Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bắt tay ngay vào công việc, không để ‘tháng Giêng là tháng ăn chơi’

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-08 11:02
Sau kỳ nghỉ Tết, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ bắt tay ngay vào công việc, không để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Sáng 7/2 (ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022), Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chia sẻ dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong 2021, Việt Nam vẫn gặt hái nhiều thành công, kiểm soát được dịch Covid-19 và dần phục hồi kinh tế, xã hội.

Trong dịp Tết, nhân dân cả nước đón Tết vui tươi, an toàn, không xảy ra khan hiếm hoặc tăng giá hàng hóa; giao thông đi lại thuận tiện; tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm đều giảm so với năm 2021 và trung bình nhiều năm...


Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng Thường trực biểu dương tinh thần làm việc không kể ngày đêm của cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ.

Nhấn mạnh 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Phó thủ tướng quán triệt sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ phải bắt tay ngay vào công việc, không để “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết trong thời gian nghỉ Tết, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị, tổ chức trực và ứng trực đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đến các cấp lãnh đạo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh trong dịp nghỉ Tết.

Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận, xử lý 843 văn bản, tham mưu ban hành 120 văn bản; tổ chức phục vụ chu đáo chuyến công tác "xuyên Tết, xuyên Việt" kiểm tra, đôn đốc thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và chúc Tết của Thủ tướng Phạm Minh Chính.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ảnh: VGP.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Ông khẳng định Văn phòng Chính phủ sẽ tập trung, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 để các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...