Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Bạn phải biết những điều này trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-08-30 11:08

Dịp lễ Vu Lan báo hiếu chính là ngày để con cái tỏ lòng hiếu thuận đến cha mẹ, đây là một nét đẹp văn hóa đáng quý.

Dưới góc độ nghiên cứu văn hóa, lễ Vu Lan với ngày Xá tội vong nhân là hai ngày hoàn toàn khác nhau. Ngày lễ Vu Lan là một phong tục tập quán tốt đẹp trong văn hóa Phật giáo, xuất phát từ điển tích Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ. Ngày này không chỉ dành cho các Phật tử, Vu Lan còn là mùa báo hiếu của những người con dành cho đấng sinh thành, là lúc để những bước chân đi xa được tìm về nguồn cội.

Là người Việt, nhất định bạn phải biết những điều này trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Trong tháng 7 Âm lịch, người Việt thường làm mâm cơm cúng dịp Rằm để đưa các hồn ma lạc lối siêu thoát, sau đó tiếp đến lễ Vu Lan, chính là dịp thế hệ con cháu thể hiện tình yêu thương, tưởng nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ... Vào dịp lễ Vu Lan, mỗi người thường được cài lên áo một bông hoa hồng. Bông màu đỏ dành cho người còn mẹ. Bông màu trắng dành cho ai đã mất mẹ.

Nghi thức bông hồng cài áo này xuất phát ý tưởng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh từ thập niên 60 của thế kỉ trước. Theo Thiền sư, bông hoa hồng biểu hiện của tình yêu trong cách nhìn của người Việt. Loài hoa này sẽ là đại diện thích hợp nhất cho lòng thành kính, nhớ ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Việc cài bông lên ngực như một biểu tượng tình cảm đẹp đẽ, một chữ "hiếu" đầy thiêng liêng.

Là người Việt, nhất định bạn phải biết những điều này trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Trong ngày lễ này, ngoài việc cài bông hồng lên áo thì người Việt nói chung và giới Tăng ni, Phật tử nói riêng thường làm lễ cầu siêu, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được mạnh khỏe, bình an...

Hai sắc hoa hồng trong lễ Vu Lan như nhắc nhở con người hãy nhớ về nguồn cội. Người được cài bông hồng đỏ, hãy hết lòng hiếu kính với cha mẹ. Người cài lên ngực bông hồng trắng, đừng bao giờ quên ơn cha mẹ, hòa thuận với anh em.

Là người Việt, nhất định bạn phải biết những điều này trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Không hề liên quan tới ngày Xá tội vong nhân, dịp Vu lan báo hiếu chính là lúc để mỗi chúng ta khắc ghi thêm sâu câu nói: "Ai còn cha xin đừng làm cha khổ, hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn đôi mắt mẹ nghe không”.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận