Tin mới
1
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.

Bảo Yến kể về giọng hát của Quang Lý trong "Thuyền và biển"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-12-01 05:12

Là hai giọng ca cùng thể hiện nhiều sáng tác của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Bảo Yến cho biết Quang Lý là người đàn ông hiền lành, nhỏ nhẹ và được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ Quang Lý đột ngột qua đời vào sáng 1/12 vì nhồi máu cơ tim, thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả yêu nhạc bàng hoàng. Liên lạc với ca sĩ Bảo Yến, chị bàng hoàng khi hay tin dữ vì chưa được ai thông báo.

“Tôi rất buồn khi biết tin anh Quang Lý qua đời. Trong cảm nhận của tôi, anh Quang Lý là một người đàn ông rất hiền. Anh rất nhã nhặn, nhỏ nhẹ, dễ thương và đặc biệt không bao giờ cười lớn. Anh Lý đúng chất người Hà Nội” – giọng ca Ở hai đầu nỗi nhớ chia sẻ.

Bảo Yến và Quang Lý là hai giọng ca gắn bó với nhiều sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đặc biệt là ca khúc Thuyền và biển. Quang Lý hát Thuyền và biển trước với giọng hát trầm ầm, sang trọng. Bảo Yến hát sau với chất giọng hoài niệm, đặc sệt chất Huế. Nhưng cả hai đều được Phan Huỳnh Điểu đánh giá cao và khán giả nhớ đến.

Bao Yen ke ve giong hat cua Quang Ly trong 'Thuyen va bien' hinh anh 1
Nghệ sĩ Quang Lý qua đời sáng 1/12.

Chia sẻ Zing.vn, Bảo Yến cho biết Quang Lý, cùng với Kiều Hưng là hai nghệ sĩ chị thân thiết và hết mực yêu quý. Qua những lần tiếp xúc với giọng ca đàn anh, đặc biệt là những lần cùng nhau tham gia các chương trình truyền hình, nữ ca sĩ học hỏi được nhiều điều.

Giọng ca nổi tiếng dòng nhạc bolero cũng chia sẻ trong nghệ thuật, chị và Quang Lý là hai người tâm đầu ý hợp. Do vậy, cả hai hài lòng về cách thể hiện của nhau dù hát chung ca khúc Thuyền và biển. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Bảo Yến đều ấn tượng với cách thể hiện đằm thắm nhưng rất nam tính của Quang Lý trong ca khúc này.

“Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đất trời nhưng anh ra đi sớm quá. Tôi cũng buồn cho người thân và vợ con anh. Tôi mong người thân của anh vượt qua được nỗi đau này” – Bảo Yến tâm sự.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên qua điện thoại, giọng ca sinh năm 1958 cũng cho biết cuộc đời con người như giọt sương mai, so với vũ trụ thì rất ngắn. Do vậy, chính chị cũng đã chuẩn bị tâm thế ra đi vì biết ai rồi cũng phải đi như một quy luật không chối bỏ được.

Trước câu hỏi “Tại sao Quang Lý, Bảo Yến cùng thể hiện thành công ca khúc Thuyền và biển nhưng hai người lại không kết hợp với nhau để tham gia chương trình, đêm diễn?”, nữ ca sĩ trả lời: “Các chương trình thường tổ chức theo dòng nhạc, tôi hay hát nhạc trẻ, bolero trong khi anh hát nhạc cách mạng nên không có nhiều cơ hội kết hợp”.

Về lần cuối cùng gặp Quang Lý, Bảo Yến cho biết cách đây một, hai năm chị và giọng ca đàn anh cùng tham gia chương trình Giai điệu tự hào, sau đó có đứng chung trong một chương trình từ thiện.

“Lần cuối gặp nhau, tôi hỏi anh Quang Lý ‘Anh ơi anh vẫn đi hát thường xuyên chứ?’. Ảnh bảo anh vẫn đi hát nhưng không nhận nhiều như trước” – Bảo Yến nói thêm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận