Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Bé gái lớp 5 xỏ khuyên đầy mặt, hát rap chửi thề tự nhận mình là "dân chơi"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-08-31 12:08

Để chứng tỏ đẳng cấp và chất chơi của mình, nhiều cô gái không ngại chịu đau để đeo lên mình hàng tá khuyên ở tai, mũi. Nhìn cách ăn mặc, trang điểm không ai nghĩ đây là một bé gái lớp 5.

Nhiều teen vẫn đang còn mặc đồng phục học sinh, nhưng đã sở hữu cho mình khá nhiều khuyên tai, khuyên mũi để chứng tỏ mình là một girl thật sành điệu và “kute” (dễ thương).


Ảnh: Cắt từ clip
Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, một nhóm kín trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip bé gái xuất hiện với dáng vẻ ngầu nhất có thểBé gái mặc áo ba lỗ, đội mũ lưỡi trai, còn xỏ khuyên đầy mặt đang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ người xem. Không chỉ dừng lại ở đó, bé gái còn “bắn”  một đoạn rap được chế lời thô tục đã gây phản cảm với người nghe và tạo nên nhiều tranh cãi.

Sau khi đoạn rap này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã dành những từ “sốc”, “dã man”, “không hiểu nổi”… để nói về bé gái này. Nhiều dân mạng còn bày tỏ sự lo ngại, khi bé gái chửi thề quá nhiều, nó sẽ trở thành một thói quen dễ tập và khó bỏ sau này.


Ảnh: Cắt từ clip
Ảnh: Cắt từ clip

Tài khoản K.L. bình luận: “Sợ quá, còn bé mà đã như vậy rồi, con người ta bằng tuổi này quấn quýt bên bố mẹ, ngây thơ đã biết gì đâu. Bé gái này còn nhỏ mà đã xỏ khuyên lỗ mũi, khuyên miệng, nhìn hết hồn”.

“Thật không thể nghĩ rằng, những đứa trẻ đang khoác trên mình chiếc áo trắng học trò bây giờ học điều bậy bạ lại nhanh đến vậy. Mới có tí tuổi đã đua đòi xỏ khuyên, hát hò mấy bài này thì thật là khó hiểu”, tài khoản Đ.P. bình luận.

Dù đoạn clip này không rõ xuất hiện từ bào giờ và nhân vật này là ai, nhưng sự trở lại mạnh mẽ của nó gần đây khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ và lên án.

Lời ăn tiếng nói là thể hiện văn hóa giao tiếp ứng xử của con người. Vì thế, với những người trẻ đang có suy nghĩ lệch chuẩn, gia đình, nhà trường, xã hội cần phải có những tác động trực tiếp đến họ, để họ nhận ra rằng, giao tiếp ứng xử góp phần hình thành nếp sống văn hóa của xã hội. Cách ăn nói thể hiện trình độ, danh dự của mỗi con người.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận