Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bảo mẫu chùa Bồ Đề đối diện mức án 10 năm tù

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-14 06:05

Bị truy tố về hành vi đem bán cháu bé lấy 35 triệu đồng, bảo mẫu chùa Bồ Đề sẽ phải đối diện mức án cao nhất là 10 năm tù giam.

VKSND quận Long Biên (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, ở Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi, ở Hà Nội) về tội Mua bán trẻ em. Vụ án này được phát giác cách đây hơn 1 năm.

Theo cáo buộc, cuối tháng 7/2014, anh nguyễn Thành Long (40 tuổi, ở quận Đống Đa) tố giác về việc tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên) bán cháu Cù Nguyên Công - bé trai mà anh nhận làm cha đỡ đầu.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an điều tra, thu thập tài liệu và xác định Nguyệt là người đã mua cháu bé từ chùa Bồ Đề vào tháng 1/2014.

Kiểm tra nơi ở của người này, công an phát hiện cô ta đang nuôi 2 cháu bé khác là Phạm Đức Anh (3 tuổi) và Phạm Gia Hân (2 tuổi).

Bảo mẫu chùa Bồ Đề đối diện mức án 10 năm tù
Trang và Nguyệt. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.

Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 10/2013, chị Trần Thị Thu Hà (26 tuổi, quê Phú Thọ) sinh bé trai đặt tên là Công. Sợ gia đình biết chuyện, Hà đem gửi bé vào chùa Bồ Đề. Sư trụ trì Thích Đàm Lan hướng dẫn chị Hà gặp Trang là quản lý nhà mở để làm thủ tục tiếp nhận cháu bé.

Nhiều lần tham gia hoạt động từ thiện, anh Long rất yêu quý bé con của Hà nên xin nhà chùa cho nhận là cha đỡ đầu.

Thời điểm này, Nguyệt không có việc làm ổn định. Do quen biết từ trước, cô ta nhờ Trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để nhận làm con nuôi. Được hứa hẹn sẽ có “bồi dưỡng”, Trang đồng ý. Cô ta nói với Nguyệt chuyện anh Long cũng có ý định nuôi cháu Công nên phải đưa 40 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận, Trang nói với chị Hà là có người muốn nhận cháu bé làm con nuôi. Đồng thời cô ta hướng dẫn chị đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con với mục đích đưa cháu Công ra khỏi chùa.

Một ngày đầu tháng 1/2014, sau khi làm xong thủ tục, Nguyệt tới đón cháu Công và đưa 35 triệu đồng cho Trang. Nhận tiền xong, người này đã gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Hà. 

Nguyệt đưa cháu Công về nhà cùng Phạm Đức Anh và Phạm Gia Hân. Quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị mắc bệnh sởi nặng và mất vào ngày 24/6/2014.

Tại cơ quan điều tra, mẹ đẻ của 2 cháu bé trên đều khẳng định do không có điều kiện nuôi dưỡng nên đồng ý cho Nguyệt nhận Đức Anh và Gia Hân làm con nuôi. Vì vậy, cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý Nguyệt về hành vi mua bán 2 cháu này.

Trang và Nguyệt bị truy tố tại khoản 1, Điều 120 Bộ Luật Hình sự với mức án 3 - 10 năm tù giam. 

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận