Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Ba đại gia Pháp chi 700 triệu USD khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-04-17 12:04
Ba gia đình giàu nhất ở Pháp đang góp tiền khôi phục Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy tối 15/4 (giờ địa phương), dẫn đầu một nỗ lực gây quỹ từ doanh nghiệp đã đạt 700 triệu USD.

Các tỷ phú sở hữu các hãng lớn trong ngành thời trang như LVMH, Kering và L’Oreal ngày 16/4 cam kết số tiền tổng cộng 565 triệu USD để xây dựng lại công trình kiến trúc hàng đầu châu Âu.

LVMH và giám đốc điều hành Bernard Arnault đã cam kết 226 triệu USD. Gia đình Bettencourt Meyers sở hữu L’Oreal cũng cam kết số tiền tương tự, theo CNN.

Gia đình Pinault, chủ tập đoàn thời trang Kering, đã cam kết 113 triệu USD. Các công ty Pháp khác cũng đã công bố các khoản tiền lớn như công ty dầu khí Total (113 triệu USD) hay công ty tư vấn Capgemini (1,1 triệu USD).

Tổng số tiền đã lên tới 700 triệu USD.

Ba dai gia Phap chi 700 trieu USD khoi phuc Nha tho Duc Ba Paris hinh anh 1
Đồng đổ nát rơi xuống cạnh cây thánh giá sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris. Khôi phục nhà thờ sẽ là quá trình tốn kém và lâu dài. Ảnh: AP.

LVMH nói trong một thông cáo rằng việc quyên góp trên nhằm bày tỏ "sự đoàn kết giữa bi kịch của cả quốc gia" và để xây dựng lại "biểu tượng của di sản và sự thống nhất của Pháp". Công ty này cũng cho biết đội ngũ tài chính và thiết kế của hãng sẵn sàng trợ giúp nỗ lực khôi phục nhà thờ.

"Bi kịch này đã gây sửng sốt đối với mọi người Pháp... mọi người đều muốn khôi phục lại viên ngọc quý, di sản lịch sử của chúng ta", François-Henri Pinault, CEO của Kering, nói trong một thông cáo.

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở Paris tối 15/4 (giờ địa phương) thiêu rụi phần lớn nhà thờ đã có hơn 850 năm lịch sử, bao gồm ngọn tháp gỗ mang tính biểu tượng của công trình.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứa sẽ xây dựng lại nhà thờ, và nói Pháp sẽ gây quỹ trên toàn thế giới cho nỗ lực này.

Theo CNN, đây sẽ là quá trình tốn kém và lâu dài, và sẽ cần thời gian trước khi có thể bắt đầu. Trước mắt, nhà chức trách sẽ phải làm sao để nhà thờ không bị nước làm hư hại thêm nữa.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...