Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Áp thấp nhiệt đới đi dọc ven biển Quảng Bình - Quảng Ngãi, mưa rất to

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-10-07 10:10
Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão 2 ngày tới và di chuyển dọc ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ngày 7-8/10, miền Trung tiếp diễn đợt mưa lớn diện rộng.

Rạng sáng 7/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới đi chủ yếu theo hướng tây tây bắc, vận tốc 5-10 km/h và khả năng mạnh thêm. Rạng sáng 8/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 7.

Hình thái này sau đó di chuyển chậm theo hướng tây bắc, vận tốc 5 km/h và khả năng mạnh lên thành bão. Rạng sáng 9/10, tâm bão nằm trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Theo bản đồ dự báo đường đi, bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc, quét dọc ven biển các tỉnh Trung Trung Bộ trong những ngày tới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 2 ngày tới nằm từ vĩ tuyến 15 đến 19 độ vĩ bắc và phía tây kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực này nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Từ trưa 7/10, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2-4 m.


Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão trên Biển Đông. Ảnh: VNDMS.

Cơ quan khí tượng cho biết đêm 6/10, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới, các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây Nguyên có mưa lớn. Từ 19h ngày 6/10 đến 3h sáng 7/10, lượng mưa nhiều nơi ghi nhận được trên 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngày 7-8/10, mưa lớn tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với tổng lượng phổ biến 150-300 mm/đợt, có nơi trên 400 mm. Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định và bắc Tây Nguyên, tổng lượng mưa dao động 70-100 mm, một số nơi trên 150 mm.

Ngày 9-12/10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có đặc điểm là hình thành trên một dải hội tụ nhiệt đới, đồng thời hệ thống mây tương đối rộng.

"Đây là lý do áp thấp nhiệt đới chưa vào đất liền nhưng Trung Trung Bộ đã xuất hiện mưa lớn", chuyên gia nói.

Theo đó, khi vào gần bờ, hình thái này di chuyển chậm hơn, đi chếch theo hướng tây tây bắc và có thể tiến thẳng vào đất liền khu vực giữa Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Với kịch bản mưa được dự báo, ông Khiêm cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có thể lên trên báo động 2, có nơi trên báo động 3. Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai, 56 huyện có thể ngập lụt và 72 khu vực thuộc nguy cơ sạt lở, lũ quét thời gian tới.

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nối tiếp cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, ngày 12-13/10, Biển Đông khả năng xuất hiện thêm một cơn bão mới.

Chuyên gia cảnh báo diễn biến thiên tai trong 10 ngày tới và 3 tháng cuối năm rất phức tạp do có sự kết hợp của nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh. Những ngày tới, miền Trung khả năng hứng đợt mưa đặc biệt lớn.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...