Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Bé trai 17 ngày tuổi bị bỏ rơi

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-05-28 11:05
Bé trai 17 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà người dân với lời nhắn "mong chị cưu mang giúp con em".

Chiều 27/5, ông Trần Thế Quang, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông, cho biết một bé trai sơ sinh bị bỏ bên lề đường trên địa bàn xã. Hiện bé trai được một gia đình tạm thời chăm sóc.

Khoảng 5h ngày 26/5, người dân địa phương đi tập thể dục thì phát hiện bé sơ sinh bị bỏ trước nhà chị P.T.T. (tổ 4, xã Tâm Thắng), nên báo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bé trai vừa sinh được 17 ngày, nặng 2,2 kg, được đặt trong chiếc giỏ nhựa, quấn khăn, cùng một số đồ đạc cá nhân.

Be trai 17 ngay tuoi bi bo roi hinh anh 1 vov_1_xcve.jpg
Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân. Ảnh: H.Q.

Trên người bé trai có một tờ giấy ghi: "Mong chị cưu mang giúp con em với, con sinh ngày 10 tháng 5 năm 2020. Em cám ơn chị".

Theo ông Quang, tạm thời địa phương giao bé trai cho gia đình chị T. nuôi dưỡng.

“Chị T. là người cưu mang, nuôi dưỡng các cháu nhỏ mồ côi không nơi nương tựa ở địa phương. Nếu trong một tháng không có người thân đến nhận, xã sẽ làm các thủ tục giao cháu cho gia đình nào đủ điều kiện nhận nuôi”, ông Quang nói thêm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận