Tin mới
2
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
3
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
4
Các con của vợ chồng Lý Hải Minh Hải bất ngờ xuất hiện trong trailer Lật Mặt 7
Hành trình 9 năm của "Lật Mặt" được đánh dấu bằng sự ra mắt của tác phẩm mới nhất mang tên Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Ra mắt màn ảnh rộng vào dịp Lễ 30.04.2024, bộ phim hứa hẹn đem đến luồng gió mới cho cả thương hiệu khi kể một câu chuyện tình cảm gia đình mang đậm dấu ấn cá nhân từ đạo diễn tài ba Lý Hải. Trailer mới “trình làng” như cuốn băng tua nhanh những lát cắt cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình bà Hai.
5
Gia đình Lý Hải - Minh Hà được thể hiện trọn vẹn trong Lật Mặt 7
Thời điểm hiện tại sự trở lại của Lý Hải với Lật Mặt 7: Một Điều Ước đang rất được trông chờ. Bên cạnh phần cốt truyện hiếm hoi hướng đến yếu tố tình thân và sự đong đầy cảm xúc, Lật Mặt 7: Một Điều Ước còn đánh dấu lần đầu tiên cả 4 bé nhà Lý Hải - Minh Hà là Rio, Cherry, Sunny và Mio đều góp mặt trong dự án.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7

Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Bạch Long xem “Người nghệ sĩ đa tài” là sân khấu biểu diễn chứ không thi thố tài năng

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-10-23 01:10

Bạch Long là một trong 12 thí sinh tham gia chương trình “Người nghệ sĩ đa tài 2017”. Nghệ sĩ là người lớn tuổi nhất trong các gương mặt còn lại. (Anh sinh năm 1960). Bạch Long tâm sự anh từng hai lần từ chối khi êkíp chương trình mời tham gia vì thấy ngại khi tuổi tác đã cao. Tuy nhiên, khi suy nghĩ về giá trị nghệ thuật lẫn tính giải trí mà “Người nghệ sĩ đa tài” hướng đến, anh mới nhận lời. 

“Tôi lớn tuổi nhưng tâm hồn còn trẻ. Nếu làm bất cứ điều gì có thể cống hiến cho nghệ thuật, tôi đều sẵn sàng. Tôi tham gia chương trình Người nghệ sĩ đa tài 2017 không phải để thi thố. Tôi chỉ đem lời ca tiếng hát, công sức, tác phẩm hay cho khán giả xem. Qua đó họ thấy một Bạch Long sống chết vì nghề”, Bạch Long tâm sự.

Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ hồi giờ anh không tham gia các chương trình truyền hình. Em trai ruột – nghệ sĩ Thành Lộc cũng phản đối việc nghệ sĩ tham gia gameshow. Tuy nhiên, Bạch Long đã thuyết phục Thành Lộc ủng hộ mình tham gia Người nghệ sĩ đa tài 2017. Bởi chương trình là nơi để anh truyền tải tác phẩm của mình đến rộng rãi công chúng chứ không bó hẹp ở sân khấu Sài Gòn. Ngoài ra, việc tham gia gameshow để khán giả trẻ biết đến tên của anh so với lớp khán giả ngày xưa. 

Người nghệ sĩ đa tài là nghệ sĩ Bạch Long có thể “dụng võ”. Anh hát được tân nhạc, cải lương xã hội, tuổng cổ, diễn hài, đóng phim, làm MC. Anh không xem “Người nghệ sĩ đa tài” là một cuộc thi mà là một sân khấu để phô diễn tài năng của mình cho các bạn trẻ, cho khán giả khắp mọi miền đất nước xem. Với anh, việc đoạt giải thưởng hay không, không còn quan trọng nữa. 

Nghệ sĩ Bạch Long thường diễn cho khán giả nhí xem bởi anh tâm niệm, nghệ sĩ có thế hệ kế thừa thì khán giả cũng phải có thế hệ kế thừa. Chính vì vậy trong các vở kịch, Bạch Long thường chèn vào các điệu cải lương, vọng cổ cho các khán giả nhí quen thuộc với các giai điệu truyền thống.

Bạch Long kể trong một lần đi lưu diễn tại An Giang, một cặp vợ chồng gặp anh và nói: “hồi đó mê chú, đi coi chú diễn mà vợ chồng cháu mới gặp nhau và cưới nhau. Đến bây giờ con cháu lớn rồi nó cũng mê chú lắm nên hay tin chú về diễn là cả nhà con cùng ra”. 

Theo Bạch Long tên tuổi anh không đình đám như cha hay em trai Thành Lộc nhưng khán giả ở Nam Bộ hay Trung Bộ yêu mến cải lương, kịch nói đều biết đến anh. 

Chính tình cảm của khán giả khiến cho nghệ sĩ Bạch Long tham gia Người nghệ sĩ đa tài để phục vụ họ mà theo anh “Con tằm phải trả nợ tơ”. 

Nghệ sĩ Bạch Long sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bề dày về nghệ thuật hát bội – tuồng cổ. Ông ngoại là bầu Hai Thắng của Vĩnh Xuân ban (một trong những ban hát tuồng cổ lớn nhất Sài Gòn thập niên 1950), cha là NSND Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ Bạch Mai, cậu là Minh Tơ. Gia đình 5 đời theo nghiệp cải lương. Từ năm 10 tuổi, Bạch Long đã được cậu Minh Tơ cho vẽ mặt và lên sân khấu đóng vỡ Ngô Tòng Quân xuất thế (đóng vai trẻ em).

Tên tuổi Bạch Long gắn liền với vai diễn Kim Đồng, Phạm Cự Chích (vở Bão táp Nguyên Phong). Sau này khi về sân khấu kịch Idecaf, nghệ sĩ được khán giả yêu thích trong loạt vở diễn Ngày xửa ngày xưa. 

Anh từng thành lập đoàn Đồng Ấu Bạch Long và tan rã vì gặp nhiều khó khăn. Hiện nghệ sĩ diễn tại sân khấu IDECAF, đạo diễn cho các vở cải lương cho đài truyền hình, giảng dạy Đồng Ấu Bạch Long 2.

Đến nay, Bạch Long đã diễn hơn 100 tuồng, kịch sân khấu với nhiều vai lớn nhỏ in sâu trong lòng khán giả. Tuy nhiên sau sân khấu, nghệ sĩ vẫn ở một mình trong ngôi nhà thuê.  Bạch Long luôn quan niệm: “Tổ nghiệp đã cho tôi mọi thứ nên tôi không có gì hối tiếc hay đau buồn gì với cuộc đời mình”.

Người nghệ sĩ đa đài 2017– một gameshow hay và hấp dẫn dành cho các nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ lên sóng từ ngày 19/11/2017, vào lúc 21h chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL.

Ở mùa đầu tiên, khán giả truyền hình sẽ được xem những tiết mục biểu diễn hấp dẫn, đầu tư và luyện tập công phu của các nghệ sĩ, trong đó các diễn viên, nghệ sĩ dùng kỹ năng biểu diễn sở trường của mình kết hợp với các kỹ năng khác hoặc học kỹ năng mới kết hợp với sở trường để trình diễn các tiết mục. Diễn viên Lê Phương khoe khả năng ca hát, lồng ghép khả năng diễn xuất, Hùng Thuận thử sức với cải lương hay một MC Quỳnh Chi xinh đẹp muốn hướng đến một hình ảnh nghệ sĩ đa năng... 

Ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim là người đoạt giải quán quân của mùa đầu tiên. Cô cho biết nhờ tham gia chương trình mà cô đắt show và được khán giả cả nước biết đến, chứ không gói gọn ở khu vực miền Tây như trước kia. 

Một điều chắc chắn là khán giả sẽ gặp được nhiều bất ngờ khi theo dõi chương trình Người nghệ sĩ đa tài mùa thứ hai vì có nhiều nghệ sĩ gạo cội hoặc vang bóng một thời tham gia chương trình. Họ sẽ thể hiện tài năng khi "sở đoản" không hề thua kém "sở trường" của mình trong lĩnh vực biểu diễn.

Các lĩnh vực thử thách nghệ sĩ gồm: hát, chơi nhạc cụ, nhảy múa, diễn xuất, xiếc ảo thuật, cải lương…

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận