Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Bạn trẻ nửa đêm lọ mọ đi bắt Pokemon ở Hà Nội

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-08-10 09:08

Trào lưu lập đội "săn đêm", chơi game Pokemon Go đang rộ lên trong mấy ngày gần đây ở Thủ đô Hà Nội. Quanh bờ hồ Hoàn Kiếm lúc 1-2h sáng, từng nhóm bạn trẻ túm lụm bên màn hình điện thoại bắt Pokemon.

Lập đội "săn" Pokemon ban đêm

1h sáng 10/8, nhiều bạn trẻ tụ tập bắt Pokemon ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Một số bạn trẻ cho biết họ đã lùng bắt Pokemon suốt 3 ngày nay, từ 0h cho tới tận 4h sáng hôm sau.

Bùi Hoài Thanh, 19 tuổi chia sẻ: "Mình cùng với 3 người bạn hẹn nhau bắt Pokemon từ hôm qua. Mình đi quanh các khu vực có nhiều Pokemon và Pokestop. Theo như mình tìm hiểu trong vài ngày nay thì khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ lớn… là những nơi có nhiều Pokemon cùng Pokestop nhất".

Các bạn trẻ tụ tập ở phố Hàng Khay, bờ hồ Hoàn Kiếm bắt Pokemon ban đêm (Ảnh: Mai Châm)
Các bạn trẻ tụ tập ở phố Hàng Khay, bờ hồ Hoàn Kiếm bắt Pokemon ban đêm (Ảnh: Mai Châm)


Một cô gái trẻ đang nhắm bắt chú Pokemon trong game trên phố Hàng Khay.
Một cô gái trẻ đang nhắm bắt chú Pokemon trong game trên phố Hàng Khay.

Nhóm săn Pokemon đêm
Nhóm "săn" Pokemon đêm

Theo giải thích của Thanh, Pokestop là điểm dừng chân của các huấn luyện viên trong trò chơi Pokemon Go để lấy thêm các vật phẩm của game như: Pokeball (để bắt Pokemon), Trứng (để ấp thành Pokemon), Potion Revive (thuốc để hồi sinh Pokemon), Incense (thuốc để thu hút Pokemon lại gần)... Với những vật phẩm này bạn có thể dễ dàng bắt nhiều Pokemon khác, tăng level... Thông thường Pokestop là các điểm công cộng như: công viên, chùa, nhà thờ, địa danh, ủy ban, tượng đài...

Rất nhiều bạn trẻ cũng giống như Thanh, dành thời gian ban đêm đi bắt Pokemon vì lí do "ban đêm đường thông hè thoáng, bắt Pokemon thoải mái mà không sợ tắc đường, tai nạn giao thông". Đa phần những bạn trẻ lập đội "săn" Pokemon ban đêm là học sinh, sinh viên - những người không bị gò bó về mặt thời gian.

"Ít nhất thì chúng mình không ngồi nhà ôm máy tính đến chán chết. Vừa chơi game, vừa vận động lại được vui vẻ cùng bạn bè. Còn gì tuyệt hơn", bạn Hữu Thắng, một thành viên "săn" Pokemon ban đêm trên phố Hàng Khay (Hà Nội) chia sẻ.

Như vậy là chỉ trong vài ngày từ khi ứng dụng trò chơi trên điện thoại di động thông minh Pokemon Go cho phép người dùng tại Việt Nam cài đặt sử dụng, giới trẻ Việt đã nhanh chóng bị những chú Pokemon "ám ảnh" đến quên cả ngủ. Về đêm ở Hà Nội, người ta nhìn thấy nhưng bạn trẻ chúi đầu vào điện thoại, đi khắp phố phường bắt Pokemon.

Pokemon là chủ đề được nói tới nhiều nhất trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội cũng ồn ã những câu chuyện dở khóc dở cười với những chú Pokemon.

Ảnh chế về việc Pokemon Go ám ảnh giới trẻ như thế nào.
Ảnh chế về việc Pokemon Go "ám ảnh" giới trẻ như thế nào.

Bạn Dương Xìpo kể: "Hôm qua mình đang đi trên đường thì có một cặp đèo nhau phanh gấp. Tưởng là gì hoá ra lại là bắt Pokemon. Mình cũng phanh lại được nhưng đụng vào đuôi xe họ thế là các iPhone rơi "bẹp" xuống đất. Cho chừa lần sau đừng có phanh gấp bắt Pokemon nữa".

Bạn Ngô Quang Nghĩa thắc mắc: "Bắt xong rồi làm gì nhỉ. Chơi phong trào thôi, vài bữa là chán ngay ấy mà".

Bạn Hoài Thương thì cực kì bức xúc vì người yêu lúc nào cũng "cắm mặt" vào điện thoại đòi đi bắt Pokemon, đi đấu Pokemon. Cô than thở trên trang Facebook cá nhân rằng: "Tôi chán lắm rồi. Tuyển người yêu mới không chơi Pokemon".

Bạn Tuấn Nguyễn cho rằng bình thường giới trẻ đã cắm mặt vào điện thoại ở mọi nơi mọi lúc rồi, bây giờ thêm trò Pokemon Go nữa thì "không chỉ cắm mặt vào điện thoại mà có ngày cắm mặt xuống đường".

Nửa đêm đi bắt Pokemon đang trở thành thú vui mới của giới trẻ.
Nửa đêm đi bắt Pokemon đang trở thành thú vui mới của giới trẻ.

1h đêm trên phố Hàng Khay, rất đông bạn trẻ tụ tập bắt Pokemon.
1h đêm trên phố Hàng Khay, rất đông bạn trẻ tụ tập bắt Pokemon.

Bạn Trọng Nghĩa thì có một góc nhìn khác. Bạn nói: "Sao mọi người không nghĩ: một trò chơi khiến người người đổ xô ra đường, vận động, đi đây đi đó thay vì ngồi lì ở nhà bên cái máy tính thật vui biết bao. Trò chơi này lại có thể làm cho mọi người tụ họp với nhau, giao lưu vui vẻ; đồng thời lại còn giúp người ta xả xì-trét sau giờ học, giờ làm căng thẳng, là niềm ao ước được tự tay bắt những con Pokemon mà tuổi thơ mong ước...

Cái gì cũng có mặt tốt, mặt xấu, nhưng sao cứ phải nhìn vào những mặt tiêu cực rồi phán xét. Có thể hồi nhỏ bạn không xem phim hoạt hình này, không hiểu tại vì sao người ta đam mê như vậy thì cứ bỏ qua, chứ đừng xúm vào chê trách...".

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận