Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Ẩu đả, bỏ chạy khi bị người lạ 'cưỡng hôn'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-06-26 09:06

Kiss Cam trào lưu đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Việt. Các nạn nhân khi bị bất ngờ "cưỡng hôn" họ thường né tránh hay bỏ chạy, thậm chí là dùng vũ lực chống trả.

Ngay khi vừa xuất hiện tại Việt Nam, Kiss Cam nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Trong đó, gây chú ý nhất là clip quay cảnh 6 bạn trẻ đến những địa điểm nổi tiếng tại TP HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, cà phê bệt...  và tiến đến hôn bất kỳ người lạ nào bắt gặp trên đường. Sau khi đăng tải trên YouTube, đoạn video trở thành tâm điểm và nhanh chóng lan tỏa trên các diễn đàn mạng.

Người trong cuộc nói gì?

Đỗ Khánh Vân (sinh năm 1995) - một trong 6 bạn trẻ thực hiện clip cưỡng hôn gây chú ý - cho biết, ban đầu toàn bộ ê kíp chỉ muốn làm một sản phẩm với ý nghĩa truyền tải thông điệp về sự thân thiện, tạo niềm vui cho mọi người.

Tuy nhiên, 9X cũng tiết lộ, bên cạnh những tình huống "cưỡng hôn" thật thì cũng có nhiều trường hợp phải nhờ đến diễn viên quần chúng nhằm tạo điểm nhấn cho clip. Về điều này, cô gái chia sẻ: "Chúng tôi không có ý lừa gạt người xem. Với những bạn bị hôn thật lên má, nhóm có quay lại xin lỗi và giải thích cho họ hiểu. Thậm chí, một số bạn còn vui vẻ và hợp tác giúp chúng tôi hoàn thiện clip".

Minh Anh (21 tuổi) người có mặt trong clip cho biết: "Tôi cùng bạn gái đang dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ, bất ngờ có một thanh niên lạ mặt đến cưỡng hôn cô ấy. Khá ngỡ ngàng trước tên biến thái, tôi liền dùng dép ném trả. Giữa nơi công cộng và ban ngày mà có người dám thực hiện hành vi đó là khó chấp nhận".

Trong khi đó, nhân vật nữ bị "cưỡng hôn" chia sẻ: "Dù là giỡn hay thật thì tôi cảm thấy khá khó chịu vì không được tôn trọng. Khi là nạn nhân của trào lưu này, tôi có né tránh nhưng không phản ứng kịp, sau đó chỉ cau màu, che mặt và bỏ đi. Theo tôi, hôn nhau là chuyện tế nhị. Tôi chỉ dùng nụ hôn khi thể hiện tình cảm với người yêu hay bố mẹ, chứ không mang điều đó ra làm trò cười".

Dùng vũ lực chống trả hoặc bỏ chạy

Có mặt tại một trường Đại học ở quận Bình Thạnh, TP HCM, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh tượng nhiều nam sinh rượt đuổi cưỡng hôn các bạn nữ dưới sân trường. Khi được hỏi chuyện, một bạn trẻ hào hứng nói: "Theo trào lưu Kiss Cam mà anh, vui là chính, lớp em ai cũng hưởng ứng". Vừa dứt lời, cậu bạn tiếp tục ra tay để thực hiện hành vi hôn bằng được nữ sinh kia, dẫu cô ấy tỏ ra rất bực tức.

Ẩu đả, bỏ chạy khi bị người lạ 'cưỡng hôn'
Cô gái hốt hoảng khi bị cưỡng hôn. Ảnh cắt từ clip.

Thanh Thúy (22 tuổi) sinh viên tại trường chia sẻ: "Ban đầu, tôi thấy trào lưu khá vui và phù hợp hơn với những cặp đôi mới yêu khi bất ngờ trao nụ hôn cho một nửa còn lại. Tuy nhiên, dần về sau, nó bắt đầu được các bạn nam trong lớp biến tướng và có những hành vi thô bạo. Thậm chí, một số bạn còn bất chấp 'cưỡng hôn' dẫu người khác không đồng ý".

Thúy cho biết thêm, trong lớp cô, vừa xảy ra một vụ ẩu đả vì trào lưu này. "Tôi khá buồn khi chứng kiến toàn bộ vụ việc. Theo đó, ban đầu nữ sinh này vui vẻ và nói "thôi không đùa nữa" khi một số bạn nam có ý định "cưỡng hôn". Tuy nhiên, họ vẫn không buông tha, khiến cô gái phải dùng sức yếu của mình chống trả lại. Ngay sau đó, bảo vệ trường phải vào can ngăn".

Tương tự, là trường hợp của Mỹ Hạnh, sinh viên năm 1. Cô cho biết, bản thân từng là nạn nhân của trào lưu trên. Nhưng thay vì phản ứng quyết liệt thì nữ sinh chọn cách thoát thân. "Khi ai đó không quen biết mà bất ngờ hôn lên má thì tôi rất xấu hổ. Vì vậy, khi gặp tình huống này, tôi chỉ biết cách bỏ chạy thật nhanh để tránh gặp thêm rắc rối".

Sẵn sàng bảo vệ mình

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Xã hội Việt Nam - cho biết, việc áp dụng trào lưu này không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Vì vậy, khi các bạn trẻ bất ngờ bị "cưỡng hôn" thì họ có sự phản kháng quá mức hay tự vệ là điều khó tránh khỏi.

Theo TS, cộng đồng mạng đón nhận những vấn đề thời sự nhưng đừng nghĩ họ quá dễ dãi. Xu hướng làm clip vui sẽ tồn tại cho một số ít người chịu hợt, ăn theo chứ không phải cho tất cả.

Bên cạnh đó, các em cần sẵn sàng bảo vệ mình nơi công cộng, vì sẽ có nhiều thành phần xấu lợi dụng cơ hội này mà thực hiện hành vi đồi bại, nhạy cảm. Thậm chí, họ có thể lây bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp.

"Sự kiện này cũng đem đến cho mỗi người một bài học là đừng quá giản đơn mọi thứ mà cần có sự cân nhắc lý trí. Không vội vô tư sao chép hay vận dụng một cách hời hợt những trào lưu bị kẹp giữa những giá trị nhân văn và giải trí cũng như văn hóa đặc thù" - TS chia sẻ thêm.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận