Tin mới
2
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
3
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Á hậu Tình Nhi: “Chưa bao giờ nghĩ đổ vỡ hôn nhân là vết sẹo cuộc đời”

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2020-03-31 12:03

Tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế thế giới, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nữ doanh nhân – á hậu Tình Nhi để thấy rằng phụ nữ Việt Nam không chỉ xinh đẹp, mà còn mạnh mẽ và vững vàng trước biến động của cuộc sống.

Trò chuyện với Á hậu Tình Nhi, cùng 3 người con của chị trong ngôi nhà ấm cúng tại Hà Nội, dễ dàng nhận thấy người phụ nữ từng gặp nhiều “giông bão” cuộc đời vẫn trẻ trung, xinh đẹp dù đã ngoài 40 tuổi. Dường như trên gương mặt xinh đẹp của chị giờ đây phảng phất sự bình thản, an yên trong chính tâm hồn và lan truyền lại cho người thân yêu, tạo nên một bầu không khí đầy thương yêu trong cuộc sống của bà mẹ đơn thân. 


Á hậu Tình Nhi thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Nữ doanh nhân Đỗ Tình Nhi đạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân Thành đạt Hoàn cầu 2018, tại Dubai. Sở hữu nhan sắc trẻ trung, khả ái và thân hình cân đối, nhưng ít ai biết người đẹp doanh nhân này đã ở tuổi U40 và có 3 con. Cũng ít ai ngờ, đằng sau gương mặt thân thiện, luôn nở nụ cười rạng rỡ, Tình Nhi đã trải qua biết bao sóng gió hôn nhân và những nghiệt ngã đơn độc trên thương trường kinh doanh. 


Á hậu Doanh nhân Tình Nhi sở hữu nhan sắc khả ái dù cô đã ở U40.

Là người từng trải trong cuộc sống, có nhiều kinh nghiệm ở “đời trường” lẫn thương trường kinh doanh, chị rút cho mình bài học gì trong những năm tháng một mình tạo dựng sự nghiệp và chăm sóc các con?

Trong kinh doanh phụ nữ thường bị hạn chế hơn đàn ông, hạn chế trong tiếp xúc... Phụ nữ kinh doanh thường để thử thách bản thân và tìm cách dung hoà giữa công việc và gia đình, nên khi làm chủ doanh nghiệp ngay từ ban đầu đã ít dám "nghĩ lớn". Phụ nữ thường cẩn thận hơn đàn ông nên vốn đầu tư nguồn lực cũng bị hạn chế hơn. Vì vậy phụ nữ cần thay đổi tư duy ngay từ đầu khởi nghiệp, hãy: nghĩ lớn và dám nghĩ dám làm.

Trong những năm tháng một mình trên thương trường, có khi nào chị cảm thấy muốn gục ngã, và lúc đó chị đã làm gì để vực dậy tinh thần của mình? Đâu là động lực để chị có thêm sức mạnh tinh thần?

Bản thân Tình Nhi không bao giờ cho phép mình gục ngã, cuộc sống luôn phải tiến lên phía trước vì Tình Nhi nghĩ mọi sự tồi tệ nào cũng sẽ qua. Tình Nhi là người có tinh thần lạc quan và thương yêu bản thân. Tình Nhi nghĩ rằng, cuộc sống này là do mình quyết định, thân thể là cha mẹ cho nên đừng để bất cứ biến cố nào hủy hoại cuộc đời mình.


Á hậu Doanh nhân Tình Nhi

Chị đối diện và vượt qua những cạm bẫy cuộc sống như thế nào? Từ đâu chị có được tinh thần mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió cuộc sống, lẫn thương trường kinh doanh?

"Thương trường như chiến trường". Đối với phụ nữ thì kinh doanh một mình cũng thật vất vả đấy. Cho dù Tình Nhi đã có lúc bị vấp ngã, nhưng ngoài sống cho mình Tình Nhi còn có các con, người thân, bạn bè. Tình Nhi luôn muốn dành cuộc sống thật ý nghĩa cho những người thân yêu bên cạnh mình. Họ là tinh thần lớn nhất trong Tình Nhi.

Trong những lúc khó khăn, chị có mơ ước “một bờ vai” vững chắc để làm điểm tựa, hoặc là “trạm dừng chân” nghỉ ngơi hay không?

Tình Nhi thường bận rộn tập trung cho công việc. Duyên sẽ tự đến thôi, nếu được ông trời se duyên thêm lần nữa Tình Nhi sẽ mở lòng đón nhận điều đó, nhưng có lẽ điều này hơi khó vì Tình Nhi là phụ nữ đã có 3 con, cũng không dễ để có "một bờ vai" vững chắc, một điểm tựa dừng chân phù hợp với mình đâu. Tình Nhi không còn trẻ trung đầy sức sống như những cô gái đôi mươi nữa.

Chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình, những quyết định nào khiến chị tự hào? Tại sao?

Tình Nhi vừa làm nghệ thuật lại vừa kinh doanh, làm nghệ thuật cần có tâm hồn nghệ sỹ, trong khi kinh doanh lại đòi hỏi sự tỉnh táo, tính toán rạch ròi. Kinh doanh là con đường sự nghiệp, nghệ thuật lại là ước mơ. Tình Nhi "tự thân lập thân" không có bệ phóng cũng như nối nghiệp nghệ thuật từ bố mẹ. Chính vì vậy, Tình Nhi phải cố gắng học hỏi dung hoà và làm cho tốt. 


Á hậu doanh nhân coi giá trị gia đình là số 1


... vì thế cô luôn dành thời gian quây quần bên các con mỗi khi có thời gian rảnh.

Những quyết định nào khiến chị phải trả giá? Chị có hối tiếc hay không?

Đó là khoảng thời gian gia đình Tình Nhi có chuyện buồn, hồi đó Tình Nhi còn trẻ mới bước chân vào kinh doanh, công việc phải đi công tác xa nhà...Vì xa nhà nên Tình Nhi không có thời gian chăm sóc mẹ, gia đình và con nhỏ (lúc đấy được 8 tháng). Tình Nhi hối tiếc thời gian đấy lắm, giờ nghĩ lại sao hồi đó mình không thể làm tốt hơn. 

Chị từng có khoảng thời gian đen tối vì thất bại trong hôn nhân, chị rút ra điều gì để khuyên các chị em phụ nữ Việt?

Tình Nhi là người phụ nữ lạc quan. Chuyện đổ vỡ trong hôn nhân không làm Tình Nhi nghĩ nó đen tối. Tình Nhi tin trang sách này khép lại thì lại có trang sách khác mở ra. Dù có chuyện gì xảy ra thì mình vẫn luôn mạnh mẽ và dành thời gian tình yêu cho các con nhiều hơn, để các con nhìn thấy một người mẹ mạnh mẽ không khác gì người bố.  

Hãy yêu bản thân mình, dành thời gian tập thể thao, nghe nhạc, xem phim, đi chơi với gia đình bạn bè, yêu bản thân mình trước khi làm đẹp vì người khác. Như người ta thường nói: "Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống".

Phụ nữ Việt khi lấy chồng thường có tư tưởng sống cam chịu, hoặc lờ đi những thói hư, tật xấu của chồng để gìn giữ gia đình hạnh phúc. Chị nhìn nhận quan điểm này thế nào?

Phụ nữ Á Đông với bản tính đảm đang, cam chịu thường cố gắng nhẫn nhịn lờ đi những thói hư tật xấu của chồng, cũng chỉ vì muốn giữ cho con mình một mái ấm. Nhưng liệu có bao nhiêu ông chồng nhìn nhận được điều đấy để bỏ đi tính xấu thói hư của mình? bao nhiêu ông thấu hiểu, chia sẻ được cùng vợ mình? 

Phụ nữ ah, đừng cam chịu nữa, hãy tự tin bước chân tìm hoài bão, thực hiện ước mơ mà chúng ta thường bỏ quên nó. Hãy là chính mình phụ nữ nhé.


Con cái là tài sản vô giá của người đẹp Tình Nhi.


Tình Nhi dành nhiều thời gian bên đại gia đình.

Theo chị, một phụ nữ hiện đại, độc lập cần có những tố chất gì?

Phụ nữ thời hiện đại cần có đủ: Tự Tin, mạnh mẽ, tự trọng, nhiều sức khỏe, đảm đang, giàu lòng nhân ái, trí thức, tư duy hiện đại dám nghĩ dám làm, độc lập về kinh tế, có tấm lòng nhân hậu, yêu thương sâu sắc đối với mọi người, và không ngừng học hỏi, thay đổi,… để hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Kế hoạch của chị sau khi đại dịch đi qua là gì? 

Vì dịch covid-19 mà rất nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn, nhiều doanh nghiệp sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ vì ngừng hoạt động thương mại và sản xuất. Tình Nhi cũng phải buông bỏ bớt công việc gần như không tham gia nhiều vào nghệ thuật để dành thời gian kinh doanh, bên các con và gia đình nhiều hơn. Tình Nhi luôn cầu nguyện chúc cho toàn Đảng toàn dân chung tay vượt qua đẩy lùi đại dịch covid-19 này và mong tất cả mọi thứ được trở lại tốt hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị sức khỏe và thành đạt!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận