Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Bão số 13 có thể đổi hướng, nhắm vào miền Trung

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-10 10:11

Sáng sớm 10/11, bão Haikui vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm. Hướng di chuyển của cơn bão được dự báo phức tạp.

Tâm bão số 13 (tên quốc tế Haikui - nghĩa là Hải quỳ) 7h sáng nay cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 860 km về phía đông nam với sức gió đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Sáng sớm mai tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng trên 400 km về phía đông đông nam, sức gió tăng thêm một cấp.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 12 đến 17 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông.

Bao so 13 co the doi huong, nham vao mien Trung hinh anh 1
 
Bao so 13 co the doi huong, nham vao mien Trung hinh anh 2
Dự báo hướng đi của cơn bão đang có sự thay đổi (ảnh trên là bản tin sáng sớm nay). Các cơ quan khí tượng trên thế giới hôm qua đều cho rằng bão đổ bộ và đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng sáng nay đã dự báo có thể bẻ quặt vào miền Trung Việt Nam. Ảnh: NCHMF.

Cơn bão sau đó đổi hướng di chuyển sang hướng tây, giảm tốc độ nhưng vẫn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 12/11, tâm bão trên khu vực phía đông đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 13. 

Với hướng di chuyển mới, các cơ quan khí tượng nhận định bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới miền Trung.

Theo số liệu thống kê đến tối ngày 9/11 của Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, đợt bão lũ vừa qua khiến 100 người chết.

Trong đó, Khánh Hòa là tỉnh có thiệt hại cao nhất với 43 người, tiếp đến là Quảng Nam: 15 người, Thừa Thiên Huế: 11 người, Bình Định: 8 người, Quảng Ngãi: 5 người, Lâm Đồng: 3 người, Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Lắk, Phú Yên mỗi tỉnh 1 người và 11 người do sự cố tàu vận tải biển. Bên cạnh đó, 18 người vẫn đang mất tích.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận