Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bão số 2 đổ bộ đất liền Thái Bình - Thanh Hóa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-06-13 11:06
Bão số 2 đã đi vào ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hình thái này sẽ quần thảo trên đất liền trong những giờ tới rồi suy yếu.

Trong bản tin 8h sáng 13/6, cơ quan khí tượng cho biết sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện, hình thái này tiếp tục di chuyển trên đất liền khu vực Thanh Hóa với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.

Những giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và suy yếu thêm. 13h ngày 13/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực biên giới Việt - Lào, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp

Trước đó, lúc 5h ngày 13/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 2 nằm trên ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến phía bắc Nghệ An. Thời điểm đổ bộ, bão duy trì sức gió 70 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh hưởng của bão, huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định), gió mạnh cấp 8 , giật cấp 10; TP Thái Bình có gió mạnh cấp 6.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, mưa lớn đã xuất hiện tối qua và rạng sáng nay với tổng lượng mưa 120-250 mm/ngày.

6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, vận tốc 15-20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11h ngày 13/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 7.

Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ hướng di chuyển, vận tốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.


Hình ảnh đường đi của bão số 2 cho thấy tâm bão nằm trên khu vực Thanh Hóa lúc 5h ngày 13/6. Ảnh: NCHMF.

Theo bản đồ dự báo đường đi của bão, vùng ảnh hưởng trực tiếp thu hẹp trong khu vực tỉnh Thanh Hóa và một phần các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Hòa Bình. Trọng tâm gây mưa của bão nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Sáng nay (13/6), vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Ngày 13/6, các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn với tổng lượng phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực miền núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Từ chiều nay đến sáng 14/6, khu vực Tây Bắc cũng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 50-150 mm. Riêng ở Điện Biên và Sơn La, có nơi mưa trên 150 mm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...