Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Bất ngờ tìm thấy xác ướp cổ 2.500 tuổi gần như còn nguyên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-11-17 09:11

Một xác ướp có niên đại tới 2500 năm được tìm thấy nguyên vẹn ở Thung lũng các nhà Vua, Ai Cập.

Mới đây, các nhà khảo cổ tới từ Tây Ban Nha đã khai quật được một ngôi mộ ở khu vực bờ Tây sông Nile, gần Thung lũng của các nhà Vua, Luxor (Ai Cập). Trong đó, người ta tìm thấy một xác ướp cổ đại hiện đang ở tình trạng “cực kì tốt”.

Xác ướp 2.500 tuổi được tìm thấy nguyên vẹn ở bờ Tây sông Nile.
Xác ướp 2.500 tuổi được tìm thấy nguyên vẹn ở bờ Tây sông Nile.

Các nhà khảo cổ ước tính tuổi thật của xác ướp này lên tới 2.500 năm. Bộ hài cốt được quấn bằng một lớp vải lanh, bọc bởi một lớp thạch cao và nằm trong khối quan tài bằng gỗ được sơn phết sặc sỡ. Các họa tiết về tôn giáo được vẽ lên mặt quan tài, như hình nữ thần Isis, nữ thần bóng đêm Nephthys sải cánh hay bốn con trai thần Horus. Xác ướp này được chôn gần một ngôi đền từ thời vua Thutmose III, được cho là thuộc về dòng dõi quý tộc Amenrenef – “đầy tớ trung thành của Hoàng gia”.

Tình trạng của xác ướp được cho là "cực kì tốt" vì chưa bị những kẻ trộm mộ động vào.
Tình trạng của xác ướp được cho là "cực kì tốt" vì chưa bị những kẻ trộm mộ động vào.

Theo tính toán của các chuyên gia, thì xác ướp này có từ khoảng năm 1075 đến 644 trước Công nguyên. Nơi khai quật ngôi mộ là một trong những điểm du lịch lớn nhất Ai Cập, với đền thờ, lăng tẩm do các Pharaoh dựng lên.

Ngôi mộ được cho là thuộc về dòng dõi quý tộc Amenrenef.
Ngôi mộ được cho là thuộc về dòng dõi quý tộc Amenrenef.

Trong quá trình ướp xác, người Ai Cập cổ thường loại bỏ nội tạng trước khi ướp và quấn vải để thi thể được nguyên vẹn lâu dài. Đây là một quy trình thiêng liêng bởi trong tín ngưỡng của người Ai Cập, thân xác vẫn là nhà để những linh hồn trú ngụ.

Xác ướp mới này giúp cung cấp thêm bằng chứng về việc các kĩ thuật bảo quản thi thể đã phát triển ở Ai Cập từ 4.500 trước Công nguyên, lâu hơn những gì các nhà khảo cổ nhận định trước đây.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận