Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

9X bịa chuyện dạy nhiếp ảnh cho 600 học sinh THPT tại Tiền Giang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-09-01 06:09

Dân mạng Việt hiện phản ứng gay gắt trước thông tin chàng trai 20 tuổi giảng dạy môn nhiếp ảnh cho hơn 600 học sinh tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang.

Mới đây, nhiều diễn đàn xôn xao trước thông tin thầy giáo 20 tuổi đứng lớp giảng dạy môn nhiếp ảnh tại trường cấp 3.

Theo như bài đăng, đây là trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Tiền Giang. Nhân vật được đề cập đến (thầy giáo trong ảnh) có tên là N.T.

Tại trang cá nhân, N.T. cho biết cậu sẽ dạy môn chụp ảnh cho 14 lớp học, hơn 600 học sinh ở trường. Chính T. cũng là người chấm điểm cho bài thu hoạch của học sinh.

9X bia chuyen day nhiep anh cho 600 hoc sinh THPT tai Tien Giang hinh anh 1
Dân mạng phản ứng trước việc N.T. đứng lớp giảng dạy. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng, nhận không ít ý kiến trái chiều. Phần lớn mọi người tỏ ra ngạc nhiên, nghi ngờ nghiệp vụ sư phạm và bằng cấp của N.T. liệu có thể đáp ứng cho công việc giảng dạy.

Bên cạnh đó, một số dân mạng tỏ ra lo ngại khi nhìn thấy những bức ảnh "thầy giáo trẻ" chia sẻ lên trang cá nhân. Ngoài loạt hình chụp bình thường, N.T. thậm chí còn đăng ảnh người mẫu nữ khỏa thân. Họ cho rằng việc này khá phản cảm, phi nghệ thuật.

Trước phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, N.T. đã phải xóa bài đăng trên Facebook.

Chia sẻ với Zing.vn, thầy Lê Bá Ngọc - hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - cho biết những gì N.T. đăng tải lên mạng là phóng đại.

Theo thầy Bá Ngọc, học sinh của trường có môn Tin học, với phần bổ sung một số nội dung mới mang tính ứng dụng cao trong công nghệ. Như chỉ đạo mới, chụp ảnh được nhà trường chọn lựa để phổ biến cho các em.

Thực tế, trong giờ học, giáo viên có chuyên môn sẽ đứng lớp giảng dạy. N.T. không phải giáo viên mà chỉ đến hỗ trợ giảng dạy, minh họa cho học sinh vài phút.

Công việc của T. là chia sẻ về việc xử lý hình ảnh, góc độ, ánh sáng, cài đặt photoshop… T. cũng chỉ tham gia hỗ trợ cho các lớp khối 10 và vừa kết thúc vào tuần trước.

Hiệu trưởng THPT Nguyễn Đình Chiểu cho hay ngay sau khi biết N.T. tự ý đăng thông tin sai lệch lên mạng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, thầy có trao đổi với các giáo viên để chấm dứt việc này.

Thầy Bá Ngọc tiết lộ N.T. là cựu học sinh của trường. Trong những ngày lễ, Tết, cậu thường đến trường chụp ảnh. Thầy rất bất ngờ khi biết T. từng đăng hình nhạy cảm lên Facebook.

"Mong muốn của nhà trường chỉ là bổ sung nội dung thực tiễn đến học sinh, không hề có việc người chưa có bằng cấp đứng lớp giảng dạy. Những lúc T. đứng lớp đều có sự giám sát của thầy cô", thầy hiệu trưởng tỏ ra khá buồn và mong muốn được đính chính thông tin này.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...