Tin mới
3
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
5
Nước biển đổi màu đỏ
Nước biển ở thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên đổi màu đỏ, nhà chức trách lý giải do biển động, sóng cuốn tảo vào bờ.
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư

Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc

Bắt kẻ che giấu thủ phạm đâm chết 2 "hiệp sĩ" ở Sài Gòn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-05-17 11:05

 Sau khi đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương, Nguyễn Tấn Tài đã liên hệ với bạn tù tên Ngô Văn Hùng và được tên này cho nương náu.

Chiều 16/5, một nguồn tin cho biết Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt người thứ 3 liên quan vụ 2 "hiệp sĩ" bị đâm chết trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.HCM. Người này tên Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Hùng bị điều tra vì có hành vi Che giấu tội phạm.

Bat ke che giau thu pham dam chet 2 'hiep si' o Sai Gon hinh anh 1
Tài "mụn" và Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng xác định, sau khi trộm xe SH bất thành, Tài đã dùng dao đâm 5 hiệp sĩ thương vong. Sau khi gây án, Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài Mụn, 24 tuổi, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) chia nhau ra trốn.

Tài liên lạc với Hùng (là bạn tù) và được tên này cho nương náu. Tuy nhiên, khoảng 22h ngày 14/5, hàng chục trinh sát đã bao vây căn nhà, nhanh chóng bắt giữ Tài và Hùng.

Hiện 3 người liên quan vụ án chưa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can.

Trước đó, lúc hơn 20h ngày 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, nhóm trộm xuất hiện, bẻ khoá xe.

Trong lúc nhóm trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm "hiệp sĩ" khoảng 8 người xuất hiện, truy cản. Kẻ gian bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 người khác bị thương.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định). Trong đó, Nam là người chuẩn bị cưới vợ, còn anh Thôi đã chia tay vợ, có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho rằng những trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản và đấu tranh chống tội phạm đều được xem xét và hưởng chế độ của Nhà nước. Chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc cần đề nghị để truy tặng, phong tặng cho những cá nhân đó.

"UBND TP.HCM cần làm hồ sơ đề nghị truy tặng liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ này, sau đó Chính phủ sẽ xem xét, thẩm định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp bằng Tổ quốc ghi công", ông Kiên nói.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...