Thời sinh viên mình mất gần một năm mới biết nắm tay. Khi đó, mình nhát lắm chả biết làm gì, nhưng bạn gái rất hiểu và thông cảm. Cả hai cứ yêu nhau như vậy đến khi ra trường kết hôn và giờ có một bé gái 2 tuổi", Trung kể. 

Minh Nguyệt (21 tuổi, quê Ninh Bình) nhận định thiếu nữ trong bài viết có phần quá đáng khi không giữ thể diện cho người yêu. Dù anh chàng đó nhút nhát hay không cũng nên nói nhỏ để góp ý.

Theo Nguyệt, trước thái độ của bạn gái như vậy, bất kỳ chàng trai nào cũng thấy buồn và tự ái.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng phái mạnh mà đến việc chủ động trong tình yêu cũng không làm được thì khó có thể làm việc lớn.

Ngọc Huyền (sinh viên năm 2, Đại học Hà Nội) cho rằng tỏ tình bạn gái đã phải chủ động rồi, đến việc cầm tay cũng không dám thì chàng trai quá nhút nhát. Theo Huyền, một người yêu mình thật lòng sẽ chủ động thể hiện tình cảm và nắm tay là cách biểu hiện sự yêu thương nhẹ nhàng, tinh tế nhất. 

9X nhận định nếu nửa kia đến cầm tay cũng không biết thì anh ta không hề yêu bạn thật lòng.

Con trai nên chủ động

Chuyện tình cảm cần bắt nguồn từ hai phía. Khi yêu nhau lâu, các cô gái sẽ bắt đầu chán nản, mơ tưởng đến những quý ông tinh tế, lịch thiệp thay vì anh chàng "gà bông" thụ động.

Ánh Hồng (sinh viên Đại học Công Đoàn) cho biết cô thường thích con trai chủ động, nghĩa là chủ động trong việc làm quen, tán tỉnh, hẹn hò.

"Đàn ông không chủ động từ những điều nhỏ nhặt nhất, không biết nắm bắt tâm lý của đối phương thường thất bại trong tình cảm. Không một cô gái nào thích hẹn hò với chàng trai ngay cả gặp gỡ cũng cảm thấy ngượng ngùng hay xấu hổ. Vậy nên nếu thích ai, phải mạnh dạn", Hồng nói.

Bi ban gai mang, bat taxi ve truoc vi yeu 2 thang van chua nam tay hinh anh 2
Con gái quá nhút nhát trong tình yêu sẽ bị thiệt thòi. Ảnh minh hoạ: Đỗ Xuân Bút.

Đồng quan điểm với Hồng, Nguyễn Thùy Trang (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ cô thích những người con trai chủ động bắt chuyện, hỏi thăm như "Em đang làm gì đấy?", "Ăn cơm chưa?", "Nay em sao thế, có chuyện gì không vui à?"...

Bởi chỉ cần phái mạnh hỏi như thế, con gái sẽ cảm thấy được quan tâm, dễ mở lòng để thổ lộ tâm tư... Tuy nhiên, Trang cũng thích cách con trai ngại ngùng, chần chừ, đắn đo rằng có nên mở lời trước không, rồi cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhắn tin hỏi thăm. Bởi khi đó, cô biết họ thật lòng, thấy được sự chân thành.

Ngược lại nhiều chàng trai lại thích các cô gái chủ động trong chuyện tình cảm.

Minh Quân (sinh viên năm 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng tình yêu hoàn toàn bình đẳng, con gái hay con trai tỏ tình trước chẳng phải vấn đề quan trọng, vì khi đã tìm được nửa kia đích thực thì không cần chờ người ấy nói trước.

"Con gái chủ động là chuyện hoàn toàn bình thường, khi cảm thấy thích một ai đó thì nên nói cho đối phương biết. Mình cũng thích có cảm giác được một cô gái cầm cưa", Quân bày tỏ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận