Tin mới
2
Jung Joon Young ra tù
Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.
Ảnh

sunwin | sunwin

Jung Joon Young ra tù

Ca sĩ Jung Joon Young được trả tự do sau 5 năm ngồi tù vì tội cưỡng dâm, quay lén phụ nữ.

Bạn trai "Cô dâu 8 tuổi" bị nghi dựng hiện trường giả

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-04-08 06:04

Theo một diễn biến mới, bạn trai nữ diễn viên bị tòa bác đơn bảo lãnh. Đồng thời anh này đang bị nghi vấn dựng hiện trường giả.

Theo India Today, hôm qua (7/4), tòa án Dindoshi tiếp nhận hồ sơ của gia đình nữ diễn viên Pratyusha Banerjee. Trong đơn kiện, gia đình cáo buộc nhà sản xuất, bạn trai Rahul Raj Singh gây ra cái chết của ngôi sao Cô dâu 8 tuổi. Phía luật sư anh này gửi đơn xin bảo lãnh cho Rahul với lý do “sức khỏe không đảm bảo”. Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn, từ chối cho Rahul được bảo lãnh.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này sau cuộc tranh luận 20 phút giữa công tố viên và luật sư hai bên”, đại diện tòa án cho biết.

Ban trai 'Co dau 8 tuoi' bi nghi dung hien truong gia hinh anh 1
Nhiều tình tiết mới đang chống lại Rahul. Tòa đã bác đơn xin bảo lãnh của gia đình anh này. Ảnh: Met-Tday.

Công tố viên tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thời điểm nữ diễn viên Pratyusha Banerjee qua đời. “Camera ghi lại cho thấy, Rahul cố tình sơ cứu cho người yêu ngay trước camera, thay vì trong phòng. Trong thời điểm mất bình tĩnh, anh ta vẫn xử lý tỉnh táo”.

Phía cảnh sát bảo vệ thêm về lập trường không đồng ý đơn bảo lãnh của gia đình Rahul.

“Rahul cần bị tạm giam ở thời điểm này. Chúng tôi thấy những điểm bất thường trong hành động của anh ta. Thêm vào đó, sau khi Pratyusha Banerjee qua đời, Rahul vẫn sử dụng tài khoản ngân hàng tên cô để giao dịch. Cơ thể của nữ diễn viên cũng có nhưng vết bầm tím, nghi vấn bị đánh đập”, đại diện cảnh sát Mumbai chia sẻ trên Zeenews.

Cảnh sát không quên đưa ra nghi vấn về việc không tìm thấy di thư tại hiện trường, Trong trường hợp, Rahul là người đầu tiên vào phòng bạn gái, nhiều khả năng anh này đã thủ tiêu thư tuyệt mệnh.

Trong khi đó, luật sư của nữ diễn viên Pratyusha Banerjee - ông Brahambhatt cho rằng đây có thể là vụ giết người.

“Anh ta đã chạm vào mọi thứ trong phòng trước khi đưa cô ấy đi cấp cứu hay gọi điện thoại cho cảnh sát. Những người hiểu về Pratyusha Banerjee đều biết cô ấy mạnh mẽ như thế nào, đây kông phải là vụ tự tử đơn thuần, có thể là vụ án mạng”, luật sư cho biết.

Ban trai 'Co dau 8 tuoi' bi nghi dung hien truong gia hinh anh 2
Trái với tuyên bố của gia đình Rahul, bạn thân anh này đã tiết lộ việc Rahul từng cưới vợ. Tấm ảnh cưới được đăng tải trên các trang báo. Ảnh: India Today.

Cũng lúc này, đời tư của Rahul trong quá khứ đã được công bố. Nhà sản xuất 47 tuổi cùng gia đình luôn phủ nhận việc anh từng kết hôn và cặp kè với Saloni trong sự tổn thương của Pratyusha Banerjee.

Asif Ali - một người bạn thân của Rahul - tuyên bố trên Mail Today: “Anh ấy đã kết hôn. Nhân danh tình bạn 10 năm của chúng tôi. Tôi từng tham dự đám cưới của anh ấy và vợ tại Ranchi. Họ sau đó đã ly hôn”.

Phía gia đình Rahul không hài lòng với quan điểm của tòa cùng những diễn biến mới nhất. Họ kiên quyết đệ đơn lên Tòa án tối cao Bombay với lý do “bị đối xử không công bằng”.

Rahul bị cáo buộc 4 tội danh, “đồng lõa tự tử” theo khoản 306 - Bộ luật hình sự Ấn Độ, “cố ý gây thương tích cho người khác” theo khoản mục 323 - Bộ luật hình sự , “cố ý xúc phạm” - khoản 504 Bộ luật hình sự và “đe dọa hình sự” theo khoản 506 - Bộ luật hình sự.

Ban trai 'Co dau 8 tuoi' bi nghi dung hien truong gia hinh anh 3
Sự ra đi của nữ diễn viên vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Ảnh: Indian Express.

Ngay sau cáo buộc, cảnh sát đã đến viện để bắt giữ Rahul, bất chấp việc bác sĩ cho rằng tình trạng sức khỏe của anh này không đảm bảo cho việc thẩm vấn hay ngồi tù.

Pratyusha Banerjee sinh năm 1991, được yêu thích sau vai diễn Anandi trong Cô dâu 8 tuổi. Cô bị tìm thấy trong tình trạng treo cổ vào ngày 2/4 tại nhà riêng ở Mumbai (Ấn Độ) và qua đời trên đường đến bệnh viện. Các trang báo đưa tin cô tự tử vì lý do rạn nứt trong chuyện tình cảm, khó khăn về tài chính.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận