Tin mới
2
'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão
Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
4
Cuộc 'cách mạng' tìm việc của Gen Z
Không CV chỉn chu, không khoe bằng cấp, Phương Nhi đăng bản tin 50 chữ tìm việc trên mạng xã hội và thu hút 10.000 lượt tiếp cận
Ảnh

sunwin | sunwin

'Idol TikTok' trong viện dưỡng lão

Hàng chục năm sau khi nghỉ hưu bà Yu Youfang, 90 tuổi, trở lại bục giảng với học sinh có độ tuổi trung bình 75 ở trung tâm dưỡng lão Jingya ở TP Thiên Tân
Cuộc 'cách mạng' tìm việc của Gen Z

Không CV chỉn chu, không khoe bằng cấp, Phương Nhi đăng bản tin 50 chữ tìm việc trên mạng xã hội và thu hút 10.000 lượt tiếp cận

9X xinh đẹp có biệt tài chơi hơn 5 loại nhạc cụ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-11-27 06:11

Với niềm đam mê âm nhạc, Ngô Thanh Tú có thể chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ khác nhau như đàn T'rưng, guitar, piano, violin...

Nhờ phần trình bày hòa tấu ca khúc River flow - bản nhạc nổi tiếng ở các quốc gia phương Tây - trong phần năng khiếu của cuộc thi Miss du học sinh Việt 2015, Ngô Thanh Tú nhanh chóng gây ấn tượng với mọi người.

May mắn tham dự cuộc thi trong thời gian về thăm nhà, cô gái sinh năm 1996 tận dụng thế mạnh chơi nhạc, thể hiện năng khiếu tại những địa điểm nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

Thanh Tú cho biết, ý tưởng được cô nảy ra khi nghe em trai luyện tập ca khúc này bằng đàn guitar. Ngoài chuẩn bị tiết mục dự thi, đây cũng là cơ hội để nữ sinh thử tài sáng tạo của mình trong việc kết hợp các loại nhạc cụ Đông Tây.

9X xinh đẹp có biệt tài chơi hơn 5 loại nhạc cụ
Thanh Tú sở hữu khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi.

Con nhà nòi

Thanh Tú sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục và nghệ thuật. Thời cấp 2, 9X được mẹ hướng theo nghệ thuật bằng việc học đàn tranh.

Sau đó, Thanh Tú quyết định thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Từ đây, cô gái sinh năm 1996 có điều kiện học thêm nhiều loại nhạc cụ khác như guitar, đàn T’rưng, violin, piano...

Các thành tích nổi bật của Thanh Tú:

- Chứng chỉ lãnh đạo của trường George Brown College, Canada.

-  Nhận học bổng loại giỏi 8 học kỳ tại Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.

- Vượt qua vòng phỏng vấn Lịch sử thế giới, được nhận thẳng vào khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Wasaw, Ba Lan.

- Tham gia dự án kết hợp các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nhạc Âu - Mĩ và hiện đại.

- Dự án kết hợp nhạc dân gian Việt Nam với nhạc điện tử EDM (Electronic Dance Music).

- Tham gia chụp hình poster cho trang cung cấp thông tin du học SOS Canada.

Hiểu bố là người nghiêm khắc, khó thuyết phục nên Tú chọn cách phấn đấu học tập thật tốt nhằm thuyết phục phụ huynh cho học nhạc cụ.

Sau 8 kỳ tại trường, 9X liên tiếp giành học bổng loại giỏi. Với kết quả này, Tú đã chính thức được bố đồng ý.

Việc biết chơi các loại nhạc cụ đem đến cho Thanh Tú nhiều niềm vui trong cuộc sống. Khi đi du học, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ bạn bè quốc tế.

“Ngày mới sang Canada, mình khá nhút nhát nên hầu như không có bạn. Đến lúc có tiết học về văn hóa, mình mang đàn tranh đi đánh. Ngay sau đó, rất nhiều bạn chủ động làm quen và nói chuyện với mình. Nhờ vậy, mình có thêm nhiều bạn bè, khả năng giao tiếp cũng cải thiện hơn” - 9X chia sẻ.

Bên cạnh đó, âm nhạc còn là cầu nối giúp Tú đưa mọi người tới gần nhau hơn trong các buổi thiện nguyện.

Nghệ thuật chỉ là nghề tay trái

Có tài năng nghệ thuật nhưng đây không phải con đường cô gái sinh năm 1996 lựa chọn trong tương lai. Sau khi kết thúc chương trình phổ thông và du học, Thanh Tú chọn ngành Kinh tế của trường George Brown, Canada.

9X cho biết, cô mong muốn có những hiểu biết về kinh tế và ước mơ trở thành nhà gây quỹ xây dựng trường học cho trẻ em Việt Nam.

9X xinh đẹp có biệt tài chơi hơn 5 loại nhạc cụ
Nữ sinh để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng giáo viên nước ngoài.

Theo ông Hugo Driver, giáo viên dạy Tiếng Anh và là người hỗ trợ Tú thực hiện dự án kết hợp các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam với nhạc Âu Mỹ, Tú là sinh viên luôn nỗ lực trong học tập, hoạt đông tập thể.

"Cô ấy là một trong những sinh viên năng động, sáng tạo nhất tôi từng gặp trong quá trình giảng dạy. Tú không chỉ tài năng, mà còn là đại sứ đem nét đẹp và truyền thống dân tộc Việt đến với chúng tôi và bè bạn quốc tế. Tôi tự hào khi có học trò như vậy" - ông nói.

Sau gần một năm theo học ở Canada, 9X đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Thanh Tú dự định tiếp tục luyện tập các loại nhạc cụ, hoàn thiện bản thân trên nhiều phương diện.

Chat nhanh cùng Thanh Tú:

Kỷ niệm bạn nhớ nhất khi mới đi du học?

- Lúc mới sang, mình rất vất vả do không có nhiều bạn bè. Có lần, mình bị lạc đường hơn một tiếng đồng hồ, dưới trời tuyết âm 10 độ C. Khi tìm thấy nhà, mình đã chạy lên phòng và ôm gối khóc vì tủi thân.

- Điều gì giúp bạn mạnh mẽ hơn?

- Thời gian đầu, mình luôn cảm thấy cô đơn do không có ai bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ. Tuy nhiên, mình đã tự suy nghĩ lại và chủ động hơn trong việc giao tiếp. Tham gia sinh hoạt cùng hội sinh viên khiến mình trở nên hòa đồng, mạnh dạn hơn.

- Ở Canada, ngoài việc học, bạn có tham gia hoạt động nào không?

- Mình còn làm trợ giảng cho một lớp piano và tham gia tổ chức các sự kiện từ thiện.

- Bên cạnh các loại nhạc cụ, bạn còn có sở thích nào khác?

- Mình luôn hứng thú với những công việc nữ công gia chánh, đan khăn, thêu thùa, móc những vật dụng lót bình hoa, giày em bé… Hiện tại, mình cũng học may để có thể sửa chữa và thiết kế ra các món đồ cơ bản.

- Bạn từng làm gì trái với mong muốn của bố mẹ chưa?

- Cũng đôi lần, mình không đi theo con đường bố mẹ hướng đến. ​Phụ huynh luôn mong mình chọn ngành Sư phạm. Tuy nhiên, khi mình theo học Kinh tế, mọi người cũng ủng hộ và động viên tinh thần.

Theo Zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận