Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Agier Miller vượt qua bệnh suy giảm thính lực để hát

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-01-10 11:01

Top 3 American Idol 2013 chia sẻ về tình yêu âm nhạc trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP HCM, ngày 15/4. 

- Việt Nam có điểm gì hấp dẫn khiến chị chọn nơi đây để du lịch?

Địa điểm đầu tiên tôi đến châu Á là Ấn Độ. Nhà sản xuất chương trình American Idol gợi ý cho tôi vì sao lại không đến Việt Nam, nơi có nhiều người thích chương trình American Idol và nhiều người hâm mộ muốn giao lưu với tôi. Từ gợi ý đó, ban tổ chức sắp xếp tôi đến đây.

Tôi không thể ngờ đất nước Việt Nam này lại đẹp đến vậy. Chuyến đi này đã gây hào hứng cho tôi. Mới đến được hai ngày, nhưng tôi khám phá được nhiều điều thú vị. Tôi được bạn bè giới thiệu món phở và tôi rất thích uống cà phê vỉa hè ở Sài Gòn. Một điều mà tôi không thể quên là vấn đề giao thông ở TP HCM. Băng qua đường là nỗi sợ lớn nhất của tôi trong chuyến đi này.

2-9050-1397521024.jpg
Agier Miller thân thiện giao lưu báo chí Việt Nam.

- Cuộc thi American Idol đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?

- Cuộc sống của tôi có một sự thay đổi khủng khiếp. Ở quê nhà Massachusetts, tôi không thể ra đường, tới ATM rút tiền vì cứ mỗi lần ra khỏi nhà thì có fan và đám đông vây quanh tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc giao lưu với người hâm mộ. Đây là một điều thú vị nhưng gây cho tôi một áp lực không nhỏ.

Chị gọi fan của mình với cái tên "Dreamer", nó có ý nghĩa gì?

Ước mơ từ bé của tôi là tham gia American Idol. Khi lên trung học, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định đường hướng cho tương lai. Khi tôi mở Kinh thánh ra đọc, cuốn sách đã mách bảo tôi hãy làm theo những gì bản thân mong muốn. Tôi quyết tâm thực hiện giấc mơ thuở bé của mình và nó đã trở thành sự thật. Trong tâm trí của tôi, fan là "Những thiên thần của Agier". Tuy nhiên, tôi muốn gọi họ bằng một cái tên ý nghĩa hơn đó là người đại diện cho "giấc mơ" của tôi. 

- Từ năm lên 4 tuổi chị đã sáng tác được ca khúc. Chị chia sẻ gì về khả năng này?

Trong một lúc hứng khởi, tôi đã bật hát lên giai điệu của nó để cho bố mẹ mình nghe. Bài hát nói về một chiếc váy lấp lánh. Đơn giản là cảm xúc tự nhiên. Sau này lên trung học, ca khúc tôi viết là You set me free. Tôi đã chọn chính bài hát này để trình diễn trước ban giám khảo và hàng nghìn khán giả của American Idol. Tôi nghĩ không có gì hạnh phúc hơn khi được thể hiện sáng tác của mình trước mọi người.

Quá trình đến với âm nhạc của chị thế nào?

Gia đình tôi vốn có truyền thống nghệ thuật. Ngày bé, tôi đã được mẹ luyện hát theo chất giọng tự nhiên. Từ nhỏ tôi đã bị giảm thính lực khá nặng. Tuy nhiên tôi đã vượt qua trở ngại này để đến với âm nhạc. Sự suy giảm thính lực ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi kể cả việc ca hát. Tôi đã tìm đến rất nhiều bác sĩ giỏi về thính lực từng điều trị cho các ngôi sao nổi tiếng nhưng họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của tôi. Thề là tôi phải nỗ lực và xem nó như một phần đồng hành cùng mình trong cuộc sống.

Tôi nghĩ, tài năng bẩm sinh chỉ là một phần, nó được tỏa sáng là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Khả năng viết nhạc của tôi cũng thế, phải rèn luyện rất nhiều năm. Các bài hát tôi sáng tác chính là sự trải nghiệm trong cuộc sống mà điều này thì không thể tự nhiên mà có được.

-Vì sao chị muốn trở thành ca sĩ?

Tôi muốn đem tiếng hát của mình ảnh hưởng tích cực đến mọi người. Theo tôi, âm nhạc có một sức mạnh khủng khiếp gắn kết mọi điều trong cuộc sống.

1-1924-1397521025.jpg
Top 3 American Idol 2013 muốn dùng âm nhạc ảnh hưởng tích cực đến mọi người.

Sao chị không tổ chức một đêm nhạc giao lưu với khán giả Việt lần này?

- Tôi rất muốn hát những ca khúc của tôi. Nếu có cơ hội đến Việt Nam lần thứ hai, tôi nhất định sẽ có một chương trình đặc biệt dành cho khán giả.

Công việc hàng đầu của tôi bây giờ là tập trung cho album đầu tay gồm các ca khúc của mình. Tôi đang hợp tác với một số nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Trước khi tham gia American Idol, giọng hát của tôi nghiêng về rock hơn. Sau cuộc thi, chất giọng của tôi có thay đổi. Mọi người sẽ thấy sự thay đổi trong album đầu tay này. Tôi mong khán giả Việt Nam sẽ ủng hộ cho sản phẩm của tôi khi ra mắt.

Vnexpress

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận