Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Bác sĩ từ chối mổ cho phóng viên vì không phải ca cấp cứu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-25 04:03

Trang cho biết, mình bị từ chối mổ do từng tham gia viết báo. Còn bác sĩ nói, cô không thuộc diện mổ cấp cứu, còn nhiều bệnh nhân nặng đang chờ.

Đại diện Bộ Y tế cho biết Bộ đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương yêu cầu làm rõ và gửi báo cáo sự việc nữ bệnh nhân tố cáo bác sĩ từ chối mổ vì cô là người viết báo trước ngày 27/3.

Theo thông tin được lan truyền, sự việc diễn ra vào ngày 20/3 khi bệnh nhân Dương Quỳnh Trang đến khám tại phòng khám theo yêu cầu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương tại số 56, phố Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trong quá trình xem hồ sơ và trò chuyện, khi biết Trang có tham gia viết báo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đã từ chối mổ với lý do không muốn mổ vì có thể bị nói xấu.

Bệnh nhân Trang có giải thích mình chỉ là sinh viên và có thời gian thực tập tại một tờ báo thôi nhưng không được giải thích hợp tình, hợp lý. Trang cho rằng, nếu bác sĩ nói bận với những bệnh nhân nặng hơn, không thể thực hiện ca mổ thì cô hoàn toàn vui vẻ nhưng ông lại nói lý do như trên nên cảm thấy khá bức xúc.


Bác sĩ Quyết cho biết, ông từ chối mổ vì bệnh nhân thuộc diện mổ bình thường, còn nhiều ca nặng đang đợi ông.

Chia sẻ về sự việc, bác sĩ Vũ Bá Quyết, cho biết khi đến khám, bệnh nhân Trang lựa chọn khám phòng bác sĩ Quyết và được chẩn đoán u nang buồng trứng, chỉ định mổ nội soi bóc u, kèm hội chẩn giải phẫu bệnh để loại trừ bất thường. “Bệnh nhân bị u xơ bình thường, không phải trường hợp mổ cấp cứu. Tôi đã giải thích cho bệnh nhân điều này”, bác sĩ Quyết nói.

Thấy bệnh nhân Trang một mực đề nghị bác sĩ Quyết mổ cho mình, ông đã tư vấn, giới thiệu cho bệnh nhân Trang hai hệ thống mổ. Một là mổ theo bảo hiểm y tế thì trong khoảng thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 khám lại để làm hồ sơ bệnh án. Hai là mổ dịch vụ theo yêu cầu thì xuống tầng 1, nhà D của bệnh viện để nhân viên y tế hướng dẫn lựa chọn danh sách các bác sĩ mổ theo yêu cầu.

“Tôi đã nói với bệnh nhân Trang là nếu chờ tôi mổ thì lâu lắm”, ông nói và cho biết, hiện nay, bệnh nhân xếp hàng chờ đích thân ông mổ đã đến ngày 10/4.

“Đây là ca bệnh đến khám bình thường chứ không phải là ca cấp cứu. Trong trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu, không chỉ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà tất cả các bệnh viện không bao giờ được cho bệnh nhân về. Với cương vị là người quản lý nên thời gian rất ít, tôi chỉ mổ cho những trường hợp nặng, cấp cứu và chưa bao giờ từ chối bệnh nhân cấp cứu”, bác sĩ Quyết chia sẻ.

Trả lời câu hỏi  về việc bệnh nhân Trang tố cáo ông “không hề rung động trước lời kêu cứu của cô và đẩy cô ra khỏi phòng”, bác sĩ Quyết nói: “Tôi không hiểu vì sao, bệnh nhân Trang lại tố cáo sai như thế. Cô ấy có quyền khám dịch vụ và lựa chọn bác sĩ mổ nhưng bác sĩ cũng có quyền từ chối mổ dịch vụ nếu quá bận. Tôi từ chối ca mổ này trước khi biết bệnh nhân Trang là phóng viên. Đến tối ngày 20/3 khi bệnh nhân Trang gọi điện đến nói là phóng viên, muốn nhờ tôi mổ, lúc này tôi nói sợ báo chí lắm".

Bác sĩ Quyết cho biết thêm: “Hàng ngày, tôi nhận được rất nhiều lời mời mổ dịch vụ của các bệnh nhân nhưng nếu bận, tôi vẫn từ chối. Đối với bệnh nhân Trang, tôi từ chối không phải vì cô ấy là người viết báo mà vì bệnh của cô ấy chưa thuộc diện cần mổ cấp cứu ngay và còn nhiều bệnh nhân nặng hơn đang chờ tôi".

Theo Lao Động, VOV

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận