Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Áp thấp nhiệt đới hướng vào Đà Nẵng - Phú Yên

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2020-10-16 10:10
Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển trên Biển Đông có khả năng mạnh thành bão cấp 8 và hướng vào vùng biển các tỉnh Đà Nẵng - Phú Yên rạng sáng 17/10.

13h ngày 15/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 600 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 25 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Chiều 16/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 7, giật cấp 9.

Sau đó, hình thái này đổi hướng, di chuyển theo hướng tây với vận tốc giảm xuống 20 km/h và khả năng mạnh thành bão. Rạng sáng 17/10, tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và không có khả năng mạnh lên.

ap thap nhiet doi huong vao mien Trung anh 1
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tương đối nhanh. Nhiều mô hình dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới chỉ có 50-60% khả năng mạnh thành bão. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Dù vậy, những ngày tới, khi kết hợp với nhiều hình thái khác, áp thấp nhiệt đới có thể gây ra một đợt mưa rất lớn cho nhiều tỉnh Trung Bộ, trọng tâm mưa nằm từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, cao điểm các ngày 17-19/10.

Ngày 16-21/10, tổng lượng mưa ghi nhận được ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể lên 500-800 mm, có nơi trên 800 mm. Tại Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, lượng mưa dao động 300-500 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa nhỏ hơn với lượng 200-300 mm.

Chuyên gia khí tượng cho rằng lượng mưa này tương đương với đợt mưa cao điểm vừa qua (7-12/10). Do đó, lũ trên các sông khả năng cao sẽ lên trở lại. Nguy cơ ngập lụt diện rộng tiếp diễn ở các tỉnh Trung Trung Bộ và có thể mở rộng ra khu vực Hà Tĩnh.

Đáng lưu ý, sau ngày 21/10, các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa đợt này nhiều khả năng do không khí lạnh khống chế.

Ngoài ra, mưa lớn cũng xuất hiện ở Tây Nguyên kể từ đêm 16/10 và kéo dài đến ngày 18/10 với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận