Tin mới
4
Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà
Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.
Ảnh

sunwin | sunwin

Sống lại vì xe cứu thương vấp ổ gà

Ông Darshan Singh Brar, 80 tuổi, ở bang Haryana bị đột quỵ rồi hôn mê và được tuyên bố đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện hôm 11/1.

Ai Cập: 92% phụ nữ đã kết hôn bị cắt âm vật

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-12 04:05

Khoảng 92% phụ nữ có chồng ở Ai Cập đã bị cắt âm vật. Phần lớn họ bị cắt trong giai đoạn từ 9 đến 12 tuổi, và chỉ 31% số ca cắt bỏ có bác sĩ thực hiện, theo trang tin Egyptian Streets.

Ai Cập: 92% phụ nữ đã kết hôn bị cắt âm vật - ảnh 1
Con dao được sử dụng để cắt một phần bộ phận sinh dục nữ ở Bờ Biển Nga - Ảnh: AFP

Trang tin tiếng Anh Egyptian Streets (Ai Cập) ngày 10.5 dẫn số liệu thống kê từ cuộc khảo sát tình hình sức khỏe và nhân khẩu học năm 2014 của Ai Cập. Theo đó, 92% phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, đã kết hôn, bị cắt bỏ âm vật.

Tình trạng này phổ biến hơn ở vùng nông thôn với 95%, trong khi ở nhiều thành phố chỉ khoảng 39,2%. Khoảng 50% phụ nữ đã lập gia đình ở Ai Cập ủng hộ việc cắt bỏ này. Họ cho rằng nó phù hợp với giáo lý Hồi giáo, trong khi 30% cho rằng phong tục này phải bị cấm.

Chỉ có 31% các trường hợp cắt bỏ bộ phận sinh dục này do bác sĩ thực hiện, còn lại do những người thiếu chuyên môn như bà mụ tiến hành, theo Egyptian Streets.

Ai Cập: 92% phụ nữ đã kết hôn bị cắt âm vật - ảnh 2
Phụ nữ tham dự buổi thuyết giảng về tình trạng cắt âm vật ở Ai Cập - Ảnh: AFP

Chính phủ Ai Cập từ lâu đã lên án tình trạng này, cho rằng đó là hành động "phản Hồi giáo" và "dã man", và đã ra luật cấm từ năm 2008. Những ai vi phạm sẽ bị phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù hoặc nộp phạt 5.000 bảng Ai Cập (khoảng 680 USD).

Tháng 1.2015, tòa án Ai Cập lần đầu tiên tuyên án 2 năm tù một bác sĩ vi phạm lệnh cấm, khiến một bé gái 13 tuổi tử vong. Ngoài ra, ông này còn bị bắt lao động khổ sai và nộp phạt 500 bảng Ai Cập (tương đương 68 USD).

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nước có tỷ lệ phụ nữ bị cắt âm vật cao nhất là Ai Cập, Somalia, Guinea, Djibouti và Sierra Leone. Trong đó, Ai Cập là nước có số lượng lớn nhất với 27,2 triệu phụ nữ, theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Theo Thanh niên

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận