Tin mới
1
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng
Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương
3
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
4
Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích
Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Lật thuyền, 4 phụ nữ mất tích

Thuyền nan chở 6 người đi đánh bắt cá trên luồng sông Chanh thì bị lật do giông lốc, 4 người mất tích, sáng 25/4
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ
Ôtô 5 chỗ bị tông biến dạng

Ôtô 5 chỗ bị xe tải tông ở ngã tư, đẩy đi hàng chục mét khiến 5 người trên xe gặp nạn, trong đó một người tử vong, bốn người bị thương

Ăn xin, họp chợ nhốn nháo tại ngôi chùa độc đáo ở miền Tây

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-09 04:03

Ngôi chùa cổ có kiến trúc độc nhất ở miền Tây vì trên vách tường được ốp bằng hàng nghìn chén đĩa, mảnh vỡ sành sứ. Sau Tết, chùa trở thành nơi họp chợ, xin ăn gây bát nháo.


Từ mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi đến nay, chùa Sro Lon (Sà Lôn, còn gọi là chùa Chén Kiểu cạnh quốc lộ 1 ở xã Đại Tâm huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đón hàng nghìn người mỗi ngày. Hơn 2 năm trước, chùa được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.


Ngoài việc ghé chùa thắp hương, du khách khắp nơi còn dành thời gian ngắm kiến trúc độc nhất vô nhị của chùa. Khắp công trình có hàng nghìn chiếc chén, đĩa  và mảnh vỡ sành sứ được ốp lên tường.


Thấy nhiều người viếng, tiểu thương ở Đại Tâm và những xã lân cận đã mang bánh, mứt, nông sản... đến trước cổng và sân chùa bày bán. Cổng và sân chùa Sro Lôn trở thành chợ tự phát với hàng trăm người kinh doanh. 


Nhiều người già và trẻ em xin ăn tụ tập quanh đây.


Nếu như các bé bám theo du khách xin tiền rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông thì những người lớn tuổi ngồi bệt xuống đất, cầm ca nhựa xin tiền.


Ông Lâm Sơn Hiển, Chủ tịch UBND xã Đại Tâm cho biết, xã đang có kế hoạch di dời khu mồ mả cạnh chùa để có mặt bằng cho tiểu thương chuyển địa điểm kinh doanh, tránh tập trung mua bán nhốn nháo.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận