Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Bão số 8 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị đêm mai

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-24 07:10
Hà Tĩnh - Quảng Trị là khu vực bão số 8 đổ bộ đêm 25/10. Ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa cho Trung Bộ 2 ngày tới với lượng dao động 50-150 mm.

Chiều 24/10, tâm bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa 100 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Vùng bán kính 180 km từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Trong khi các khu vực nằm trong bán kính 60 km hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây với vận tốc 15-20 km/h. Chiều 25/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão giữ nguyên hướng đi, vận tốc và cường độ, di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 26/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực trung Lào. Sức gió dưới cấp 6.

bao so 8 do bo tu Ha Tinh den Quang Tri anh 1
Trong khi bão số 8 chuẩn bị đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị, một áp thấp nhiệt đới khác khả năng mạnh thành bão và đi vào Biển Đông ngày 26/10. Ảnh: NCHMF.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra một đợt mưa cho các tỉnh Trung Bộ từ đêm nay (24/10) đến ngày 26/10. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế ghi nhận lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ vĩ tuyến 15,5 đến 20 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 114,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Sóng biển cao 5-6 m, biển động rất mạnh.

Cùng ngày, cơ quan khí tượng cho biết một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông Philippines. Lúc 16h ngày 24/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 550 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Hai ngày tới, hình thái này có thể mạnh thành bão và di chuyển vào Biển Đông với vận tốc 20-25 km/h. Chiều 26/10, tâm bão cách đảo Song Tử Tây 620 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Như vậy, ngay sau khi bão số 8 đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung, Biển Đông tiếp tục đón thêm bão số 9.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận