Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

9X bị đạn găm trúng cổ tự bịt vết thương nhờ người chở đi cấp cứu

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-11-01 02:11

Thấy đau tức và máu trào ra ở cổ, Thế Anh dùng tay bịt vết thương rồi chạy lên nhà nhờ anh trai chở đi cấp cứu. Sau khi phẫu thuật, nam thanh niên mới biết mình trúng đạn.

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Thế Anh (21 tuổi, ở xã Yên Quang (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) người bị đạn lạc găm trúng cổ khi đang nằm trong nhà chơi điện thoại, vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Quân Y 105 thị xã Sơn Tây.

Ngày 30/10, Thế Anh nhập viện trong tình trạng bị thương ở cổ, chảy nhiều máu. Tại bênh viện, các bác sĩ chụp chiếu thì phát hiện bên trong cổ nạn nhân có một đầu đạn nên tiến hành hội chẩn, phẫu thuật.

Sau ca mổ, dù sức khỏe đã ổn định, nam thanh niên cho biết anh vẫn đau nhức và hoảng loạn.

Bị thương do đạn lạc, nạn nhân vẫn nghĩ do nổ điện thoại

Chia sẻ với Zing.vn thời điểm xảy ra vụ việc, Thế Anh cho hay lúc đó anh đang nằm trên giường dùng điện thoại chơi game thì nghe một tiếng nổ lớn như tiếng súng. Ngồi bật dậy, Thế Anh thấy đau tức ở cổ, máu trào ra.

Lúc này, dù hoảng loạn, nam thanh niên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dùng tay bịt vết thương rồi chạy lên nhà ông nội gần đó, nhờ anh trai lấy xe máy chở đến trạm y tế xã. Đến nơi, y sĩ của trạm kiểm tra thấy vết thương sâu đã tiến hành băng bó, rồi chuyển anh đến Bệnh viện Quân y 105, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

9X bi dan gam trung co tu bit vet thuong nho nguoi cho di cap cuu hinh anh 1
Nguyễn Thế Anh nằm điều trị tại Bệnh viện Quân Y 105 sau khi phẫu thuật. Ảnh: Hoàng Cư.

Tại đây, các bác sĩ chụp chiếu thì phát hiện bên trong vết thương có đầu đạn. Ca phẫu thuật gắp đầu đạn thực hiện ngay sau đó.

“Lúc mới bị thương em rất hoảng loạn và nghĩ do chiếc điện thoại mình đang chơi phát nổ. Nhưng khi nhập viện được các bác sĩ chụp chiếu và cho biết có dị vật trong cổ phải phẫu thuật ngay, đưa vật đó ra ngoài em mới biết đấy là đầu đạn”, nạn nhân kể lại.

Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ nạn nhân) cho hay bà vẫn không tin con trai mình nằm trong nhà cũng trúng đạn lạc. 

Nhớ lại sáng xảy ra vụ sự việc, vợ chồng bà đang đi làm thì nhận được điện thoại báo con bị thương nặng. Lập tức phóng xe đến bệnh viện, thấy con chảy máu nhiều, phải băng bó ở cổ người mẹ ngã khuỵu.

“Tôi không tin cháu bị thương do đạn lạc, ban đầu nghe con kể lại tôi nghĩ do nổ điện thoại. Buổi tối cùng ngày về nhà lấy đồ lên viện, thấy chiếc điện thoại của con vẫn nguyên vẹn trên giường, không hỏng hóc gì”, bà Hương nói.

Tình trạng đạn lạc vào nhà dân từng xảy ra

Tại căn nhà cấp 4 của gia đình Thế Anh, dấu vết viên đạn xuyên thủng mái fibro xi măng vẫn còn nguyên. Ở phần mái gần tường là một lỗ thủng nhỏ bằng đầu ngón tay. Bên trong phòng ngủ, tường nhà, thành giường có một số vết xước, vết máu trên sàn đã được lau dọn sạch.

9X bi dan gam trung co tu bit vet thuong nho nguoi cho di cap cuu hinh anh 2
Mái nhà lợp bằng tấm fibro xi măng bị đạn xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Ảnh: Hoàng Cư.

Những người thân, hàng xóm của nạn nhân, cho biết họ chưa hết hoang mang sau những gì vừa xảy ra. Một số người cho hay, trước đây, khu vực này từng có tình trạng đạn bay lạc vào nhà dân nhưng may mắn không ai bị  thương tích.

Trao đổi với Zing.vn, ông Ngô Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Quang, cho hay ngay sau khi sự việc xảy ra với anh Nguyễn Thế Anh, lãnh đạo xã đã cử lực lượng công an, quân đội xuống kiểm tra hiện trường. Xã đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Kỳ Sơn.

Lực lượng chức năng đã lấy đầu đạn từ bệnh viện để giám định. Hiện vẫn chưa có văn bản kết luận chính thức về kích thước, cũng như nguồn gốc viên đạn được bắn từ đâu.

“Tại địa bàn xã hiện đang có một đoàn sinh viên của Đại học Chính trị tập luyện nhưng không bắn đạn thật. Trước đây, xã cũng từng xảy ra hại vụ đạn lạc; một vụ xảy ra trên rừng; một vụ xảy ra tại xóm Trung Mừng 1 (cách nhà nạn nhân Nguyễn Thế Anh vài trăm mét - PV) nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân”, ông Quyền thông tin.

9X bi dan gam trung co tu bit vet thuong nho nguoi cho di cap cuu hinh anh 3
Xã Yên Quang (ô đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...