Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Bên trong nhà thờ toàn xương người ở CH Séc

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-12 12:07

Nhà thờ Sedlec Ossuary ở CH Séc được trang hoàng bằng xương và sọ đã được tẩy trắng của hơn 70.000 nạn nhân chết vì bệnh dịch.

Những bộ xương trong nhà thờ Sedlec Ossuary ở ngoại ô thành phố Kutna Hora được người thợ khắc gỗ địa phương có tên là  František Rint tẩy trắng và sắp xếp.
Những bộ xương trong nhà thờ Sedlec Ossuary ở ngoại ô thành phố Kutna Hora được người thợ khắc gỗ địa phương có tên là František Rint tẩy trắng và sắp xếp vào năm 1870.

Ước tính đây là xương của 40.000 – 70.000 người, đa phần chết do dịch bệnh năm 1318 và trong những cuộc chiến tranh ở thế kỷ 15.
Ước tính đây là xương của 40.000-70.000 người, đa phần chết do dịch hạch năm 1318 và trong những cuộc chiến tranh ở thế kỷ 15.

Điểm nhấn tại Sedlec Ossuary là chiếc đèn chùm bằng xương và sọ rất lớn đặt ngay chính giữa nhà thờ. Một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng khác là biểu tượng huy hiệu của gia đình Schwarzenberg cũng được làm bằng xương người.
Điểm nhấn tại Sedlec Ossuary là chiếc đèn chùm bằng xương và sọ rất lớn đặt ngay chính giữa nhà thờ.

Những bộ xương này ban đầu được chôn tại nghĩa địa của nhà thờ cuối thế kỷ 15. Sau đó nghĩa địa bị giải tỏa, những bộ xương được khai quật, tẩy trắng tới khi có được màu sắc như ý thì được sắp xếp một cách tinh xảo.
Một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng khác là biểu tượng huy hiệu của gia đình Schwarzenberg cũng được làm bằng xương người.

Mọi ngóc ngách nhà thờ đều được trang trí bởi các hộp sọ và xương người, sắp xếp thành những hình hài đa dạng.
Những bộ xương này ban đầu được chôn tại nghĩa địa của nhà thờ cuối thế kỷ 15. Sau đó nghĩa địa bị giải tỏa, những bộ xương được khai quật, tẩy trắng tới khi có được màu sắc như ý thì được sắp xếp một cách tinh xảo.

Một số góc còn được chiếu sáng để tăng phần sinh động.
Mọi ngóc ngách nhà thờ đều được trang trí bởi các hộp sọ và xương người, sắp xếp thành những hình hài đa dạng. Một số góc còn được chiếu sáng để tăng phần sinh động.

Nhà thờ Sedlec Ossuary luôn có sức hút với du khách nhờ sự độc đáo rợn tóc gáy.
Nhà thờ luôn có sức hút với du khách nhờ sự độc đáo rợn tóc gáy.

Tháng 7/2008, nhà thờ Sedlec và ngôi làng cùng tên đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới.
Tháng 7/2008, nhà thờ Sedlec và ngôi làng cùng tên đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận