Tin mới
Ảnh
iPhone 4 từng bị chê cười khi chưa ra mắt
Khi những hình ảnh đầu tiên của iPhone 4 được tiết lộ đầu năm 2010, nhiều người khẳng định đó không phải thiết kế chính thức của sản phẩm vì quá xấu.

sunwin | sunwin

Ảnh selfie của trạm NASA chết trên sao Hỏa

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-12-22 06:12

Trạm InSight của NASA phủ đầy đất và bụi sao Hỏa ở một trong những bức ảnh tự sướng cuối cùng trước khi mất liên lạc với Trái Đất.

Trạm InSight của NASA chuyên nghiên cứu hoạt động bên trong sao Hỏa từ tháng 11/2018. Hôm 20/12, NASA thông báo trạm InSight không phản hồi liên lạc định kỳ từ Trái Đất. Dù không gây bất ngờ, đây là tín hiệu báo động cho thấy trạm InSight cuối cùng đã chết sau nhiều tháng giảm nguồn cung cấp điện. Bức ảnh tự sướng cuối cùng của InSight cho thấy trạm bị một lớp bụi dày bao phủ hoàn toàn.


Bụi đất bám dày đặc trên bề mặt trạm InSight. Ảnh: NASA.

Những tấm pin quang năng cung cấp điện cho trạm InSight liên tục bị đất và bụi tích tụ trong hơn 4 năm qua, dẫn tới nguồn năng lượng sẵn có giảm dần. Tình hình quá tồi tệ vào mùa hè năm nay đến mức NASA phải tắt mọi thiết bị khoa học của InSight ngoại trừ địa chấn kế, qua đó trạm đổ bộ có thể tập trung vào mục tiêu chủ chốt của nhiệm vụ là lắng nghe động đất để nghiên cứu cấu tạo bên trong sao Hỏa lâu hết mức có thể.

NASA sẽ chính thức tuyên bố nhiệm vụ InSight kết thúc nếu trạm đổ bộ không đáp lại tín hiệu trong hai lần liên lạc liên tiếp. Sau đó, đội vận hành bao gồm 25 - 30 người sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng cách đảm bảo dữ liệu 4 năm của trạm InSight được lưu trữ đầy đủ và sẵn sàng để các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới truy cập và sử dụng.

InSight hạ cánh ở vùng đồng bằng nhiều núi lửa Elysium Planitia trải rộng qua xích đạo sao Hỏa vào ngày 26/11/2018. Sử dụng cánh tay robot, trạm đổ bộ triển khai một địa chấn kế nhỏ (thiết bị dùng để đo sóng địa chấn sinh ra từ động đất và các vụ va chạm) trên đồng bằng, sau đó phủ tấm chắn nhiệt và gió hình vòm bên ngoài. Kể từ sau đó, InSight đã phát hiện hơn 1.300 trận động đất, trận động đất lớn nhất mạnh 4,7 độ xảy ra vào ngày 4/5/2022.

Nghiên cứu dữ liệu địa chấn giúp các nhà khoa học lập bản đồ cấu tạo sao Hỏa, phát hiện vụ va chạm thiên thạch lớn nhất từng được ghi nhận trong hệ Mặt Trời và hé lộ hoạt động núi lửa trên hành tinh đỏ có thể dẫn tới nguồn nước lỏng ẩn dưới đất. Với dữ liệu 4 năm, các nhà khoa học trên khắp thế giới có thể sử dụng phát hiện của InSight để khám phá những bí ẩn của sao Hỏa trong nhiều năm tới.

Theo vnexpress.net

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận