Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-18 04:12

Một ngôi đền đặc biệt ở Ấn Độ sẽ khiến cho du khách từ nơi khác đến phải choáng váng vì nuôi dưỡng tới 20,000 con chuột.

Deshnoke là một thành phố và khu đô thị của quận Bikaner, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Tuy vẫn còn hết sức lạc hậu và gặp nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường, thế nhưng nơi đây lại rất nổi tiếng và tấp nập du khách tới thăm nhờ có một ngôi đền đặc biệt nuôi tới 20,000 con chuột.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 1.
Bên trong ngôi đền này nuôi tới 20,000 con chuột.

Ngôi đền này nằm cạnh đường sắt Deshnoke và thờ phụng một vị nữ thần Ấn Độ được người dân ở bang Rajasthan vô cùng tôn kính. 20,000 chú "chuột Thánh" được gọi là Kabbas sinh sống ở trong thần điện của ngôi đền.

Tuy là loài vật trung gian gieo rắc nhiều căn bệnh nguy hiểm và gây ra nhiều vấn đề về vệ sinh, thế nhưng tại đây, chuột lại được nuôi dưỡng như những loài thú cảnh với số lượng lớn. Nguyên nhân là bởi vì người dân tại khu vực này vô cùng tôn sùng 2 truyền thuyết đã được lưu truyền từ xa xưa: truyền thuyết đầu tiên cho rằng những đứa trẻ sẽ núp dưới hình dạng của loài chuột để đến với thế gian này, còn theo truyền thuyết thứ 2, người dân ở đây tin rằng 20,000 con chuột này đã từng là những chiến sĩ.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 2.
20,000 chú "chuột Thánh" được gọi là Kabbas sinh sống ở trong thần điện của ngôi đền.

Chính vì vậy, những con chuột chẳng những không bị ghét bỏ và bị "tiêu diệt" như tại những nơi khác, mà thậm chí còn được người dân địa phương hết mực tôn thờ. Khi đặt chân đến ngôi đền này, du khách có thể bắt gặp loài chuột có mặt ở khắp mọi nơi. Ngoài ra, tất cả các du khách sẽ phải bỏ hết giày dép ở ngoài cửa rồi mới được đặt chân vào trong đền.

20,000 con "chuột Thánh" trong ngôi đền không phải lo tìm kiếm thức ăn hàng ngày, bởi vì chúng được nuôi dưỡng rất cẩn thận, thậm chí bên ngoài cửa đền còn có những gian hàng bán đồ ăn cho chuột để du khách có thể mua vào thoải mái đút cho các con vật.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 3.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 4.
20,000 con "chuột Thánh" trong ngôi đền không phải lo tìm kiếm thức ăn hàng ngày, bởi vì chúng được nuôi dưỡng rất cẩn thận

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 5.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 6.
Theo một truyền thuyết, những đứa trẻ sẽ núp dưới hình dạng của loài chuột để đến với thế gian này

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 7.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 8.
Những con chuột xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách trong ngôi đền.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 9.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 10.
Bên ngoài cửa đền còn có những gian hàng bán đồ ăn cho chuột để du khách có thể mua vào thoải mái đút cho các con vật.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 11.
Người dân địa phương hết mực tôn thờ những con chuột.

Bên trong ngôi đền Ấn Độ nuôi tới 20,000 con chuột - Ảnh 12.
Du khách tấp nập vào thăm ngôi đền.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận