Tin mới
3
Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm
Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
4
Phước Sang bị đột quỵ não
Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Nữ ca sĩ nhóm T-ara tự tử giữa đêm

Rạng sáng 27/3, Lee Ahreum (cựu thành viên T-ara) được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử. Trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành
Phước Sang bị đột quỵ não

Diễn viên Phước Sang, 55 tuổi, ngôi sao màn ảnh một thời, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đột quỵ não

Á hậu Hoàng My: 'Tôi và Phillip Nguyễn vẫn là bạn tốt'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-16 07:05

Á hậu chia sẻ, cô và em chồng Hà Tăng duy trì tình bạn tốt đẹp, luôn giúp đỡ nhau khi người kia cần.

"Tôi không thích ở trong vòng an toàn quá lâu"

- Là một trong số 8 vận động viên nữ tham gia VNG Ironman 70.3, cuộc thi thể thao khắc nghiệt nhất thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, cảm giác của chị thế nào?

- Tôi thấy mình lì và ham vui lắm. Cũng may là còn toàn mạng trở về. Bây giờ mỗi lẫn nói tới chạy bộ là tính theo đơn vị chục km, thấy mọi người sợ mình lắm (cười lớn).

- Trước khi đến với cuộc thi này, chị từng tranh đấu ở đường đua vượt chướng ngại vật Dragon Dash. Lý do gì khiến chị quyết định tham gia những hoạt động khó khăn và khắc nghiệt như thế?

- Tôi thích khám phá, mạo hiểm và trải nghiệm thế giới. Thật ra, tôi thích nhiều trò điên lắm nhưng chưa có dịp thực hiện. Tôi thấy tại thời điểm sung mãn của tuổi trẻ, mình nên trải nghiệm thật nhiều cảm giác mạnh vì khi có gia đình hoặc tay yếu chân run rồi thì khó làm được.

Bên cạnh đó, tôi cũng thấy mình không phù hợp và dễ chán khi ở trong "vòng an toàn" quá lâu. Những thử thách thế này là cơ hội luyện tập thể lực, lòng can đảm, tinh thần thép và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Á hậu Hoàng My: 'Tôi và Phillip Nguyễn vẫn là bạn tốt'
Hoàng My là người đẹp thích chơi thể thao và thích mạo hiểm.

- Trong quá trình thi, người chơi có thể phải lội bùn, bò trườn. Là một người đẹp, chị không sợ ảnh hưởng đến nhan sắc?

- Da xước thì có thể lành, đen một chút thì có thể dưỡng lại. Nói chung tôi không quan trọng điều đó lắm, chỉ thấy phấn khích với bạn bè chơi cùng và những thử thách.

- Quá trình tập luyện để chinh phục VNG Ironman 70.3 của chị như thế nào? 

- Vì đăng ký dự thi ngay ngày họ khóa sổ nên tôi chỉ có đúng một tháng để chuẩn bị. Tuy nhiên, đó là quãng thời gian vận động liên tục. Tôi tập cùng HLV David Green Field 2-3 ngày/tuần, 70-80 phút/lần liên tục. Một ngày trong tuần chạy 10-16 km giữa trưa nắng, các ngày còn lại tôi thường bơi hoặc tập gym. Cũng may trước đây tôi tập thể lực nhiều nên người không bị quá ê ẩm.

Ngoài hướng dẫn tập, HLV David cũng trang bị các kiến thức và cho tôi làm quen một số thức ăn của dân chuyên nghiệp trong khi chạy, giúp đảm bảo không mất nước và mất sức.

- Từng dính tin đồn tình cảm với em chồng Tăng Thanh Hà, vì sao sau khi hết duyên nợ với nhau, chị vẫn quyết định tham gia cuộc thi chạy do Phillip Nguyễn tổ chức?

- Vì tôi và Phillip vẫn là bạn tốt, luôn hỗ trợ nhau bất cứ khi nào người kia cần. Phillip là một người tốt và tôi thấy vui khi anh ấy đang làm những điều mình đam mê.

- Người thân trong gia đình phản ứng thế nào khi biết chị tham gia những thử thách tưởng như chỉ dành cho phái mạnh?

- Khi cả nhà nghe tin tôi sẽ chạy 21 km, mọi người chỉ im lặng và cười vì biết cô này lì lắm. Ngày nào mẹ cũng nhìn tôi và nói: "Hôm nay con gầy đi chút nữa rồi đấy". Mẹ hay mua rất nhiều đồ ăn, dụ tôi ăn cho có sức. Nhưng mẹ lại sợ tôi bị đen do chạy và bơi quá nhiều.

Anh trai cũng rất quan tâm đến việc thi đấu của em gái, thường nấu cho tôi những món ngon để có sức tập. Em trai sát cánh cùng tôi, từ cuộc Dragon Dash đến Ironman, lúc nào cũng là hậu phương chu đáo. Số tôi số hưởng mà! (cười). 

- Gần đây, chị bị nhận xét tăng cân khá nhiều. Là người thường xuyên tập luyện, chị nói sao về điều này?

- Ẩm thực trong những chuyến du lịch, những bữa cơm với gia đình và bạn bè mang đến niềm vui và sự hưng phấn trong cuộc sống cho tôi. Trước đây, chế độ ăn của tôi thật nhạt nhẽo và luôn phải ăn một mình, nên tôi quyết định thay đổi.

Nếu 3 tháng nữa, cơ thể tôi có lại 6 múi như hồi thi Hoa hậu Hoàn vũ thì tôi đã chính thức tìm ra chế độ ăn thoải mái mà vẫn không tăng cân. Cùng chờ xem kết quả thế nào nhé.

"Đang tìm kiếm người bạn đồng hành suốt cuộc đời"

- Trở lại Việt Nam sau thời gian dài du học ở Mỹ, sắp tới, chị có những dự định gì trong lĩnh vực giải trí?

- Hiện tại, tôi thực hiện hai dự án lớn là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và đồng sản xuất phim Tèo em 2. Thời gian còn lại, tôi dành cho những dự án nhỏ ngắn ngày như các sự kiện thể thao. Sắp tới, tôi sẽ cùng Sở Văn hoá đến Hàn Quốc tham gia sự kiện Giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Đến cuối năm, tôi trở lại Mỹ tiếp tục khoá Cử nhân Nghệ thuật, chuyên ngành làm phim. Đó là kế hoạch trong năm 2015, dường như cũng không thấy dính líu gì lắm đến giải trí.

Á hậu Hoàng My: 'Tôi và Phillip Nguyễn vẫn là bạn tốt'
Hoàng My đảm nhận vai trò đồng sản xuất Tèo em 2.

- Với vai trò thành viên ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, chị có những kế hoạch cụ thể nào để giúp đỡ các thí sinh?

- Có ba yếu tố tôi quan tâm nhất đến thí sinh: tinh thần, kỹ năng và sự hoà nhập. Về tinh thần, tôi là người trực tiếp tiếp xúc với các em nên sẽ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ để gỡ các khúc mắc. Bên cạnh đó, sẽ có một chuyên gia tâm lý hỗ trợ các em.

Về kỹ năng, chúng tôi có đơn vị huấn luyện các kỹ năng trình diễn sao cho tự tin. Quan trọng nhất và để các thí sinh thoải mái xem cuộc thi như một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ, chương trình còn có những hoạt động để gắn kết mọi người với nhau.

- Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, cuộc thi bị gián đoạn 7 năm mới quay trở lại. Chị nhận định thế nào về sức hút của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đối với các thí sinh cũng như khán giả cả nước?

- Nếu trong giới, ai cũng biết Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất, được mong đợi nhất thế giới. Thí sinh chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ có cơ hội bước đến đấu trường danh giá này. Hiện có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, vì vậy tôi nghĩ đây là dịp này để nhắc khán giả nhớ lại thương hiệu.

Hoàng My tin nếu chương trình tổ chức tốt, thí sinh chất lượng thì cuộc thi sẽ thu hút. Hơn nữa, người Việt mình cũng rất quan tâm đến hoa hậu.

- Theo chị, tiêu chí sắc đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khác Hoa hậu Việt Nam ở điểm nào?

- Tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ là nhan sắc, trí tuệ và cách đối nhân xử thế. Một vẻ đẹp bốc lửa nhưng vẫn ngọt ngào, một tính cách năng động, có khi táo bạo nhưng sâu sắc. Đối với Hoa hậu Việt Nam, dù cổ điển hay hiện đại thì nét thuần Việt, truyền thống, chuẩn mực sẽ lên ngôi.

Á hậu Hoàng My: 'Tôi và Phillip Nguyễn vẫn là bạn tốt'
Người đẹp đang trong quá trình lấy lại thân hình 6 múi.

- Mải mê học, theo đuổi đam mê trở thành đạo diễn, khi nào chị mới tính đến chuyện chồng con?

- Tôi đang chờ người đó đến để cả hai cùng nhau tính (cười).

- Mẫu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và độc lập như chị cần một người bạn đời như thế nào?

- Tôi từng nghĩ chỉ cần một người khơi dậy trong mình cảm giác yêu thương là đủ. Nhưng bây giờ tôi cảm nhận rõ hơn về người đàn ông mình cần. Tôi đang tìm kiếm một người đúng nghĩa là người bạn đồng hành cuộc đời, có các sở thích tương đồng. Khi đó, hai người có thể trải nghiệm cùng nhau mà không bao giờ thấy chán như chơi thể thao, khám phá thế giới bằng các chuyến du lịch bụi, ẩm thực, thám hiểm... và xây dựng một gia đình đông đúc.

Để duy trì sự bền vững, người ấy và tôi cần có sự kết nối sâu sắc và đồng điệu về tâm hồn cũng như thể xác. Tôi mong anh ấy gắn kết với gia đình, bạn bè mình như của chính anh ấy. Và tất nhiên tôi sẽ làm điều tương tự.

Tôi sẽ nể phục người bạn đời của mình nếu anh ấy là một người can đảm, bản lĩnh, có đam mê, mục tiêu theo đuổi và luôn suy nghĩ tích cực. Tôi mong sẽ được là chính mình khi ở bên cạnh anh ấy. Đòi hỏi thêm một chút nữa, nếu anh có đôi mắt đẹp, giọng nói ấm áp, sự thông minh và óc hài hước sẽ khiến tôi muốn trò chuyện với anh ấy suốt đời.

Về sự thành công mà mọi người đo đạc bằng sự giàu có vật chất, nếu người đó chưa thành đạt cũng không sao vì tôi tin, anh ấy và tôi có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận