Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Bé gái 7 tuổi bị nhà chủ đánh đến chết vì lỡ làm xổng một con vẹt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-06-06 08:06
Mới lên 7, Zohra Bibi (Pakistan) được một cặp vợ chồng thuê về để chăm sóc con trai bằng tuổi. Thay vì được yêu thương, em bị đánh đập dã man và không qua khỏi.

Bé gái giúp việc 7 tuổi bị chủ nhà người Pakistan hành hạ đến chết sau khi bị cho là thả mất con vẹt nuôi trong nhà. Cặp vợ chồng đã bị cảnh sát bắt và điều tra hành vi bạo hành, theo AFP.

Zohra Bibi (7 tuổi) được vợ chồng Hassan Siddiqui thuê về làm người giúp việc cho một căn nhà ở vùng ngoại ô Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad, để chăm sóc cho đứa con trai ở độ tuổi tương tự Bibi.

“Cô bé đáng thương đã bị cả hai bạo hành, giở nhiều trò đánh đập, sau khi cả hai buộc tội Bibi làm xổng mất con vẹt đuôi dài là thú cưng trong nhà”, Mukhtar Ahmad, cảnh sát điều tra vụ việc cho biết.

tre em bi nha chu bao hanh den chet anh 1
Lý do khiến cô bé bị đánh đập dã man là do làm xổng mất con vẹt nuôi trong nhà. Ảnh: AFP.

Theo điều tra, người chồng đã đá mạnh vào bụng Bibi, dẫn đến tổn thương cơ thể. Ngày tiếp theo, đôi vợ chồng mới đưa cô bé đến bệnh viện, song Bibi không qua khỏi và qua đời vào ngày hôm sau. Vụ việc sau đó được các nhân viên y tế của bệnh viện báo cáo với cảnh sát.

Thi thể của bé gái sau đó được trao trả lại cho cha mẹ, những người đang sống ở Muzaffargarh, gần thành phố Multan, cách nơi con gái họ làm giúp việc 500 km.

Lên tiếng về vụ việc, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về nhân quyền của Pakistan Shireen Mazari xác nhận cặp vợ chồng đã bị bắt và cho hay Bộ đang cập nhật tình hình từ cảnh sát.

“Bạo lực và hành hạ thể xác trẻ em sẽ không được thông cảm dưới bất cứ hình thức nào và tất cả những người liên quan sẽ bị xử lý nặng”, Muhammad Ahsan Younus, cảnh sát trưởng thành phố, cho hay.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, có khoảng 8,5 triệu người, bao gồm cả trẻ em, làm công việc người ở cho các gia đình khá giả ở Pakistan. Luật pháp coi việc sử dụng trẻ dưới 15 tuổi làm việc là bóc lột sức lao động trẻ em, song vấn đề này vẫn tồn tại lâu năm tại quốc gia Nam Á này.

Tại Pakistan, những người giúp việc thường xuyên đối mặt với sự rẻ rúng, bóc lột, bạo lực và cả lạm dụng tình dục từ gia đình nhà chủ. Sự phân biệt giàu nghèo và tính thống trị, gia trưởng cao càng khiến những đối tượng lao động thấp bé không có tiếng nói.

Nghiêm trọng hơn, số vụ trẻ em bị người lớn bạo hành như Bibi đang có dấu hiệu gia tăng trong số các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên. Tháng 12/2018, số vụ lạm dụng tăng cao khiến cơ quan lập pháp của tỉnh Punjab phải ban hành luật mới bảo vệ quyền lợi của những người giúp việc, bao gồm được phép nghỉ ốm, nghỉ lễ.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...