Tin mới
2
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-09-21 01:09

Live show Đường xưa của Bảo Yến diễn ra vào tối 20/9 sẽ là buổi diễn cuối cùng ở thủ đô của nữ danh ca sau khi giã từ sự nghiệp để đi tu.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Sân khấu biểu diễn của chương trình đậm chất gia đình, là bữa tiệc nhiều cảm xúc trước khi nữ ca sĩ chính thức chia tay khán giả.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Bảo Yến diện bộ đầm xanh, khoác tấm áo choàng đỏ. Phần sau chiếc áo choàng là hình tượng Phật được thêu tay trân trọng. Điều đó giống như lời khẳng định về con đường tu hành mà chị chia sẻ với báo giới lâu nay. 

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Biểu diễn ca khúc Ta của nhạc sĩ Quốc Dũng, Bảo Yến tâm sự: "Ca khúc nói về cuộc đời đơn độc không biết tìm lối đi cho mình, nhưng riêng gia đình Bảo Yến sẽ chọn về lối Phật, sau này các con cũng sẽ chọn con đường tu hành, cùng niệm Phật". 

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Trên sân khấu Đường xưa, Bảo Yến gợi lại không khí của những đêm nhạc trước đây, sự thăng hoa của giọng hát qua các nhạc phẩm nổi tiếng. Tuy nhiên, phần đầu chương trình đã xảy ra một số sự cố nhỏ khi nữ danh ca bối rối trật nhịp nhạc. 

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Dù đã rất nhiều năm rời xa sân khấu nhưng giọng hát của Bảo Yến vẫn đắm say, cháy bỏng. Những ca khúc nổi tiếng hàng chục năm qua như: Chuyện hợp tan, Kẻ giấu tình, Xuân trên đất khách, Ta, Huế đêm trăng, Hãy thắp ánh sáng, Hãy để mưa rơi, Người về từ lòng đất... đã được Bảo Yến thể hiện nồng nàn, mê đắm đến từng chữ.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Không chỉ có những tác phẩm trữ tình, Bảo Yến còn cuồng nhiệt với những ca khúc sôi động. Nữ danh ca gần bước đến tuổi 60 mặc đồ jeans và trình diễn rất nồng nhiệt khiến cho không ít khán giả có mặt phải “choáng”. Đây thực sự là điều hiếm thấy trong làng nhạc Việt Nam đối với một nghệ sĩ lớn tuổi như danh ca Bảo Yến.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Tùng Dương là khách mời đặc biệt trong đêm diễn. Nam ca sĩ trình diễn ca khúc chủ đề của live show là Đường xưa và Lạc lối. Cái "điên" rất nghệ sĩ của Tùng Dương khiến khán giả bị hấp dẫn và thích thú. Chênh nhau tới gần 30 tuổi, nhưng Bảo Yến và Tùng Dương đã hát bên nhau thật say đắm. 

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Ngoài Tùng Dương, Mỹ Dung và Tuấn Hiệp cũng là 2 ca sĩ khách mời đặc của đêm nhạc Đường xưa. Mỹ Dung gửi đến khán giả những bản nhạc thân thuộc như Câu chuyện tình tôi, Bên nhau ngày vui…. 

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Trong khi đó, nam ca sĩ Tuấn Hiệp gợi lại ký ức xưa với những ca khúc Trái tim tội lỗi, Tình cuốn mây ngàn.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 bất ngờ ngồi dưới hàng ghế khán giả cùng nhạc sĩ Giáng Son, cổ vũ cho danh ca Bảo Yến.

Bảo Yến nồng nàn với Tùng Dương trên sân khấu Hà Nội
Trên sân khấu, Bảo Yến không nói nhiều, không chia sẻ nhiều nhưng lại luôn hát một cách nhập tâm và nồng nàn nhất. Năng lượng và tình cảm chị đặt hết vào ca khúc, để khán giả nhớ mãi những khoảnh khắc có thể là cuối cùng của Bảo Yến trong sự nghiệp ca hát.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận